VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/10.
Chưa nên giải ngân
(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)
“Nhìn chung, tâm lý thị trường đang khá chia rẽ dù tin đồn về gói kích cầu 2 không được chấp thuận đã phần nào được bác bỏ. Những nhà đầu tư lạc quan đã tham gia tìm kiếm cơ hội nhiều hơn vào cuối phiên trong khi nhóm cẩn trọng tiếp tục chốt lãi hay đứng ngoài thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giữ thái độ cẩn trọng với việc bán ròng nhẹ 50 tỷ đồng cùng giá trị giao dịch thấp.
Xu hướng thị trường đang trở nên không rõ ràng và do đó những thay đổi thanh khoản sẽ đóng vai trò xác nhận tin cậy nhất. Nếu mức thanh khoản được giữ như hiện nay thì thị trường khó sụt giảm sâu do dòng tiền vẫn chưa bị rút ra khỏi kênh đầu tư chứng khoán.
Chúng tôi cho rằng trong lúc có rất nhiều thông tin chưa rõ ràng liên quan tới gói kích cầu, hoạt động cho vay của ngân hàng, thì việc nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng là dễ hiểu, nhất là khi mùa báo cáo tài chính quý 3 sắp qua đi và nhiều thông tin tốt đã được phản ánh vào giá.
Mặc dù một bộ phận các nhà đầu tư đang tham gia bắt đáy, nhưng theo quan điểm của chúng tôi lúc thị trường đang có những yếu tố rủi ro, do đó các nhà đầu tư đang cầm tiền chưa nên giải ngân mà hãy đợi cho đến khi các yếu tố trở nên rõ ràng hơn để bảo toàn đồng vốn”.
VN-Index sẽ tiếp tục tương quan mạnh tới chỉ số Dow Jones
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Nhìn chung đa số các cổ phiếu mất điểm nhiều trong các ngày qua đều thuộc nhóm các cổ phiếu đã tăng mạnh hoặc rất mạnh trong thời gian qua như các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản và thủy sản.
Với tình hình thị trường có hàng loạt cổ phiếu giảm điểm bất chấp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục của mình theo hướng tăng dần tỷ trọng các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước và loại bỏ các cổ phiếu có kết quả kinh doanh xấu.
Việc bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá vào lúc này là không cần thiết. Hơn nữa ngày 29/10 tới, Mỹ sẽ chính thức công bố tăng trưởng GDP quý 3 của nước này và theo dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 3,2% so với -0,7% trong quý 2. Nhiều khả năng thông tin này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt mà có giá trị sổ sách cao để đón đầu việc chia thưởng mà nhiều khả năng các công ty sẽ thực hiện vào cuối năm để tránh việc bị đánh thuế vào năm sau.
Nhìn vào đồ thị ngày hôm 27/10 VN-Index sau khi chạm đường trung bình 20 ngày đã bật mạnh trở lại cho thấy ngưỡng hỗ trợ tại 590 điểm là khá mạnh. Chúng tôi nhận thấy hiện nay VN-Index phụ thuộc khá nhiều vào chỉ số Dow Jones, trong khi đó hiện nay chỉ số Dow Jones đang diễn biến khó lường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định mua mới và duy trì tỉ lệ tiền mặt/cổ phiếu cân bằng”.
Nên tránh bán tháo cổ phiếu một cách không cần thiết
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Vào cuối phiên giao dịch ngày 27/10, có thể nhận thấy một bộ phận nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy giúp thị trường hồi phục nhẹ. Nhiều khả năng lượng cầu bắt đáy sẽ tiếp tục tăng lên trong một vài phiên tới và có thể là nhân tố chặn đà giảm điểm của VN-Index.
Ngoài ra, thanh khoản của thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao và tăng nhẹ so với phiên hôm 26/10 cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường và chưa có dấu hiệu thoát ra.
Vì vậy, chúng tôi đánh giá nhiều khả năng thị trường sẽ có hồi phục trong ngắn hạn. Nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư và nên tránh bán tháo cổ phiếu một cách không cần thiết”.
Hiệu ứng điều chỉnh nhất thời
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
“Trong những phiên sắp tới, động thái của nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ là lực đỡ, ít ra về mặt tâm lý, giúp VN-Index giảm đà rơi khi áp lực bán sẽ gia tăng từ phía các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
Tuy vậy, thanh khoản ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn ở lại với thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các mã cổ phiếu tiềm năng tại các mức giá hấp dẫn hơn.
Đối với các thông tin xung quanh gói kích cầu thứ 2, chúng tôi cho rằng điều này thật ra không có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền vào thị trường mà chỉ là yếu tố hỗ trợ tâm lý.
Do đó, sẽ không có một cú sốc cho doanh nghiệp như nhiều người lo ngại và nền kinh tế vẫn đang đi đúng hướng trong quá trình hồi phục. Đối với thị trường chứng khoán, điều này cũng giúp thị trường giảm tỷ lệ dòng vốn ngắn hạn hoặc sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính và dòng tiền vào thị trường sẽ là dòng tiền thực nhiều hơn.
Chúng tôi tin rằng sự đi xuống của thị trường chỉ là hiệu ứng điều chỉnh nhất thời trong quá trình tích luỹ cho xu hướng tăng trung dài hạn và do tác động của thị trường thế giới hơn là do những biến chuyển xấu đi của nền kinh tế.
Nhà đầu tư trung - dài hạn có thể xem xét giải ngân vào những mã tiềm năng sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu thứ 2 như xuất khẩu, may mặc, thủy hải sản, thực phẩm trong các phiên giao dịch sắp tới, nhất là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 3 tốt và chuẩn bị có thông tin chia tách cổ phiếu”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.