
Giá dầu thô kỳ hạn trên thị trường New York và London đồng loạt tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch 3/6, nhờ thông tin về hoạt động sản xuất trên phạm vi toàn cầu cũng như tình hình chính trị bất ổn ở Trung Đông.
Hôm qua, Viện Quản lý nguồn cung Mỹ công bố báo cáo cho biết, chỉ số sản xuất của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong tháng 5 đã giảm còn 49%, từ mức 50,7% trong tháng 4. Nhiều công ty sản xuất tại Mỹ cho biết, hoạt động kinh doanh của họ trong tháng 5 đã giảm sút xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.
Trong khi đó, chỉ số quản lý sản xuất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức 48,3% trong tháng 5, từ mức 46,7% trong tháng 4. Đây là mức cao nhất của chỉ số này trong vòng 15 tháng qua, song vẫn thấp dưới ngưỡng 50 điểm, nghĩa là dù sản xuất tại khu vực này đã tốt hơn song vẫn chưa đủ sức vực dậy.
Một báo cáo khác của ngân hàng HSBC cho thấy, chỉ số quản lý sản xuất sơ bộ ở Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm còn 49,2%, thấp hơn mức dự báo 49,6% đưa ra trước đó và thấp hơn mức 50,4% của tháng 4. Việc chỉ số này dưới 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang giảm sút.
Những thông tin không mấy lạc quan về tình hình sản xuất trên phạm vi toàn cầu đã khiến giá trị đồng USD suy yếu khá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác, từ đó tạo lực đẩy cho giá cả các loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường quốc tế bằng đồng bạc xanh của Mỹ, trong đó bao gồm các mặt hàng năng lượng.
Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy giá dầu thô thế giới đi lên mạnh trong phiên 3/6 là những tin tức liên quan tới tình hình chính trị bất ổn ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nghiêm trọng sau khi xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Istanbul.
Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin, Iran đang dự định khởi động một lò phản ứng hạt nhân trong năm tới, còn tại Iraq đã có hơn 1.000 người bị thiệt mạng bởi chủ nghĩa khủng bố và các vụ xung đột trong tháng 5 vừa qua. Những thông tin bất ổn về Trung Đông đã làm tăng lo lắng về nguồn cung ứng dầu.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn hàng hóa New York đã tăng tới 1,48 USD, tương ứng với mức 1,6%, lên 93,45 USD/thùng. Trên sàn giao dịch hàng hóa London, dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tăng 1,67 USD, tương ứng với mức 1,7%, lên 102,06 USD/thùng.
Cũng trên sàn hàng hóa New York, kết thúc ngày 3/6, giá dầu sưởi giao tháng 7 tăng được 5 cent, tương ứng với mức 1,9%, lên 2,83 USD mỗi gallon. Giá xăng giao cùng kỳ hạn tăng 3 cent, tương ứng với mức 1,1%, lên 2,785 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giao tháng 7 tăng nhẹ 0,2%, lên mức 3,99 USD/ triệu BTU.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Nhờ nguồn cung xăng dầu và thực phẩm dồi dào, CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, song tính chung 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.