Đáng chú ý, trong tổng số 108 xã, phường có dịch, hiện 19 xã đã bước đầu khống chế, nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh mới. Ngược lại, tại 18 xã khác, dịch vẫn lây lan mạnh trên diện rộng, nhiều hộ và thôn bị ảnh hưởng, khiến số lượng lợn buộc phải tiêu hủy ở mức cao.
Thống kê riêng đến ngày 29/7 cho thấy, 826 hộ chăn nuôi tại 281 thôn, thuộc 61 xã, phường đã báo cáo có lợn mắc bệnh, chết hoặc nghi mắc. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 7.000 con, với trọng lượng gần 392 tấn. Các điểm nóng tập trung tại Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lập…
Nguyên nhân được ngành chức năng xác định chủ yếu xuất phát từ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học. Nhiều chuồng trại xây sát khu sinh hoạt, không có hàng rào cách ly; hoạt động ra vào thường xuyên, nguồn thức ăn không kiểm soát, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập. Ở một số địa phương sau sáp nhập, việc bố trí cán bộ chuyên môn chăn nuôi – thú y còn thiếu, khiến công tác tham mưu phòng, chống dịch chưa kịp thời.
Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, giám sát, tiêu hủy triệt để lợn bệnh; tổ chức phun tiêu độc khử trùng, diệt côn trùng; lập chốt kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn. Đến nay, hơn 73.000 liều vắc xin dịch tả lợn châu Phi đã được tiêm, trong đó 25.700 liều hỗ trợ vùng dịch; cùng với hơn 17.000 lít hóa chất sát trùng, 186 lít thuốc diệt côn trùng, hơn 4.000 bộ quần áo bảo hộ và hàng nghìn đôi ủng đã được cấp phát cho lực lượng chống dịch.
Ngành chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc định kỳ, đồng thời báo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện lợn có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn dịch lây lan.
Thanh Hóa hiện là một trong những tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước, khoảng 1,3 triệu con, trong đó nhiều trang trại quy mô hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn con mỗi năm. Việc kiểm soát và khống chế dịch tả lợn châu Phi được coi là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ ngành chăn nuôi chủ lực của tỉnh.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.