
Iflytek Co., một công ty Trung Quốc chuyên phát triển phần mềm nhận diện giọng nói, chưa bao giờ đạt kỳ vọng lợi nhuận của giới phân tích, nhưng cổ phiếu của công ty này vẫn là một trong những cổ phiếu nóng nhất trên thị trường Trung Quốc hiện nay.
Theo hãng tin Bloomberg, trong vòng 1 năm tính đến ngày 18/12, giá cổ phiếu của Iflytech đã tăng 117 lần - nhờ cơn sốt đầu tư mới trên thị trường chứng khoán 7,5 nghìn tỷ USD của Trung Quốc: cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).
Cổ phiếu Iflytek và các công ty khác liên quan đến AI đang dẫn đầu sự tăng điểm trong số các cổ phiếu lớn ở Trung Quốc. Được giới đầu tư mua mạnh, giá trị vốn hóa thị trường của 5 cổ phiếu AI "hút hàng" nhất ở Trung Quốc trong năm nay đã tăng thêm tổng cộng 61 tỷ USD.
Trong số này có BOE Technology Group, công ty có trụ sở ở Bắc Kinh hiện đang phát triển một hệ thống nhằm giúp tài xế tránh tai nạn giao thông. Vào 1 ngày của tháng 11, giá trị giao dịch của BOE đạt tới 2,5 tỷ USD, vượt giá trị giao dịch của cổ phiếu hai công ty hàng đầu của Mỹ là Wal-Mart và AT&T cộng lại.
"Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phát cuồng về những công ty có liên quan đến AI", chiến lược gia Zhang Gang thuộc công ty Central China Securities nhận định. Cũng như nhiều nhà phân tích khác, ông Zhang cảnh báo rằng cuộc tăng giá cổ phiếu AI trên thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể đã đi quá xa, quá nhanh.
Iflytek hiện có giá trị vốn hóa 12,3 tỷ USD. Hệ số giá/thu nhập (P/E) - một thước đo độ đắt của cổ phiếu - của công ty này là 109 lần, so với mức trung bình 13 lần của các cổ phiếu thuộc chỉ số CSI 300 Index của chứng khoán Trung Quốc.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ, một lực lượng quan trọng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, ít quan tâm đến các thông số như lợi nhuận công ty - theo ông Kenny Wen, chiến lược gia thuộc Everbright Sun Hung Kai Co.. Nhiều người thậm chí vay tiền để mua những cổ phiếu như Iflytek và BOE.
Chiến lược của Chính phủ Trung Quốc càng khiến cổ phiếu AI ở nước này thêm "nóng". Bắc Kinh đã công bố những kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa nước này thành một quốc gia đi đầu thế giới về AI.
Hồi tháng 7, Trung Quốc công bố kế hoạch nhằm tăng sản lượng của những ngành liên quan đến AI lên mức 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030, một con số tương đương hơn 1/10 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này năm 2016. Tháng trước, Chính phủ Trung Quốc công nhận Iflytek, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding, và Baidu là những công ty đi đầu của nước này về AI. Một sự công nhận như vậy thường được các nhà đầu tư Trung Quốc xem là đèn xanh để mua vào.
Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy những "cơn sốt" cổ phiếu tương tự ở Trung Quốc, bao gồm cả những "cơn sốt" xuất hiện do chính sách của Bắc Kinh, đều không có kết cục tốt đẹp.
Vào năm 2013, cổ phiếu của các công ty đặt tại Thượng Hải đã tăng vọt sau khi Chính phủ công bố kế hoạch mở một khu tự do thương mại ở thành phố này. Chỉ vài tháng sau, giá cổ phiếu của các công ty này nhanh chóng sụt giảm, khi giới đầu tư nhận ra rằng có thể phải mất nhiều năm để các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ các biện pháp kiểm soát vốn thả lỏng của khu tự do thương mại.
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.