Đèo Cả “sửa sai”, ông Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi Hội đồng Quản trị

Hoàng Anh Minh

25/09/2014, 08:59

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty Đèo Cả

Phối cảnh cửa hầm Đèo Cả.<br>
Phối cảnh cửa hầm Đèo Cả.<br>

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả (DCIC) vừa phát đi thông báo về việc ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, sẽ không còn là thành viên của Hội đồng Quản trị của công ty này.

Thông báo do ông Hồ Minh Hoàng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc DCIC cho biết, "trên cơ sở phản ánh, góp ý của dư luận thời gian gần đây, Hội đồng Quản trị DCIC nhận thức sâu sắc vấn đề, nhìn nhận sự việc mời ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia Hội đồng Quản trị là không phù hợp với quy định pháp luật, không khách quan".

“Hội đồng Quản trị công ty nghiêm túc nhận khuyết điểm, ngày 19/9/2014 Hội đồng Quản trị đã có buổi làm việc và thống nhất để ông Dũng thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, mà chỉ hỗ trợ dự án với cương vị cố vấn”, thông báo viết.

Giải thích cho chuyện mời ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia Hội đồng Quản trị và là cố vấn cho công ty, ông Hoàng cho rằng ông Dũng "là người cùng với các lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thời bấy giờ có trách nhiệm, tâm huyết để dự án ra đời, triển khai và đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng sứ mệnh lịch sử của nó là giảm thiểu tai nạn giao thông qua Đèo Cả, đem lại lợi ích, ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội cho đất nước".

"Việc ông Dũng cũng như một số chuyên gia, cố vấn khác khi về hưu tham gia vào dự án Đèo Cả là do tâm huyết, muốn góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả thực hiện một mô hình mới, có sự hợp tác công - tư để xây dựng một công trình lớn, có lợi cho đất nước, chứ không hề vì mục đích kinh doanh hay nghĩ đến lợi ích", thông cáo viết thêm.

Thông báo cũng cho hay ông Dũng "chỉ làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập với vai trò cố vấn cho Hội đồng Quản trị, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho dự án, không tham gia góp vốn vào dự án, không tham gia công tác điều hành và không nhận thù lao thành viên Hội đồng Quản trị”.

“Qua sự việc này, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của dư luận, giúp chúng tôi có thêm bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, điều hành dự án theo đúng quy định của pháp luật”, thông báo viết tiếp.

Trước đó, VnEconomy và một số báo chí đã nêu vấn đề cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tham gia Hội đồng Quản trị của DCIC chỉ 8 tháng sau khi về hưu có thể đã vi phạm Nghị định 102/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời hạn không được tham gia kinh doanh.

Động thái mới nhất của DCIC thể hiện sự cầu thị của công ty này, tuy nhiên điều công luận quan tâm là tiếng nói chính thức từ phía ông Hồ Nghĩa Dũng với tư cách là "nhân vật chính" của câu chuyện, để có thể giải tỏa được những băn khoăn của người dân về việc có hay không những mối quan hệ ngoài chuyên môn giữa cá nhân ông Dũng và DCIC.

Dự án trọng điểm quốc gia hầm đường bộ qua Đèo Cả do DCIC làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 15.603 tỷ đồng, có chiều dài hơn 13,4 km qua Đèo Cả và Đèo Cổ Mã, thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Bỏ lại một bên câu chuyện của ông Hồ Nghĩa Dũng, có thể thấy sau gần 2 năm nỗ lực, đến nay dự án đang triển khai thuận lợi, tiến độ được đảm bảo, thậm chí có hạng mục còn rút ngắn thời gian thi công đến 6 tháng như hầm Cổ Mã sẽ thông xe vào tháng 10 năm nay.

Theo DCIC, dự kiến đến năm 2017 toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động và khi đó, dự án này chắc chắn sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực miền Trung.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy