Điểm tin

Điểm tin 14h ngày 20/8
Thứ năm, 20/08/2026, 14:00

Điểm tin 14h ngày 20/8

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:30

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,3% (+5,12 điểm), nhưng diễn biến cho thấy sự hụt hơi rõ rệt khi chỉ số đạt đỉnh lúc 9h45 rồi giảm dần về cuối phiên. Sự tăng trưởng này thiếu bền vững do nền tảng thanh khoản yếu, với giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 3.796,4 tỷ đồng, giảm 5% so với sáng hôm qua và giảm mạnh 39% so với trung bình các phiên sáng tuần trước. Độ rộng thị trường suy yếu dần theo thời gian; số lượng cổ phiếu giảm tăng lên đáng kể, kết phiên với 138 mã tăng và 142 mã giảm. Trạng thái này phản ánh dòng tiền mua quá nhỏ, khiến biến động giá trở nên phập phù. Dù bên mua có thể đẩy giá lên trong ngắn hạn, nhưng chỉ cần áp lực bán gia tăng hoặc cầu đỡ không đủ, xu hướng tăng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Điểm tựa chính giúp VN-Index giữ sắc xanh là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Trong 10 mã lớn nhất, đa số tăng điểm, đặc biệt là VIC và VHM đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số. Tuy nhiên, ngay cả nhóm VN30 cũng ghi nhận sự điều chỉnh khi nhiều mã bị ép lùi giá từ đỉnh phiên, điển hình như LPB, GAS và BSR đảo chiều giảm sâu. Phổ biến trên toàn sàn là tình trạng trượt giá; hơn 40% cổ phiếu giao dịch giảm từ 1% trở lên so với mức cao nhất buổi sáng. Trong khi đó, số ít cổ phiếu tăng mạnh thường có thanh khoản rất thấp. Khối ngoại cũng giao dịch yếu với giá trị mua thấp nhất 35 phiên và bán ra thấp nhất 6 phiên. Việc thiếu hụt dòng tiền dẫn dắt và sự suy giảm độ rộng thị trường tạo ra rủi ro đảo chiều lớn cho phiên chiều, khi lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng.

1:31

Nợ công của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 40 nghìn tỷ USD vào ngày 18/8, đánh dấu một kỷ lục mới đầy lo ngại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, khối nợ này đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một thập kỷ, trong đó 10 nghìn tỷ USD tăng thêm chỉ trong 4 năm rưỡi gần đây. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng, đặc biệt là các gói kích thích kinh tế khổng lồ trong đại dịch Covid-19. Hiện nay, thâm hụt ngân sách tháng 7 đạt 432,3 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2021, đẩy tổng thâm hụt từ đầu năm tài khóa lên gần 1,8 nghìn tỷ USD. Về cơ cấu, khoảng 80% nợ công (32,3 nghìn tỷ USD) do công chúng nắm giữ, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, Fed và các đối tác nước ngoài, trong khi 20% còn lại do các cơ quan chính phủ Mỹ quản lý. Áp lực nợ nần cùng lo ngại lạm phát từ xung đột tại Vùng Vịnh đã gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất tăng cao và gia tăng chi phí vay vốn. Để đối phó, Bộ Tài chính Mỹ đã phải bất ngờ tăng quy mô mua lại trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài nhằm kiềm chế lợi suất. Thêm vào đó, sự bùng nổ của trái phiếu doanh nghiệp AI và hoài nghi về khả năng kiểm soát lạm phát của Fed càng làm trầm trọng thêm tình hình. Nhà đầu tư lo sợ giá dầu cao kéo dài sẽ khiến lạm phát dai dẳng, buộc Fed phải tăng lãi suất mạnh hơn trong tương lai. Hệ quả trực tiếp là chi phí trả lãi nợ công từ đầu năm đã lên tới gần 1,2 nghìn tỷ USD, trở thành khoản chi ngân sách lớn thứ ba sau An sinh Xã hội và Medicare, tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính phủ Mỹ.

1:32

Công ty LandSpace của Trung Quốc vừa đạt bước tiến đột phá khi thu hồi thành công tầng đầu tiên của tên lửa Zhuque-3 bằng phương thức hạ cánh thẳng đứng với chân đáp trên đất liền. Thành tựu này đưa LandSpace trở thành một trong số ít doanh nghiệp tư nhân trên thế giới, bên cạnh SpaceX và Blue Origin, có khả năng thu hồi tầng đẩy tên lửa cấp quỹ đạo, giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ trong nỗ lực giảm chi phí phóng vệ tinh. Zhuque-3 gây chú ý với thiết kế từ thép không gỉ giúp tăng khả năng chịu nhiệt, giảm chi phí sản xuất và sử dụng nhiên liệu methane cùng oxy lỏng để đốt sạch hơn. Dù khả năng tải lên quỹ đạo Trái đất thấp (LEO) đạt 14,2 tấn, thấp hơn mức 22,8 tấn của Falcon 9, nhưng LandSpace đặt mục tiêu tái sử dụng tầng đẩy lên tới 20 lần. Công ty dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên sử dụng lại tầng đẩy đã thu hồi trong vòng 6 tháng tới. Hiện nay, Trung Quốc đang theo đuổi song song hai chiến lược thu hồi: hạ cánh bằng chân đáp trên mặt đất và bắt bằng lưới trên nền tảng nổi ngoài biển (như thử nghiệm thành công với Long March-10B). Sự đa dạng trong tiếp cận cho thấy tham vọng làm chủ công nghệ để tối ưu hóa khối lượng và tăng tần suất phóng. Về mặt kinh tế, thành công này là đòn bẩy quan trọng khi LandSpace chuẩn bị IPO trên sàn STAR Market để huy động khoảng 1,11 tỷ USD, hướng tới mục tiêu có lãi vào năm 2029. Việc chuyển đổi từ thử nghiệm sang mô hình thương mại với chi phí thấp và tần suất cao là chìa khóa để cạnh tranh với SpaceX. Dù khoảng cách về vận hành thực tế vẫn còn lớn, nhưng vụ hạ cánh ngày 19/8 đã khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua không gian thương mại toàn cầu.

Điểm tin 14h ngày 20/8
Điểm tin 14h ngày 20/8
00:00
00:00
Điểm tin 14h ngày 20/8

Điểm tin 14h ngày 20/8

Nội dung chính
Danh sách phát

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,3% (+5,12 điểm), nhưng diễn biến cho thấy sự hụt hơi rõ rệt khi chỉ số đạt đỉnh lúc 9h45 rồi giảm dần về cuối phiên. Sự tăng trưởng này thiếu bền vững do nền tảng thanh khoản yếu, với giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 3.796,4 tỷ đồng, giảm 5% so với sáng hôm qua và giảm mạnh 39% so với trung bình các phiên sáng tuần trước. Độ rộng thị trường suy yếu dần theo thời gian; số lượng cổ phiếu giảm tăng lên đáng kể, kết phiên với 138 mã tăng và 142 mã giảm. Trạng thái này phản ánh dòng tiền mua quá nhỏ, khiến biến động giá trở nên phập phù. Dù bên mua có thể đẩy giá lên trong ngắn hạn, nhưng chỉ cần áp lực bán gia tăng hoặc cầu đỡ không đủ, xu hướng tăng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Điểm tựa chính giúp VN-Index giữ sắc xanh là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (blue-chips). Trong 10 mã lớn nhất, đa số tăng điểm, đặc biệt là VIC và VHM đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số. Tuy nhiên, ngay cả nhóm VN30 cũng ghi nhận sự điều chỉnh khi nhiều mã bị ép lùi giá từ đỉnh phiên, điển hình như LPB, GAS và BSR đảo chiều giảm sâu. Phổ biến trên toàn sàn là tình trạng trượt giá; hơn 40% cổ phiếu giao dịch giảm từ 1% trở lên so với mức cao nhất buổi sáng. Trong khi đó, số ít cổ phiếu tăng mạnh thường có thanh khoản rất thấp. Khối ngoại cũng giao dịch yếu với giá trị mua thấp nhất 35 phiên và bán ra thấp nhất 6 phiên. Việc thiếu hụt dòng tiền dẫn dắt và sự suy giảm độ rộng thị trường tạo ra rủi ro đảo chiều lớn cho phiên chiều, khi lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Nợ công của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 40 nghìn tỷ USD vào ngày 18/8, đánh dấu một kỷ lục mới đầy lo ngại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, khối nợ này đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một thập kỷ, trong đó 10 nghìn tỷ USD tăng thêm chỉ trong 4 năm rưỡi gần đây. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng, đặc biệt là các gói kích thích kinh tế khổng lồ trong đại dịch Covid-19. Hiện nay, thâm hụt ngân sách tháng 7 đạt 432,3 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2021, đẩy tổng thâm hụt từ đầu năm tài khóa lên gần 1,8 nghìn tỷ USD. Về cơ cấu, khoảng 80% nợ công (32,3 nghìn tỷ USD) do công chúng nắm giữ, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, Fed và các đối tác nước ngoài, trong khi 20% còn lại do các cơ quan chính phủ Mỹ quản lý. Áp lực nợ nần cùng lo ngại lạm phát từ xung đột tại Vùng Vịnh đã gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất tăng cao và gia tăng chi phí vay vốn. Để đối phó, Bộ Tài chính Mỹ đã phải bất ngờ tăng quy mô mua lại trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài nhằm kiềm chế lợi suất. Thêm vào đó, sự bùng nổ của trái phiếu doanh nghiệp AI và hoài nghi về khả năng kiểm soát lạm phát của Fed càng làm trầm trọng thêm tình hình. Nhà đầu tư lo sợ giá dầu cao kéo dài sẽ khiến lạm phát dai dẳng, buộc Fed phải tăng lãi suất mạnh hơn trong tương lai. Hệ quả trực tiếp là chi phí trả lãi nợ công từ đầu năm đã lên tới gần 1,2 nghìn tỷ USD, trở thành khoản chi ngân sách lớn thứ ba sau An sinh Xã hội và Medicare, tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ cho chính phủ Mỹ.

Công ty LandSpace của Trung Quốc vừa đạt bước tiến đột phá khi thu hồi thành công tầng đầu tiên của tên lửa Zhuque-3 bằng phương thức hạ cánh thẳng đứng với chân đáp trên đất liền. Thành tựu này đưa LandSpace trở thành một trong số ít doanh nghiệp tư nhân trên thế giới, bên cạnh SpaceX và Blue Origin, có khả năng thu hồi tầng đẩy tên lửa cấp quỹ đạo, giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ trong nỗ lực giảm chi phí phóng vệ tinh. Zhuque-3 gây chú ý với thiết kế từ thép không gỉ giúp tăng khả năng chịu nhiệt, giảm chi phí sản xuất và sử dụng nhiên liệu methane cùng oxy lỏng để đốt sạch hơn. Dù khả năng tải lên quỹ đạo Trái đất thấp (LEO) đạt 14,2 tấn, thấp hơn mức 22,8 tấn của Falcon 9, nhưng LandSpace đặt mục tiêu tái sử dụng tầng đẩy lên tới 20 lần. Công ty dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên sử dụng lại tầng đẩy đã thu hồi trong vòng 6 tháng tới. Hiện nay, Trung Quốc đang theo đuổi song song hai chiến lược thu hồi: hạ cánh bằng chân đáp trên mặt đất và bắt bằng lưới trên nền tảng nổi ngoài biển (như thử nghiệm thành công với Long March-10B). Sự đa dạng trong tiếp cận cho thấy tham vọng làm chủ công nghệ để tối ưu hóa khối lượng và tăng tần suất phóng. Về mặt kinh tế, thành công này là đòn bẩy quan trọng khi LandSpace chuẩn bị IPO trên sàn STAR Market để huy động khoảng 1,11 tỷ USD, hướng tới mục tiêu có lãi vào năm 2029. Việc chuyển đổi từ thử nghiệm sang mô hình thương mại với chi phí thấp và tần suất cao là chìa khóa để cạnh tranh với SpaceX. Dù khoảng cách về vận hành thực tế vẫn còn lớn, nhưng vụ hạ cánh ngày 19/8 đã khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua không gian thương mại toàn cầu.

00:00 00:00