Đà Nẵng đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ khi chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam vào ngày 01/07/2025, tạo ra một thành phố mới với diện tích lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng trở thành một “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Ngay sau khi sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng đã ký quyết định chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tại Quảng Nam về Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp của hai địa phương, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết ban quản lý sẽ được phân cấp, ủy quyền sâu hơn với bộ máy tinh gọn, linh hoạt hơn để phục vụ hiệu quả tốt hơn. Các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng nền kinh tế xanh, bền vững. Đặc biệt, việc phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, hiện đại sẽ là bước đi chiến lược giúp công nghiệp tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Đà Nẵng.
Đà Nẵng cũng đang thực hiện chủ trương “xanh hóa các khu công nghiệp” với các dự án như chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính quốc tế An Đồn, hướng đến hình thành một đô thị hiện đại. Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh với quy mô hơn 400 ha, vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu công nghiệp hiện đại nhất miền Trung, ưu tiên thu hút đầu tư theo hướng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều tiềm năng du lịch với các địa danh nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn, và các bãi biển đẹp. Ngành du lịch Đà Nẵng đang được định vị là điểm đến mang tầm khu vực châu Á, với mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt. Điều này không chỉ tạo ra doanh thu lớn cho ngành du lịch mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu của thành phố.
Đà Nẵng đang nỗ lực kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, với các vùng kinh tế mở rộng từ các khu công nghiệp lớn và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thành phố đã ký kết hợp tác đầu tư với nhiều nhà đầu tư chiến lược, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển kinh tế. Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng đang được xúc tiến, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư.
Với những bước đi chiến lược này, Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu kinh tế mở hiện đại, góp phần định hình vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Sự kết hợp giữa phát triển công nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững sẽ là chìa khóa giúp Đà Nẵng “cất cánh” trong tương lai gần...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, là một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước...
Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây tăng trưởng mạnh, thành phố Huế đang quyết liệt xử lý các vướng mắc về hạ tầng, môi trường và thủ tục đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng, phát triển chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ và hiện đại...
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù tạo ra động lực mới thúc đẩy thành phố phát triển…
Tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh...
Dù Việt Nam tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân với khoảng 95% dân số tham gia, người bệnh vẫn phải gánh vác tới gần 40% chi phí y tế từ “tiền túi”, gấp 4 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Vì vậy, giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo không nằm ở việc tiếp tục mở rộng độ bao phủ dân số, mà là nâng cao mức độ bảo vệ tài chính thực chất thông qua ứng dụng kinh tế dược học và đánh giá công nghệ y tế...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.