
Người tiêu dùng Việt từ háo hức chờ đợi tới nổi đóa vì không mua được iPhone 4 là những hình ảnh xuất hiện với tần suất dày đặc trên các báo trong nước tuần qua.
Còn trên thế giới, sự kiện được cho là nổi bật nhất là mẫu di động đình đám N8 của Nokia bắt đầu ra lò. Cảnh chen chúc chờ đợi N8 cũng diễn ra ở nhiều đại lý Nokia.
Bà bầu cũng xếp hàng chờ iPhone 4
Các báo trong nước hôm 30/9 đồng loạt giới thiệu những chùm ảnh về người tiêu dùng Việt rồng rắn xếp hàng chờ mua iPhone. Theo trang tin công nghệ Số hóa, từ khoảng 7h sáng, các siêu thị phân phối iPhone 4 của Viettel và VinaPhone ở Tp.HCM đã khá đông người xếp hàng. Thậm chí có khách hàng đã chờ từ 5h30 sáng.
Tại đầu cầu Hà Nội, theo trang tin điện tử ICT News, từ 6h sáng, nhiều khách hàng đã chen nhau xếp hàng tại các các điểm bán iPhone của VinaPhone và Viettel tại Hà Nội để mua iPhone 4. Giá hời, số lượng hạn chế, điểm bán ít... đã khiến cho dòng người xếp hàng mua iPhone 4 tại Việt Nam thêm phần nóng bỏng. Trong đám đông đó có cả những bà bầu sắp đến ngày sinh.
Tại cửa hàng của VinaPhone tại đường Xã Đàn (Hà Nội), có hàng trăm người chen chúc xếp hàng khiến giao thông bị ảnh hưởng. VinaPhone cho biết, tại cửa hàng này sẽ chỉ bán 70 chiếc iPhone 4. Thế nhưng, đến khoảng 7h sáng số lượng người xếp hàng đến mua iPhone 4 đã vượt qua con số bán iPhone tại cửa hàng này.
Tình trạng lộn xộn tại một đại lý VinaPhone ở Tp.HCM hôm 30/9 - Ảnh: Số hóa.
Điểm bán hàng của Viettel tại 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội cũng chứng kiến cảnh tương tự, báo Vnexpress cho hay. Lượng người rồng rắn xếp hàng ở đây từ rất sớm để đặt mua iPhone 4. Ngay từ chiều 29/9, Viettel đã tiếp nhận nhiều đơn đặt mua của khách hàng. Tuy nhiên, nhân viên ở đây từ chối nhận tiền đặt cọc trước vì sợ số lượng không iPhone 4 không đủ bán.
Báo Người Lao động dẫn lời đại diện của Vinaphone và Viettel cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, các điểm bán iPhone 4 ở Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đã tiêu thụ hết 1.000 chiếc (mỗi mạng bán ra 500 chiếc).
Khó có thể nói hết cảm xúc của những người nhanh chân khi được cầm trên tay chiếc điện thoại mà mình yêu thích. Nhưng bên cạnh những người may mắn, cũng có không ít khách hàng phải rầu lòng khi chờ hụt hơi. Và từ sự yêu thích, các "thượng đế" nhanh chóng chuyển sang bực bội.
Ghi nhận của trang tin Zing tại điểm bán iPhone 4 của Viettel cho thấy, khách hàng phải chờ khá lâu mới có thể cầm trên tay chiếc smartphone đình đám của Apple. Viettel thông báo 9 giờ mở cửa bán iPhone 4, nhưng trước đó, từ 7h30 đã có gần 100 khách hàng đứng đợi bên ngoài. Tuy nhiên, đến 9h30 khách hàng đầu tiên của Viettel có tên Nguyễn Đức Minh Trí vẫn chưa thể kích hoạt được máy. Anh này tỏ ra không mấy hài lòng.
Trong khi đó, một số khách hàng là nữ giới thậm chí còn không giữ được bình tĩnh, khẩu chiến với nhân viên Viettel vì cho rằng họ đã đăng ký tên, nhưng lại được thông báo "đã hết hàng". Đại diện của nhà mạng Viettel đã phải cố gắng giải thích vì số lượng iPhone 4 có hạn nên không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Theo báo Đất Việt, lượng hàng iPhone 4 tại một số cửa hàng đã hết sạch chỉ trong vài giờ bán ra. Nhiều người xếp hàng từ sáng đã không nhận được điện thoại. Tâm lý của đa số khách hàng cảm thấy thất vọng. Nhiều người đã tỏ vẻ bực bội vì mất thời gian mà không có iPhone 4 cầm về.
Trong khi đó, báo VietNamNet phản ánh, tại nhiều điểm giao dịch, lượng người xếp hàng nhiều nhưng xô bồ, nhà mạng cũng không có rào chắn hay bất cứ hành lang nào cho khách mua hàng và sự thật là nhiều nơi đã diễn ra cảnh mạnh ai người nấy chen. Thêm vào đó, đã có khá nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi kẻ xấu lợi dụng chen lấn để trà trộn và móc túi những vị khách "sộp" mang trong người không ít tiền để chuẩn bị "rinh" iPhone 4.
Chen chúc đợi Nokia N8
Sau nhiều lần hoãn đi hoãn lại, "bom tấn" N8 của Nokia cũng chính thức được xuất xưởng trên toàn thế giới. Đây là mẫu điện thoại di động đầu tiên chạy Symbian 3, hệ điều hành mà hãng điện thoại Phần Lan kỳ vọng sẽ giành lại thị phần di động thông minh đã lọt vào tay của hai đối thủ Google và Apple. Dự kiến mẫu dế này sẽ tới Việt Nam trong khoảng tháng 11.
Người tiêu dùng Phần Lan chen chúc tại một đại lý Nokia trong ngày đầu ra mắt "dế" N8.
Thông tin chính thức tung ra mẫu N8 đã đẩy giá cổ phiếu của Nokia tăng 2% trong phiên giao dịch ngày 30/9. Nokia cho biết, việc chuyển hàng bắt đầu ngay lập tức cho những đơn đặt hàng trước của khách hàng. Lượng người đặt mua N8 đã đạt con số cao nhất trong lịch sử của Nokia. Việc bán ra toàn cầu sẽ tiến hành trong vài tuần tới và sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia.
N8 được trang bị chip ARM 11 tốc độ 680 MHz, màn hình 16 triệu màu cảm ứng đa điểm, RAM 256 MB, ROM 512 MB, camera lên tới 12 chấm hỗ trợ đèn flash Xenon cùng khả năng quay video HD 720p.
Là mẫu dế thông minh, Nokia N8 hỗ trợ đầy đủ các kết nối bluetooth 3.0, Wi-Fi, A-GPS, bộ nhớ trong 16 GB và khe cắm thẻ microSD tối đa 32 GB, cho phép kết nối trực tiếp đến các kênh truyền hình CNN, Paramount và National Geographic... qua Internet; cổng HDMI giúp kết nối với tivi màn ảnh rộng. Hiện giá bán N8 khoảng 549 USD, không kèm hợp đồng với nhà mạng.
Ngày đầu tiên ra mắt N8, các cửa hàng đại lý của Nokia ở Helsinki (Phần Lan), Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) và Moscow (Nga) kín đặc người mua. Đại diện hãng cho hay, lượng khách hàng đặt N8 là kỷ lục trong lịch sử các sản phẩm của hãng ra mắt. Trong tuần đầu tiên, máy không đủ bán, hãng hứa hẹn sẽ tiếp tục thêm hàng trong đợt tới để đáp ứng nhu cầu người dùng.
Nokia N8 có thực sự qua mặt được các sản phẩm của Google và Apple hay không, thì phải chờ một thời gian nữa mới có thể biết được. Nhưng theo bình luận của tạp chí PC World trước ngày N8 ra mắt, thì "bom tấn" có thể bị xịt, bởi giá bán vẫn còn cao, sử dụng hệ điều hành không còn được người tiêu dùng ưa thích, ứng dụng kém phong phú và tốc độ xử lý chậm.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đề nghị quy định rõ phương thức hậu kiểm, dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ và khả năng liên thông dữ liệu...
Nếu lấy tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện lưu hành tại Việt Nam để cấm hoặc hạn chế chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất, lắp ráp sản phẩm chỉ phục vụ xuất khẩu thì sẽ dẫn đến việc sử dụng yêu cầu quản lý "đầu ra" của thị trường trong nước để hạn chế cả "đầu vào" của hoạt động sản xuất xuất khẩu…
Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ ít nhất 4 công nghệ chiến lược, tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược...
Tập đoàn SoftBank ghi nhận lợi nhuận quý 1 giảm 18% do chi phí gia tăng triệt tiêu lợi nhuận đầu tư, dù liên tục rót hàng chục tỷ USD vào OpenAI và hạ tầng AI. Áp lực nợ đáo hạn cùng gánh nặng tài chính đang khiến giới phân tích nghi ngại về an toàn dòng tiền của tập đoàn…
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số như kho dữ liệu xúc tiến thương mại, nền tảng quản trị thông tin, ứng dụng AI, không gian triển lãm ảo 3D… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt xuất khẩu xuyên biên giới…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.