
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Bạch Dương
09/08/2017, 16:23
BID bị bán ồ ạt bởi những tin đồn bất lợi liên quan đến cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà
Ngày 9/8 đánh dấu một phiên giảm sâu của thị trường chứng khoán từ đỉnh của 9 năm.
Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm tới gần 18 điểm, xuống 773,6 điểm. HNX-Index giảm với biên độ nhẹ hơn khoảng 1,2 điểm, xuống 101 điểm. Trong khi đó chỉ số VNX-Allshare giảm tới 22,44 điểm, mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.
Đà bán tháo diễn ra trên nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt sắc đỏ phủ khắp nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Trong phiên sáng, BID có thời điểm giảm sàn, bị bán ồ ạt bởi những tin đồn bất lợi liên quan đến cựu Chủ tịch nhà băng này là ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Bắc Hà lên tiếng trên báo chí cho biết ông vẫn “bình thường”, tâm lý nhà đầu tư mới ổn định lại đôi chút.
Tuy nhiên, sang phiên chiều, cổ phiếu BID lại tiếp tục bị bán tháo mạnh, dẫn đến trắng bên mua. Chốt phiên, BID giảm sàn, xuống mức 20.400 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cả phiên lên tới 9,7 triệu cổ phiếu. Cuối phiên vẫn có 558.000 cổ phiếu dư bán.
Cùng chung hiệu ứng tin đồn, các cổ phiếu ngân hàng khác cũng chứng kiến giá giảm mạnh. Giá VCB giảm 600 đồng, còn 37.800 đồng/cổ phiếu; SHS giảm 800 đồng, còn 15.600 đồng/cổ phiếu; CTG giảm 850 đồng, còn 18.800 đồng/cổ phiếu; MBB giảm 950 đồng, còn 22.800 đồng/cổ phiếu; EIB giảm 100 đồng còn 12.550 đồng/cổ phiếu…
Cổ phiếu STB của Sacombank - ngân hàng được dư luận chú ý nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt sau vụ bắt giữ ông Trầm Bê - cũng giảm 400 đồng, về mức 11.800 đồng/cổ phiếu.
Theo thống kê, lợi nhuận của 7 ngân hàng niêm yết trong nửa đầu năm nay đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ.
Mới đây, Thủ tướng đã có chỉ đạo nâng tăng trưởng tín dụng cả năm lên ít nhất 20%. Theo đó, năm 2017 sẽ có 1,1 triệu tỷ đồng được cung ứng ra thị trường, riêng 6 tháng cuối năm là 600.000 tỷ. Nếu đạt mức tăng trên thì đây sẽ là năm tăng trưởng tín dụng kỷ lục kể từ 2010.
Với chính sách tín dụng này, nhiều công ty chứng khoán dự báo nhóm ngân hàng sẽ được hưởng lợi nhất, tăng trưởng lợi nhuận có thể cao hơn 12% so với kế hoạch ban đầu.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: