VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 3/8
"Ngóng" chứng khoán thế giới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Những dấu hiệu tích cực xuất hiện cuối tuần trước đã không được duy trì khi đường giá lại tiếp tục dốc xuống. Cùng với sự mất điểm của chỉ số, khối lượng giao dịch cũng giảm mạnh cho thấy tâm lý dè dặt của nhà đầu tư. Các chỉ báo MACD, MFI, RSI đều giảm cùng với sự dốc xuống của các đường MA, cho thấy xu thế giảm trong ngắn hạn dường như vẫn chưa chấm dứt.
Chỉ có Stochastic thể hiện tín hiệu tích cực khi đường %K cắt lên đường 20. Ngưỡng 495 vẫn đang tỏ ra là ngưỡng kháng cự khá mạnh đối với đường giá và nếu không có thông tin đột biến thì đường giá vẫn sẽ gặp những khó khăn khi đối mặt với ngưỡng kháng cự này. Trong khi đó vận động của biên dưới của Bollinger band sẽ tạo thành ngưỡng hỗ trợ đối với đường giá trong khoảng 487-490.
Như thường lệ, tâm lý thăm dò trong phiên giao dịch đầu tuần đã khiến cho các chỉ số chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm điểm. Tâm lý chờ đợi vẫn khá phổ biến, khiến nhà đầu tư rất dè dặt trong các hoạt động giao dịch. Dù chỉ số VN-Index rời xa ngưỡng 500 điểm hơn, nhưng theo chúng tôi, chưa có cơ sở cho thấy khả năng sụt giảm của thị trường.
Nếu thị trường chứng khoán thế giới biến động tích cực trong tuần này thì nhiều khả năng sẽ giúp chỉ số VN-Index chinh phục lại ngưỡng 500 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này”.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên đợi cơ hội
tốt hơn
(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)
“Phần lớn thông tin quan trọng trong Báo cáo Kinh tế Xã hội của Tổng cục Thống kê được công bố trước đó đã không có tác động nhiều đến thị trường. Tuy nhiên, ACBS lưu ý thông tin về thu chi ngân sách được coi là tương đối tích cực. Tỉ lệ thu ngân sách 7 tháng đầu năm so với dự toán cao hơn chi ngân sách trong khi chi cho đầu tư phát triển vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Nếu việc này được duy trì, có khả năng bội chi ngân sách thấp hơn dự kiến trong năm nay. Ngoài ra, số liệu về doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng cao 26,4% là khá tích cực đối với nền kinh tế.
Trên thị trường mở, kể từ ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước đã mở lại kỳ hạn 28 ngày và ngưng cho vay kỳ hạn 7 ngày. Việc này sẽ giúp các ngân hàng thương mại có nguồn vốn ổn định hơn từ thị trường mở cho hoạt động tín dụng. Đây có thể là động thái của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng khả năng thành công của phiên đầu thấu trái phiếu Chính phủ ngày 29/7 vừa qua trên HNX và phiên bảo lãnh phát hành tại Kho bạc Nhà nước ngày 5/8 sắp tới. Riêng với các thị trường cổ phiếu niêm yết, các đợt phát hành này đang cạnh tranh nguồn tiền của các định chế tài chính.
Về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index vẫn có khả năng sẽ tiếp tục phục hồi về vùng giá 496-500 nhưng ít có khả năng sẽ vượt qua vùng kháng cự này. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index vẫn đang biến động trong biên độ hẹp.
ACBS tiếp tục duy trì khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên đợi cơ hội tốt hơn để tham gia thị trường”.
Cần thận trọng và cân nhắc kỹ
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Hiện tại, các nhân tố vĩ mô của Việt Nam vẫn khá tốt, việc GDP tăng trưởng 6,5% đã có thể nằm trong tầm tay, cùng với đó việc lạm phát giữ được ở mức một con số. Tuy nhiên, thị trường vẫn lình xình và chưa có xu hướng rõ ràng trong 2 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu có thể do chưa có nhiều lượng tiền mới được đẩy vào thị trường, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng chỉ đạt 10,82% và trong những tháng còn lại được dự đoán cũng không tăng mạnh.
AVSC cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giằng co, xu hướng của thị trường sẽ phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư. Với diễn biến thị trường hiện tại chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và cân nhắc kỹ trong mọi quyết định mua bán”.
Nên theo dõi sát lực mua tại vùng 480- 485 điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – VIS)
“Tâm lý nhà đầu tư hiện nay gần như không bị chi phối nhiều bởi những diễn biến trên trị trường chứng khoán Mỹ và các nước châu Á. Trong khi các thị trường này đang trong giai đoạn tăng điểm thì khả năng mua vào của các nhà đầu tư trong nước lại rất thấp. Điều này cho thấy dòng tiền vào thị trường chứng khoán đang giảm dần.
Kết quả kinh doanh quý 2 đã không thể tạo sự đi lên đồng bộ cho toàn thị trường trước hiệu ứng dòng tiền yếu. Mốc 489 điểm đã 2 lần tỏ ra là mốc hỗ trợ hiệu quả khi lực mua vào tăng mạnh mỗi khi VN-Index rơi vê mốc này. Vì thế, chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng vào khả năng thị trường khởi sắc trở lại sau khi VN-Index chạm mốc 489 điểm vào phiên giao dịch ngày mai.
Tuy nhiên, trong trường hợp tiêu cực hơn xảy ra, nghĩa là ngưỡng điểm hỗ trợ kỹ thuật trên bị phá vỡ, thì nhà đầu tư nên theo dõi sát lực mua tại vùng 480-485 điểm để có những quyết định phù hợp hơn”.
Nhiều khả năng đi ngang với biên độ hẹp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Không có thông tin nào nổi bật hỗ trợ khiến thị trường giao dịch khá trầm lắng trong phiên đầu tuần. Sự mất kiên nhẫn của bên bán vào cuối phiên khiến cho chỉ số chứng khoán tại hai sàn giảm điểm ở mức cao nhất trong ngày.
Thanh khoản có lẽ là yếu tố quan trọng nhất vào lúc này, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2010 đạt 10.5% được xem là khá thấp so với mục tiêu 25% của năm nay. Hiện tại, việc tăng trưởng tín dụng bằng tiền đồng gặp nhiều khó khăn do lãi suất cao và chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ cải thiện đáng kể trong ngắn hạn.
Trong đợt tăng trước, nhà đầu cơ đã đẩy một số mã cổ phiếu vừa và nhỏ đi quá xa so với giá trị thực. Vì vậy, việc điều chỉnh mạnh của những mã này trong những phiên tới sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư.
Chúng tôi nhận thấy lượng cung giá thấp không nhiều nhưng quan trọng là lực cầu quá yếu đã khiến cho thị trường chưa thể tăng điểm. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động đi ngang với biên độ hẹp trong phiên giao dịch ngày mai. Nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng cơ hội khi thị trường tăng hoặc giảm điểm trong phiên để mua/bán cổ phiếu có sẵn trong danh mục nhằm làm giảm giá vốn hoặc gia tăng lợi nhuận”.
Sức cầu sẽ là điểm dựa
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS)
“Các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu yếu đối với việc hồi phục của VN-Index. Theo dõi giao dịch có thể thấy dòng tiền trên thị trường đang ở mức thấp trong khi lượng cung cổ phiếu ngày càng nhiều hơn với các cổ phiếu chia tách phát hành thêm và các cổ phiếu mới niêm yết. Vùng hỗ trợ kỹ thuật đối với VN-Index đang ở mức 480 điểm.
Ngoại trừ chỉ báo Stochastic đang cho tín hiệu tăng từ vùng bán qua, các chỉ báo MFI, RSI và Momentum đều đang cho tín hiệu giảm đối với HNX-Index. Sức cầu sẽ là yếu tố quan trọng để quyết định xu hướng của HNX-Index trong các phiên giao dịch tới”.
Tiếp tục thử thách kiên nhẫn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Chỉ báo sức mạnh RSI và chỉ báo dòng tiền MFI đều giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay mặc dù chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục vận động ở vùng bán quá (Oversold). Trong một chuỗi các phiên giao dịch kéo dài 14 phiên, VN-Index vận động giảm dần có lẽ đang tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.
Chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động giằng co tăng giảm nhẹ trong ít nhất 1 - 2 phiên giao dịch tới. Vùng hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index ở mức 485-488 điểm, vùng kháng cự 495-498 điểm”.
Không nên quên đây là một thị trường mua vào
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)
“Giá cổ phiếu tăng lên trên các thị trường khu vực và quốc tế không đủ sức để kích thích người mua trên thị trường Việt Nam. Môi trường đầu tư tiếp tục bị chiếm lĩnh bởi sự bất định của hàng loạt các vấn đề kinh tế vĩ mô, và các nhà đầu tư trở nên rất thận trọng khi duy trì vị thế lâu hơn một vài ngày.
Giá sữa đã tăng thêm 10% trong tháng 7, do đó lạm phát lại trở thành một đề tài gây chú ý. Thực ra, tin này không hoàn toàn xấu, nhưng với các nhà đầu tư trong tâm lý buồn nản, luận giải từ tin này là nguyên nhân gây ra tình trạng giá tiếp tục giảm.
Chúng tôi được tin rằng các cơ quan quản lý tài chính đang theo dõi các nhà đầu cơ trong vài tuần qua, và điều này khiến các nhà đầu cơ biến mất khỏi thị trường, hậu quả là giá trị giao dịch càng thấp hơn.
Trong thời điểm này các nhà đầu tư thích giữ tiền hơn là giữ nhiều cổ phiểu, và chừng nào tình hình này còn diễn ra, chỉ số VN-Index khó có thể tăng mạnh.
Chúng tôi tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn, nhưng các nhà đầu tư không nên quên rằng đây là một thị trường mua vào”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.