
Hôm nay cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VCB điều chỉnh giảm mạnh, cộng hưởng với VHM gây sức ép đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn đó “tứ trụ” VIC, NVL, HPG và GAS nổi lên thay. VN-Index lại chao đảo một cách quen thuộc, nhưng đà tăng giá vẫn đang áp đảo ở cổ phiếu.
Nhịp trượt giảm đáng chú ý nhất xuất hiện trong phiên chiều khi VN-Index cắm đầu giảm ngay khi mở cửa trở lại và kéo dài tới tận 2h08. Chỉ số chạm đáy giảm 0,31% so với tham chiếu, nhưng biên độ trong hơn 1 giờ đồng hồ đó vào khoảng 0,82%.
VCB ghi dấu ấn nổi bật ở nhịp điều hướng chỉ số này. Từ giá 81.500 đồng, VCB rơi xuống 79.900 đồng, tương đương biên độ giảm khoảng 2%. Đây là mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index nên không có gì bất ngờ khi chỉ số này bị kéo xuống theo. Ngoài ra cũng phải kể tới một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng biến động đồng nhịp với VCB, dù chỉ là hạ độ cao, như CTG, BID, VPB... Những phút còn lại VCB hồi giá và chốt phiên còn giảm 1,46% so với tham chiếu trong khi mức giảm sâu nhất là -2,56%.
VCB bị xả phiên này không quá đột ngột, vì đây chính là trụ mạnh nhất của VN-Index trong khoảng chục phiên vừa qua. Biên lợi nhuận hơn 15% tính đến hôm qua là một món lợi đáng kể, nhất là khi khối lượng đột biến hôm 4/8 vừa qua lại về đến tài khoản. Tuy nhiên thanh khoản của VCB hôm nay không có gì bất thường, thậm chí giảm 46% so với lượng hàng T3 về tài khoản. Áp lực chốt lời ngắn hạn đã không ở cường độ cao nhất và đó là lý do giá hồi lại về cuối.
Diễn biến đơn lẻ của VCB có ảnh hưởng khá mạnh lên chỉ số một phần vì không có giao dịch quá xuất sắc ở các trụ khác. Điểm tốt là mức giảm nhẹ hơn của VCB về cuối tạo điều kiện cho những blue-chips còn lại cân bằng phần nào. NVL tăng 1,83%, VIC tăng 1,08%, GAS tăng 0,9%, HPG tăng 2,12% thừa đủ cân bằng, giúp VN-Index chốt ngày lại tăng 0,17% so với tham chiếu tương đương 2,1 điểm.
Điểm số không thật sự quan trọng trong bối cảnh giao dịch hiện tại, vì các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang “co kéo” lẫn nhau. Điều quan trọng là độ rộng của thị trường và dòng tiền vẫn rất tích cực. VN-Index vẫn kết phiên với 270 mã tăng/193 mã giảm. Tổng hợp HoSE và HNX vẫn có 392 mã tăng so với 240 mã giảm.
Về phân bổ vốn trong VN-Index, 64,5% giá trị khớp lệnh hôm nay tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá và 31,3% tập trung ở nhóm giảm giá. Số tăng có 12 mã kịch trần và 112 mã khác tăng trên 1%. Số giảm duy nhất DTT sàn và 63 mã khác giảm trên 1%. Như vậy, về cơ bản nhà đầu tư vẫn có xác suất cao hơn nhìn thấy danh mục của mình tiến triển và dòng vốn lớn vẫn sinh lời hơn là thua lỗ.
Hôm nay không có nhóm ngành nào giao dịch thật sự nổi bật, mà trạng thái phân hóa vẫn khiến có mã tăng mã giảm trong cùng một ngành. Cổ phiếu giao dịch nổi bật thì khá nhiều, hàng chục mã thanh khoản vài chục tới hàng trăm tỷ đồng với biên độ tăng giá rất tốt như SAM kịch trần với 53,5 tỷ đồng, BCG tăng 5,5% với 213,3 tỷ đồng, LDG tăng 5,16% với 67,5 tỷ, DGC tăng 4,04% với 318,1 tỷ đồng, MIG tăng 3,73% với 70,8 tỷ, SCR tăng 3,31% với 91,7 tỷ, VCI tăng 2,61% với 213,9 tỷ đồng...
Khối ngoại cũng có một phiên giao dịch khá nhạt, lực chốt lời ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế khiến vị thế là bán ròng nhẹ gần 69 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng giá trị bán tại HoSE chỉ đạt 802,1 tỷ đồng, chưa đầy 5% tổng giao dịch ở sàn này. HPG bị bán ròng lớn nhất với 98,8 tỷ đồng nhưng giá vẫn tăng 2,12%. VNM, VHM, DXG, LHG là các cổ phiếu khác bị bán ròng trên 20 tỷ. Phía mua có HDB, SSI, NLG được mua tốt.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.