
Nhà đầu tư đã nhiệt tình hơn nhiều trong sáng nay, giao dịch sôi động trên cả hai sàn đẩy thanh khoản tăng rất mạnh. Đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài giải ngân với cường độ rất cao tại HSX.
Đã có lúc VN-Index sáng nay vọt lên 601,55 điểm nhưng đã lùi lại một chút về cuối phiên. Hiện chỉ số chỉ còn tăng 0,3%, ở mức 598,74 điểm. Tuy vậy đây vẫn là phiên tăng 5 liên tục. Đặc biệt sự phục hồi về cuối phiên sáng đã giúp chỉ số này thoát khỏi một nhịp giảm lúc sau 10h.
Điểm nhấn quan trọng của phiên sáng là yếu tố thanh khoản. Liên tục 11 phiên sáng trở lại đây, quy mô khớp lệnh thị trường đều dưới 1.000 tỷ đồng. Phiên sáng khai xuân, thị trường chỉ giao dịch 763,3 tỷ đồng. Hôm nay giá trị khớp lệnh đã vọt lên 1.399,6 tỷ đồng, tăng trên 83% so với hôm qua và là mức cao nhất 23 phiên.
Đây rõ ràng là thay đổi rất lớn vì chỉ khi nhà đầu tư quan tâm trở lại với thị trường, thanh khoản mới có thể cải thiện.
Biến động giá cổ phiếu sáng nay không có được sức mạnh như hôm qua. Độ rộng thi trường thậm chí còn hơi tiêu cực: HSX ghi nhận 123 mã giảm/73 mã tăng, HNX có 91 mã giảm/64 mã tăng. Tuy nhiên nhịp giảm điểm giữa phiên lại lôi kéo dòng tiền vào rất tốt.
Thanh khoản lớn nhất tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số mã đầu cơ lớn. Trên HSX, BID, CTG dẫn đầu với quy mô khớp lệnh tương ứng 99,1 tỷ đồng và 68,5 tỷ đồng. Cả hai mã này đều tăng giá 2,7% và 3,76%. MBB, STB, VCB cũng nằm trong Top 15 mã có giá trị khớp lệnh lớn nhất sàn và đều tăng.
Tại sàn Hà Nội, SHB lọt vào Top 5 mã có giá trị khớp lớn nhất với 33,1 tỷ đồng, giá đứng tham chiếu.
Như vậy nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ cột của thị trường sáng nay, nhưng có sự phân hóa đáng kể. VCB sau phiên kịch trần hôm qua đã chững lại, chỉ còn tăng 0,51% so với tham chiếu. BID, CTG trở thành hai cổ phiếu dẫn dắt nhóm này với thanh khoản rất tốt.
Điểm chung của các mã ngân hàng quan trọng là dòng vốn ngoại vẫn đổ vào không ngừng. Tuy không có số liệu bán ra nhưng sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra gần 16,5 tỷ đồng mua vào CTG, 10,8 tỷ đồng tại VCB, 10,1 tỷ đồng tại BID, 6,4 tỷ đồng tại STB…
Các cổ phiếu khác đóng góp lớn cho thanh khoản thị trường tăng vọt hôm nay là HAG, JVC, FLC, VHG, KLF, PVX, FIT. Các cổ phiếu này không đồng nhất về giá.
Mặc dù độ rộng tổng thể của thị trường không tích cực, nhưng ở riêng các nhóm blue-chips, mức độ phân hóa giá vẫn lạc quan. VN30 tăng 0,24% với 16 mã tăng/10 mã giảm. HNX30 giảm nhẹ 0,2% với 8 mã tăng/14 mã giảm. Rổ HNX30 chịu tác động lớn từ các mã dầu khí giảm giá như PVS, PVC, PVB, PGS, PLC. Ngoài ra các mã bất động sản, chứng khoán như VCG, SCR, SHS.
Sự khác biệt về biến động giá lẫn thanh khoản giữa hai rổ blue-chips một phần đến từ nguồn vốn ngoại. HNX xuất hiện vài giao dịch lớn ở SHB, HUT, SD6, PVS nhưng vẫn kém xa VN30. Tới trên 20% giá trị khớp lệnh tại rổ VN30 là do vốn ngoại mua, với BVH, CII, DPM, HAG, HPG, HVG, MSN, SSI, STB, VCB, VIC.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2026.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.