
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), còn gọi là TPP 11, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay và 11 nước thành viên dự kiến sẽ có một cuộc họp vào đầu năm sau để thảo luận về việc mời thêm Thái Lan và một số nước khác gia nhập, tờ Nikkei cho biết.
Cụ thể, đại diện của các nước thành viên CPTPP sẽ họp tại Tokyo (Nhật) vào tháng 1/2019 để quyết định việc kết nạp thêm thành viên mới với mục tiêu mở rộng hiệp định thương mại này trong năm tới. Thái Lan, Anh và Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới việc gia nhập hiệp định này.
Khi Mỹ rút khỏi hiệp định này vào đầu năm 2017 và khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, các thành viên còn lại của TPP kỳ vọng chống lại sự bùng lên của chủ nghĩa bảo hộ thương mại bằng việc mời thêm nhiều quốc gia cũng có quan ngại về xu hướng này. Với Nhật Bản, hiệp định có thể trở thành một đòn bẩy trong bối cảnh nước này bắt đầu đàm phán thương mại song phương với Washington.
Trong số các quốc gia muốn gia nhập CPTPP trong năm 2019, Thái Lan đang cạnh tranh mạnh mẽ với 2 thành viên hiện tại của hiệp định là Malaysia và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, nông sản và hải sản.
"Trong bối cảnh bất ổn trên toàn cầu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, việc gia nhập hiệp định (CPTPP) có ý nghĩa rất lớn", một tờ báo Thái Lan dẫn lời Phó thủ tướng Somkid Jatusripitak của nước này cho biết.
Trong khi đó, Anh dự kiến chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit vào tháng 3/2019 và đang trong tiến trình đàm phán một thoả thuận hậu Brexit.
Còn Hàn Quốc cũng đang quan tâm tới việc trở thành thành viên của CPTPP. "Bằng việc gia nhập các hiệp định đa phương, chúng tôi muốn chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại", Bộ trưởng tài chính kiêm Phó thủ tướng Kim Dong-yeon của Hàn Quốc phát biểu vào tuần trước.
CPTPP sẽ thống nhất quy tắc thương mại tại các nền kinh tế với tổng 500 triệu dân và GDP 11.380 tỷ USD - tương đương 13% GDP toàn cầu. Một số lợi ích tức thời từ hiệp định này có thể kể đến như loại bỏ thuế quan đối với nhiều loại cá hay bỏ thuế rượu vang trong năm thứ 8.
Nhật Bản kỳ vọng CPTPP sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm gần 8.000 tỷ Yên (70 tỷ USD) và tạo 46.000 việc làm. Theo hiệp định, thuế xuất khẩu ôtô từ Nhật sang Canada sẽ giảm từ 6,1% xuống 0% trong vòng 5 năm.
Tokyo cũng muốn CPTPP nhanh chóng có hiệu lực trước khi nước này có đàm phán thương mại song phương với Mỹ vào tháng 1 năm sau. Nhà Trắng được dự báo sẽ tạo áp lực lên Nhật Bản để giảm mạnh thuế quan đối với nông sản Mỹ, còn Nhật có ý định viện vào các điều khoản của CPTPP.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...