
Một đợt đánh lên khá mạnh trong nửa cuối phiên sáng nay đã tạo nên những phút phục hồi hào hứng, nhưng rốt cục tâm lý thận trọng vẫn thắng thế.
Thời điểm từ 10h30 đến 11h sáng nay là giai đoạn đi lên mạnh mẽ nhất sau phần lớn thời gian trước đó, thị trường đã sụt giảm mạnh. Phản ứng bắt đáy khi giá giảm mạnh đã được hỗ trợ bằng hành động đẩy giá lên, tốc độ giao dịch nhanh, lôi kéo được một lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên tổng thể thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Độ rộng của hai sàn biến động nhiều trong phiên sáng nay. Khi các chỉ số đạt đỉnh trong đợt phục hồi, số lượng mã tăng giá vẫn khá thấp nhưng số mã đứng tham chiếu lại tăng mạnh. Điều này chứng tỏ lực cầu kéo giá lên mới chỉ đưa được giá trở lại ngưỡng đóng cửa hôm qua, số rất ít có khả năng tăng trên tham chiếu.
Lúc cao điểm nhất, rổ VN30 của HSX ghi nhận 13 mã tăng nhưng hiện chỉ còn 5 mã. Phần lớn số tăng giá trước đó hoặc giật lùi trở lại tham chiếu, hoặc rơi vào trạng thái giảm. HSX hiện cũng chỉ có 59 mã tăng trong khi số giảm là 143 mã. VN-Index vẫn giảm so với tham chiếu 0,83%, VN30-Index giảm 0,79%.
Nếu không tính đỉnh cao mà các chỉ số trên HSX đạt được vài phút sau khi mở cửa, nỗ lực phục hồi tạo đỉnh lúc gần 11h, tương đương mức giảm 0,34% so với tham chiếu của VN-Index. Sóng hồi trong phiên cũng đạt 1,2%, một mức tăng cũng khá cao.
Trên HNX, lúc 11h, HNX30-Index thậm chí còn tăng nhẹ trên tham chiếu nhờ những cố gắng rất lớn tại ACB, BVS, KLS, PVX, SHB và VND. Những mã này phục hồi khá mạnh, không những lấy lại hết mức giảm đầu phiên mà còn cố gắng tăng qua tham chiếu. Tuy nhiên trong số này, đến lúc chốt phiên sáng chỉ còn rơi rớt lại BVS tăng nhẹ 0,83%.
30 phút cuối phiên sáng nay, tâm lý thận trọng lại thắng thế. VN-Index điều chỉnh giảm khoảng 0,5% so với đỉnh lúc 11h, VN30-Index giảm 0,49%, HNX-Index giảm 0,74% và HNX30-Index giảm 1,1%.
Mức điều chỉnh trở lại trong những phút cuối phiên tuy chưa mạnh nhưng cũng thể hiện xu thế tranh thủ cắt lỗ giá tốt trong các diễn biến phục hồi. Tuy không nhiều mã có khả năng thoát ra được giá cao hơn mức đóng cửa hôm qua với khối lượng lớn, nhưng chí ít cầu vẫn còn đáp ứng được nếu thoát một cách từ tốn.
Đợt phục hồi khá mạnh trong phiên sáng nay thể hiện lòng tham vẫn còn và tâm lý dò đáy là lớn. Khi đà giảm giá có dấu hiệu chững lại, cộng với tốc độ giao dịch được đẩy nhanh hơn, người bắt đáy dễ bị cuốn theo giao dịch. Nhưng biểu hiện tổng thể của thanh khoản sáng nay vẫn thấp, đồng nghĩa với việc không phải tất cả đều ham muốn mua được đúng đáy.
HSX khớp lệnh vẫn giảm 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 479,8 tỷ đồng. HNX khớp giảm 23%, còn 248 tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất cũng là các mã có biến động giá lớn nhất. ITA trên HSX là ví dụ. Cổ phiếu này dẫn đầu HSX với trên 35 tỷ đồng giá trị giao dịch. ITA lúc yếu nhất giảm xuống giá sàn và lúc phục hồi mạnh nhất trở lại được ngưỡng tham chiếu. Tuy nhiên trong hơn 30 phút cuối phiên sáng, ITA lại bị xả hàng rất mạnh và giá đang giảm về gần mức sàn.
Trên HNX, những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu như SCR, PVX, VND, KLS, VCG cũng dao động rất mạnh và giá phục hồi khá tốt. Tuy nhiên do lực cầu vẫn còn quá yếu nên thời gian duy trì được mức tăng giá hoặc trụ lại ngưỡng tham chiếu đều ngắn. Thêm nữa các cổ phiếu đầu cơ xuất hiện khối lượng hàng cắt lỗ quyết liệt hơn hẳn các mã khác trong thời gian phục hồi.
Hoạt động bắt đáy rất hay xảy ra khi giá sụt giảm mạnh liên tục. Hiện tượng bắt đáy lớn có thể làm dừng đà giảm và tạo chuyển biến phục hồi. Nếu thanh khoản không được cải thiện thì lượng hàng cắt lỗ sẽ nhanh chóng nhấn chìm những nỗ lực đẩy lên quá sớm này.
Áp lực bán rất lớn của khối ngoại trong phiên chiều nay đã tạo sức ép nặng nề lên giá cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn. Chỉ vào đợt ATC mới xuất hiện giao dịch mua ròng ở khối này, giúp thị trường cân bằng hơn. Tuy nhiên nếu loại trừ các giao dịch của khối ngoại, dòng tiền trong nước chỉ ở mức thấp kỷ lục.
Từ ngày 21/9 thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại trong nhóm “thị trường mới nổi” của FTSE. Tuy nhiên giao dịch không có gì thay đổi, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh và cổ phiếu giảm giá trên diện rộng cùng với thanh khoản rất thấp.
Từ phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại thành thị trường mới nổi thứ cấp theo chuẩn của FTSE Russell. VN-Index sau phiên rung lắc dưới mốc 1800 điểm đầu tuần qua đã phục hồi trở lại, bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn được thiết lập từ cuối tháng 7.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21-25/9/2026.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...