
Bên cạnh đó, phiên công bố Báo cáo lương Talentnet–Mercer 2025 một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chính sách linh hoạt, dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng thích ứng và phát triển bền vững.
Sự kiện năm nay cũng giới thiệu M-AI – MC ảo được vận hành bằng công nghệ MOCAP theo thời gian thực. Cùng xuất hiện trên sân khấu với người dẫn chương trình thật, M-AI không chỉ là một điểm nhấn công nghệ mới lạ mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa con người và công nghệ trong kể chuyện và kết nối cảm xúc.
Với chuyển động tự nhiên, hình ảnh biểu cảm và khả năng tương tác trực tiếp trong thời gian thực, M-AI đã thu hút toàn bộ khán phòng, chứng minh rằng ngay cả trong kỷ nguyên số, sự đổi mới vẫn có thể mang đậm hơi thở con người.
Công nghệ không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà còn len lỏi trong từng khoảnh khắc trải nghiệm của người tham dự. Ngay khi bước vào không gian sân khấu “Neo-Arena” mang hơi thở tương lai, khách mời đã được đón chào bằng sự hòa quyện sống động của âm thanh, ánh sáng và chuyển động, khiến ranh giới giữa sân khấu và khán giả gần như biến mất.
Ngày 1 của The Makeover 2025 quy tụ những góc nhìn sâu sắc từ các diễn giả hàng đầu đang định hình bức tranh kinh doanh khu vực và toàn cầu, với sự góp mặt của bà Phạm Minh Hương (IPA Group), TS. Sơn Đỗ Lệnh (Talentnet), ông Sujay Bhat (SAP SuccessFactors) và nhà tương lai học Henrik von Scheel.
Trong khi bà Hương giới thiệu mô hình TAC (Transformation and Continuation) – khung chiến lược giúp doanh nghiệp đổi mới mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi, thì TS. Sơn Đỗ Lệnh kêu gọi các nhà lãnh đạo “viết lại luật chơi” trong việc ứng dụng công nghệ và giành lại quyền chủ động chiến lược. Song song đó, ông Bhat nhấn mạnh sức mạnh của AI trong việc xây dựng các chiến lược nhân sự dự đoán và cá nhân hóa, góp phần thúc đẩy sự gắn kết và năng suất trong tổ chức.
Khép lại Ngày 1 của The Makeover 2025, ông Henrik von Scheel – Nhà tương lai học hàng đầu thế giới và cha đẻ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 – đã mang đến bài phát biểu ấn tượng với chủ đề “Cách mạng công nghệ tiếp theo: Dẫn dắt hay bị dẫn dắt”
Ông nhấn mạnh: “Càng khi công nghệ phát triển, chúng ta càng phải đề cao yếu tố con người trong tổ chức. Hãy xây dựng mô hình AI nội bộ để bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu rủi ro.” Nhà lãnh đạo của tương lai là người biết gắn kết mục tiêu, đo lường tiến độ và thích ứng linh hoạt – để cả tập thể cùng tiến về phía trước như một khối thống nhất.
Nếu Ngày 1 tập trung vào chủ đề chuyển đổi trong thời đại AI, thì Ngày 2 lại đặt con người vào vị trí trung tâm. Mở đầu các phiên thảo luận, bà Godelieve van Dooren – CEO khu vực Đông Nam Á, Marsh McLennan – chia sẻ về cách AI đang tái định hình chính sách lương thưởng, mang lại sự minh bạch và hiệu quả cao hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng công bằng và sự thấu cảm vẫn phải là cốt lõi trong mọi quyết định của lãnh đạo.
Trong phiên tọa đàm “Ngoài lương thưởng, nhân viên cần gì trong thế giới AI?”, các chuyên gia đến từ Nafoods Group, Home Credit Vietnam và Talentnet cùng thống nhất rằng cá nhân hóa chính là yếu tố tạo nên khác biệt thực sự trong thời đại mới.
Chìa khóa để giữ chân nhân viên đó chính là thấu hiếu họ như những cá nhân riêng biệt với chính sách phúc lợi phù hợp. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Giám đốc Giải pháp nguồn nhân lực, Talentnet, trong thời đại AI đang tái định nghĩa cách vận hành doanh nghiệp, lương thưởng không chỉ là con số, mà là chiến lược giúp tổ chức phát triển bền vững và nhân văn. Xuyên suốt bài trình bày của mình, bà liên tục tiết lộ những con số là động lực cho nhiều doanh nghiệp cần nhìn lại cách họ xây dựng và vận hành chính sách đãi ngộ.
Sự kiện còn nhận được sự đồng hành của nhiều thương hiệu hàng đầu như SAP, GREENFEED, HSBC, IPA Group, OCB, PNJ, British Council, ELSA và goFLUENT, cùng với các đối tác triển lãm và truyền thông số như Dragon Capital, FulbrightX, Fullerton, Nhà Sách Phương Nam, Đại học Quản lý Singapore (SMU), WOGI, ZaloPay, Hoiana, FT Vietnam và Quickom — tất cả đã góp phần tạo nên quy mô ấn tượng và sức lan tỏa mạnh mẽ của The Makeover 2025.
* Để xem những điểm nổi bật của Báo cáo lương Talentnet–Mercer 2025, vui lòng truy cập: https://tinyurl.com/2p9tadsn



Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới cho đồng bào miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái…
Mức chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của NATIF đến tháng 9 ước đạt 77% dự toán chi ngân sách nhà nước cả năm...
Trong bối cảnh dòng vốn, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu mới về hàng rào kỹ thuật, kiến tạo chuẩn mực mới, định hình lợi thế cạnh tranh như cơ chế kiểm kê carbon, chuẩn mực ESG và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc…
Biến động kinh tế, địa chính trị, nhân khẩu học cùng tốc độ phát triển của AI đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu đổi mới cách quản trị nhân sự. Không chỉ thu hút và giữ chân người giỏi, nhà lãnh đạo còn phải tái định hình tổ chức, thiết kế lại công việc và phát huy hiệu quả năng lực người lao động...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.