
Ấn Độ đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI), khi các doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ này để nâng cao năng suất. Điều này thúc đẩy thị trường giáo dục AI bùng nổ, thu hút chủ yếu lực lượng lao động hiện có – những người lo ngại sẽ tụt hậu nếu không cập nhật kỹ năng. Báo cáo NASSCOM/Deloitte 2024 cho thấy 6/10 lao động Ấn Độ tin rằng kỹ năng AI cải thiện triển vọng nghề nghiệp, coi đây là yếu tố bắt buộc để duy trì năng lực cạnh tranh. Anubhav Sengupta, một chuyên viên phân tích kinh doanh, đã chi khoảng 1.000 USD cho khóa học AI 6 tháng, xem đây là khoản đầu tư thiết yếu để tăng hiệu quả và mở rộng cơ hội, khẳng định AI là công cụ tăng năng suất. Ông Shantanu Rooj, CEO TeamLease EdTech, xác nhận nhu cầu học AI từ người đi làm tăng gần gấp đôi trong một năm, do họ nhận thức phải tái đào tạo để không lỗi thời. Khả năng làm việc với AI đang trở thành kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Thị trường đào tạo AI sôi động với đa dạng chương trình, từ miễn phí đến chuyên sâu có chứng chỉ, được cung cấp bởi các nền tảng như upGrad, nơi AI là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất. Doanh nghiệp cần nhân sự biết ứng dụng AI vào công việc hàng ngày. Tuy nhiên, sự phát triển nóng này gây lo ngại về chất lượng. Ông Rooj cảnh báo về các đơn vị đào tạo kém uy tín, nhấn mạnh cần quy định kiểm soát. Ông Anand V từ Randstad cũng khẳng định chứng chỉ AI không đảm bảo việc làm tốt hơn; khả năng tạo giá trị thực tế bằng AI mới là yếu tố quyết định. Học AI chỉ là khởi đầu; giá trị thực sự nằm ở khả năng tích hợp công nghệ vào công việc. Việc đảm bảo chất lượng và chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực tiễn sẽ quyết định liệu "cơn sốt" này có tạo ra lực lượng lao động sẵn sàng cho kỷ nguyên AI hay chỉ là phong trào.
FIFA đang biến World Cup 2026 thành một lễ hội giải trí toàn cầu, vượt xa khuôn khổ bóng đá truyền thống, khi sẵn sàng kéo dài giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết lên 30 phút. Quyết định này, phá vỡ quy định 15 phút, nhằm tạo điều kiện cho chương trình biểu diễn hoành tráng với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, Shakira cùng dàn sao quốc tế, biến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina thành sự kiện dài nhất lịch sử, với lễ trao cúp có thể diễn ra vào nửa đêm. Đây là lần đầu tiên World Cup có chương trình biểu diễn giữa hiệp, thể hiện tham vọng của FIFA muốn đưa giải đấu vượt tầm một sự kiện thể thao đơn thuần, kết hợp bóng đá, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Sự kiện này đã tạo ra dòng tiền khổng lồ, thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch và bán lẻ tại các thành phố chủ nhà. Lượng đặt vé máy bay, chỗ ở tăng đột biến, kéo theo chi tiêu lớn cho nhà hàng, quán bar và các mặt hàng tiêu dùng từ điện tử đến mỹ phẩm. Doanh số hàng lưu niệm World Cup tăng vọt, điển hình là áo đấu chính thức và các vật phẩm liên quan. World Cup 2026 cũng trở thành thị trường quảng cáo khổng lồ, với chi tiêu ước tính 400-500 triệu USD tại Mỹ. Giá trị thương hiệu giải đấu đã chạm mốc 5,2 tỷ USD, tăng 244% so với năm 2010, với các hợp đồng tài trợ, bản quyền phát sóng và bán vé là nguồn doanh thu chính. Để tối đa hóa lợi nhuận, FIFA còn có ý định bán các mảng cỏ nguyên bản từ sân chung kết làm vật phẩm lưu niệm, dự kiến thu về hơn 11 triệu USD từ 2.026 sản phẩm mỗi hạng giá. Việc mở rộng giải đấu từ 32 lên 48 đội, với 104 trận đấu, cũng là chiến lược quan trọng để gia tăng nguồn thu từ bản quyền truyền hình, vé và tài trợ. World Cup 2026 được kỳ vọng đóng góp 41 tỷ USD vào GDP toàn cầu, tạo hơn 824.000 việc làm và mang lại 9,4 tỷ USD tiền thuế cho khu vực Bắc Mỹ, phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu. Tuy nhiên, FIFA vẫn là bên hưởng lợi lớn nhất từ thành công kinh tế này.
Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến sự rung lắc "cân não", khi VN-Index ban đầu xuyên thủng đáy tháng 6 và đường MA200, cùng áp lực bán tháo mạnh mẽ trong phiên sáng với thanh khoản cao. Tuy nhiên, thị trường đã có nhịp đảo chiều ấn tượng vào buổi chiều, đặc biệt là nhóm VN30 với sự dẫn dắt của ngân hàng, VIC, VHM, giúp chỉ số tăng 1,34% và biên độ đảo chiều trong ngày rất rộng. Gần một nửa số cổ phiếu trên HoSE cũng đảo chiều tăng mạnh từ 2% trở lên so với giá thấp nhất, cùng thanh khoản trên 17,7 nghìn tỷ đồng, cho thấy tín hiệu phục hồi lan tỏa. Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index giữ vững mốc 1800 điểm và MA200 sau nhịp ép "test cung" kéo dài 4 phiên liên tục là khá tích cực, dù đã tạo áp lực tâm lý lớn cho nhà đầu tư khi nhiều cổ phiếu giảm sâu. Dù chỉ số chung giảm ít, nhưng thực tế nhiều mã cổ phiếu đã "bốc hơi" hơn 5% giá trị trong thời gian ngắn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có "thần kinh thép". Thị trường thường đảo chiều khi bi quan nhất, nhưng vẫn cần thêm thời gian để xác nhận liệu đây đã là thời điểm đó hay chưa. Nhịp phục hồi hiện tại chưa thực sự áp đảo hoàn toàn và thiếu sự đồng thuận. Để tín hiệu trở nên thuyết phục hơn, thị trường cần bùng nổ theo đà mạnh mẽ trong vài phiên tới hoặc duy trì dao động hẹp với thanh khoản thấp để ổn định nền trên 1800 điểm. Thị trường phái sinh cũng ghi nhận basis dương cả ngày, thậm chí mở rộng trong nhịp giảm, tạo lợi thế cho phe Short. Với những tín hiệu lạc quan hiện có nhưng chưa đủ mạnh mẽ, nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát cung cầu thêm 1-2 phiên nữa để đảm bảo ngưỡng hỗ trợ tâm lý được giữ vững một cách đồng thuận trước khi cân nhắc giải ngân trở lại.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố kế hoạch đúc đồng xu vàng 1 USD in chân dung Tổng thống Donald Trump, nhân kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm ghi dấu ấn cá nhân lên tiền tệ, bao gồm việc in chữ ký ông lên tiền giấy mới và đề xuất phát hành tờ 250 USD có hình chân dung ông (cần Quốc hội chấp thuận do luật không cho phép in hình người còn sống trên tiền giấy). Ông Bessent cho biết đồng xu mới sẽ "tôn vinh di sản tự do" và "biểu tượng lâu dài của lòng yêu nước." Kế hoạch này ngay lập tức gây tranh cãi gay gắt. Thông lệ từ năm 1866 chỉ in hình người đã khuất lên tiền tệ để tránh tạo cảm giác quân chủ. Bộ Tài chính viện dẫn Đạo luật Thiết kế lại Tiền xu năm 2020 để hợp pháp hóa việc phát hành tiền xu kỷ niệm 250 năm, dù vấp phải nhiều quan ngại. Thay đổi thiết kế tiền tệ luôn nhạy cảm, phản ánh cách người dân nhìn nhận bản sắc quốc gia. Kế hoạch của chính quyền Obama đưa Harriet Tubman lên tờ 20 USD từng bị đình trệ dưới thời Trump và sẽ không tiếp tục. Đồng xu in hình Tổng thống Trump vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ chỉ trích tổng thống lợi dụng dịp kỷ niệm để tự tôn vinh bản thân. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie coi đây là dấu hiệu Mỹ đang vào "giai đoạn cuối" khi phát hành đồng xu vàng kỷ niệm đắt đỏ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Maggie Hassan gọi kế hoạch là "lố bịch", cho rằng tổng thống nên giúp dân có tiền hơn là in hình mình. Thời điểm và giá bán đồng xu kỷ niệm hiện chưa được công bố.




Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.