Điểm tin

Điểm tin 18h ngày 3/8
Thứ hai, 03/08/2026, 18:00

Điểm tin 18h ngày 3/8

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:53

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ thường xuyên vượt 40 độ C, tạo ra nhu cầu khẩn cấp về giải pháp làm mát. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất điều hòa không khí Trung Quốc như Midea Group và Gree Electric Appliances tăng cường sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Để rút ngắn thời gian giao hàng từ 40 ngày xuống khoảng 15 ngày, các công ty đã chuyển sang tận dụng tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối Trung Quốc – châu Âu (China Railway Express), một phần trọng yếu của sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhu cầu tăng cao đã được phản ánh rõ nét qua dữ liệu: kim ngạch xuất khẩu điều hòa của Trung Quốc sang EU đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập kỷ lục mới. Midea báo cáo doanh số tăng hơn 70% tại các thị trường Tây Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh. Các sản phẩm được ưa chuộng là điều hòa di động PortaSplit của Midea, với ưu điểm dễ lắp đặt, không cần dụng cụ hay khoan, và hoàn toàn tương thích với hầu hết các loại cửa sổ châu Âu. Tương tự, Gree cũng ghi nhận doanh số điều hòa tăng hơn 40% ở Pháp, Italy và Tây Ban Nha, nhờ quá trình lắp đặt đơn giản của sản phẩm di động. Đặc biệt, ở châu Âu, điều hòa không khí vẫn còn tương đối hiếm trong nhiều hộ gia đình, do các tòa nhà thường được xây dựng để cách nhiệt mùa đông hơn là điều chỉnh nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt. Tại các thành phố như Paris, quy định bảo vệ kiến trúc lịch sử còn khiến việc lắp đặt điều hòa truyền thống trở nên tốn kém, phức tạp hoặc bị cấm, làm tăng sức hấp dẫn của các giải pháp làm mát di động. Tình trạng nắng nóng cực đoan đã trở thành một "biến số vĩ mô" gây căng thẳng cho nền kinh tế châu Âu. Các đợt nắng nóng liên tiếp làm tăng chi phí, gián đoạn hoạt động kinh doanh, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, suy giảm du lịch và đẩy giá thực phẩm lên cao. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế từ các hiện tượng thời tiết này có thể tích lũy, ước tính đã khiến nền kinh tế châu Âu mất khoảng 0,3% sản lượng vào năm 2025, và mức độ thiệt hại có thể lên tới 0,8% vào năm 2029.

1:29

Các chuyên gia phân tích đã hạ dự báo giá hạn ngạch phát thải carbon của Liên minh châu Âu (EU) cho giai đoạn 2026-2027, sau đề xuất cải cách Hệ thống mua bán phát thải (ETS) từ Ủy ban châu Âu (EC). Mục tiêu cải cách là giảm áp lực chi phí carbon cho ngành công nghiệp, vốn là công cụ cốt lõi của EU để cắt giảm khí nhà kính. Sự thay đổi tốc độ giảm trần phát thải làm chậm quá trình thu hẹp nguồn cung, dẫn đến dự báo giá trung bình EUA đạt 79,97 euro/tấn (2026) và 89,13 euro/tấn (2027), thấp hơn đáng kể so với trước đó. Dù tốc độ tăng chậm lại, xu hướng tăng giá carbon dài hạn vẫn duy trì, với giá hiện tại khoảng 82 euro/tấn. Đề xuất sửa đổi ETS của EC, lần cải cách lớn đầu tiên sau gần 20 năm, cho phép một số ngành phát thải CO₂ lâu hơn và tăng hỗ trợ tài chính công nghệ sạch. Kế hoạch bao gồm bán 400 triệu EUA, huy động 30 tỷ euro cho quỹ đầu tư. Doanh nghiệp đầu tư giảm phát thải cũng sẽ hưởng hạn ngạch miễn phí đến năm 2038, kéo dài thời gian chuyển đổi cho công nghiệp nặng. Ngược lại, dự báo giá năm 2028 tăng 2% lên 95,37 euro/tấn, do kỳ vọng hạn ngạch hỗ trợ đầu tư được đưa ra thị trường chậm hơn. Các chuyên gia cũng lần đầu dự báo giá carbon sẽ tăng ổn định đến năm 2030, đạt khoảng 109,11 euro/tấn. Cải cách ETS có thể thay đổi xu hướng giá hạn ngạch phát thải trung hạn, tạo động lực cho đầu tư công nghệ sạch và thúc đẩy các dự án công nghiệp phát thải thấp. Đề xuất này cần đàm phán giữa các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu trước khi có hiệu lực.

1:34

Trước áp lực từ dân số già hóa nhanh chóng, các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh tăng tuổi nghỉ hưu nhằm duy trì sự bền vững tài chính của hệ thống lương hưu. Xu hướng này diễn ra mạnh mẽ trên toàn châu lục, với dự kiến tuổi nghỉ hưu luật định trung bình ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng từ khoảng 64,7 lên 66,7 tuổi đối với nam và từ 64 lên 66,6 tuổi đối với nữ vào cuối những năm 2060, theo báo cáo của OECD. Hiện tại, khoảng 2/3 quốc gia châu Âu có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu cho nam giới và 3/4 cho nữ giới. Năm 2024, tuổi nghỉ hưu cao nhất đối với cả nam và nữ ở châu Âu là 67 tuổi, được ghi nhận ở Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Hà Lan, trong khi mức trung bình của EU là 64,7 tuổi cho nam và 64 tuổi cho nữ. Thổ Nhĩ Kỳ là ngoại lệ với tuổi nghỉ hưu thấp nhất, chỉ 52 tuổi cho nam và 49 tuổi cho nữ. Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam (66,2 tuổi), còn Pháp thấp nhất (64,3 tuổi). Dự báo đến cuối những năm 2060, Đan Mạch sẽ tiếp tục dẫn đầu với tuổi nghỉ hưu dự kiến lên tới 74 tuổi cho cả nam và nữ. Estonia và Italy cũng sẽ có tuổi nghỉ hưu cao, lần lượt là 71 và 70 tuổi. Ngược lại, Slovenia và Luxembourg được dự đoán có tuổi nghỉ hưu thấp nhất cho nam giới, ở mức 62 tuổi. Trong các nền kinh tế lớn, Italy sẽ có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam giới (70 tuổi), tiếp theo là Anh (68 tuổi) và Đức (67 tuổi). Thách thức lớn nhất đối với châu Âu là sự gia tăng nhanh chóng của dân số già; báo cáo của OECD cảnh báo dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 33 người trên 100 người trong độ tuổi lao động vào năm 2025 lên 52 người vào năm 2050.

1:35

Lợi nhuận hoạt động của Adidas trong quý kết thúc tháng 6 chỉ đạt 574 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 616 triệu euro của giới phân tích. Sự hụt hơi này chủ yếu do khoản chi tiêu marketing 212 triệu euro cho World Cup, tạo áp lực lên một quý kinh doanh vốn dĩ khá khả quan. Việc chi phí tăng mạnh đã "nuốt chửng" phần lớn lợi ích từ doanh số bán hàng ấn tượng, dẫn đến "sự thiếu hụt đáng thất vọng về đòn bẩy biên lợi nhuận", khiến cổ phiếu công ty giảm khoảng 5% sau thông báo. Mặc dù vậy, World Cup vẫn là một thành công vang dội về mặt hoạt động đối với Adidas. Giám đốc điều hành Bjorn Gulden nhấn mạnh doanh số bán áo đấu đã cao gấp bốn lần và bóng thi đấu gấp đôi so với kỳ World Cup trước, tạo ra doanh thu liên quan đến sự kiện lên tới khoảng 1,5 tỷ euro, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Ông Gulden khẳng định việc đầu tư chiến lược đảm bảo nguồn hàng tồn kho trước giải đấu đã mang lại hiệu quả xứng đáng, đặc biệt khi biểu tượng Ba Sọc hiện diện khắp trận chung kết. Nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ từ World Cup, Adidas đã tự tin nâng nhẹ triển vọng doanh thu cả năm, dự kiến tăng từ 9% đến 10% theo tỷ giá hối đoái cố định, cao hơn mục tiêu ban đầu. Công ty cũng xác nhận mục tiêu lợi nhuận hoạt động sẽ đạt 2,3 tỷ euro và bổ nhiệm bà Birgit Kretschmer làm Giám đốc Tài chính mới. Để tận dụng sức hút của bóng đá, Adidas đã khai trương cửa hàng flagship chuyên biệt tại American Dream Mall, New Jersey, và ra mắt bộ sưu tập giày Adidas Gazelle Bringback lấy cảm hứng từ trang phục thi đấu của Mexico, Argentina, Colombia. Tuy nhiên, việc đồng euro tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác đã gây tác động bất lợi gần 400 triệu euro trong nửa đầu năm, dù tăng trưởng World Cup giúp giảm nhẹ ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ. Khoản hoàn thuế tiềm năng từ Mỹ ước tính 250-300 triệu đô la Mỹ vẫn chưa được đưa vào dự báo tài chính của công ty.

Điểm tin 18h ngày 3/8
Điểm tin 18h ngày 3/8
00:00
00:00
Điểm tin 18h ngày 3/8

Điểm tin 18h ngày 3/8

Nội dung chính
Danh sách phát

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ thường xuyên vượt 40 độ C, tạo ra nhu cầu khẩn cấp về giải pháp làm mát. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất điều hòa không khí Trung Quốc như Midea Group và Gree Electric Appliances tăng cường sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Để rút ngắn thời gian giao hàng từ 40 ngày xuống khoảng 15 ngày, các công ty đã chuyển sang tận dụng tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối Trung Quốc – châu Âu (China Railway Express), một phần trọng yếu của sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhu cầu tăng cao đã được phản ánh rõ nét qua dữ liệu: kim ngạch xuất khẩu điều hòa của Trung Quốc sang EU đạt 3,76 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập kỷ lục mới. Midea báo cáo doanh số tăng hơn 70% tại các thị trường Tây Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Anh. Các sản phẩm được ưa chuộng là điều hòa di động PortaSplit của Midea, với ưu điểm dễ lắp đặt, không cần dụng cụ hay khoan, và hoàn toàn tương thích với hầu hết các loại cửa sổ châu Âu. Tương tự, Gree cũng ghi nhận doanh số điều hòa tăng hơn 40% ở Pháp, Italy và Tây Ban Nha, nhờ quá trình lắp đặt đơn giản của sản phẩm di động. Đặc biệt, ở châu Âu, điều hòa không khí vẫn còn tương đối hiếm trong nhiều hộ gia đình, do các tòa nhà thường được xây dựng để cách nhiệt mùa đông hơn là điều chỉnh nhiệt độ mùa hè khắc nghiệt. Tại các thành phố như Paris, quy định bảo vệ kiến trúc lịch sử còn khiến việc lắp đặt điều hòa truyền thống trở nên tốn kém, phức tạp hoặc bị cấm, làm tăng sức hấp dẫn của các giải pháp làm mát di động. Tình trạng nắng nóng cực đoan đã trở thành một "biến số vĩ mô" gây căng thẳng cho nền kinh tế châu Âu. Các đợt nắng nóng liên tiếp làm tăng chi phí, gián đoạn hoạt động kinh doanh, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, suy giảm du lịch và đẩy giá thực phẩm lên cao. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế từ các hiện tượng thời tiết này có thể tích lũy, ước tính đã khiến nền kinh tế châu Âu mất khoảng 0,3% sản lượng vào năm 2025, và mức độ thiệt hại có thể lên tới 0,8% vào năm 2029.

Các chuyên gia phân tích đã hạ dự báo giá hạn ngạch phát thải carbon của Liên minh châu Âu (EU) cho giai đoạn 2026-2027, sau đề xuất cải cách Hệ thống mua bán phát thải (ETS) từ Ủy ban châu Âu (EC). Mục tiêu cải cách là giảm áp lực chi phí carbon cho ngành công nghiệp, vốn là công cụ cốt lõi của EU để cắt giảm khí nhà kính. Sự thay đổi tốc độ giảm trần phát thải làm chậm quá trình thu hẹp nguồn cung, dẫn đến dự báo giá trung bình EUA đạt 79,97 euro/tấn (2026) và 89,13 euro/tấn (2027), thấp hơn đáng kể so với trước đó. Dù tốc độ tăng chậm lại, xu hướng tăng giá carbon dài hạn vẫn duy trì, với giá hiện tại khoảng 82 euro/tấn. Đề xuất sửa đổi ETS của EC, lần cải cách lớn đầu tiên sau gần 20 năm, cho phép một số ngành phát thải CO₂ lâu hơn và tăng hỗ trợ tài chính công nghệ sạch. Kế hoạch bao gồm bán 400 triệu EUA, huy động 30 tỷ euro cho quỹ đầu tư. Doanh nghiệp đầu tư giảm phát thải cũng sẽ hưởng hạn ngạch miễn phí đến năm 2038, kéo dài thời gian chuyển đổi cho công nghiệp nặng. Ngược lại, dự báo giá năm 2028 tăng 2% lên 95,37 euro/tấn, do kỳ vọng hạn ngạch hỗ trợ đầu tư được đưa ra thị trường chậm hơn. Các chuyên gia cũng lần đầu dự báo giá carbon sẽ tăng ổn định đến năm 2030, đạt khoảng 109,11 euro/tấn. Cải cách ETS có thể thay đổi xu hướng giá hạn ngạch phát thải trung hạn, tạo động lực cho đầu tư công nghệ sạch và thúc đẩy các dự án công nghiệp phát thải thấp. Đề xuất này cần đàm phán giữa các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu trước khi có hiệu lực.

Trước áp lực từ dân số già hóa nhanh chóng, các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh tăng tuổi nghỉ hưu nhằm duy trì sự bền vững tài chính của hệ thống lương hưu. Xu hướng này diễn ra mạnh mẽ trên toàn châu lục, với dự kiến tuổi nghỉ hưu luật định trung bình ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng từ khoảng 64,7 lên 66,7 tuổi đối với nam và từ 64 lên 66,6 tuổi đối với nữ vào cuối những năm 2060, theo báo cáo của OECD. Hiện tại, khoảng 2/3 quốc gia châu Âu có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu cho nam giới và 3/4 cho nữ giới. Năm 2024, tuổi nghỉ hưu cao nhất đối với cả nam và nữ ở châu Âu là 67 tuổi, được ghi nhận ở Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Hà Lan, trong khi mức trung bình của EU là 64,7 tuổi cho nam và 64 tuổi cho nữ. Thổ Nhĩ Kỳ là ngoại lệ với tuổi nghỉ hưu thấp nhất, chỉ 52 tuổi cho nam và 49 tuổi cho nữ. Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam (66,2 tuổi), còn Pháp thấp nhất (64,3 tuổi). Dự báo đến cuối những năm 2060, Đan Mạch sẽ tiếp tục dẫn đầu với tuổi nghỉ hưu dự kiến lên tới 74 tuổi cho cả nam và nữ. Estonia và Italy cũng sẽ có tuổi nghỉ hưu cao, lần lượt là 71 và 70 tuổi. Ngược lại, Slovenia và Luxembourg được dự đoán có tuổi nghỉ hưu thấp nhất cho nam giới, ở mức 62 tuổi. Trong các nền kinh tế lớn, Italy sẽ có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam giới (70 tuổi), tiếp theo là Anh (68 tuổi) và Đức (67 tuổi). Thách thức lớn nhất đối với châu Âu là sự gia tăng nhanh chóng của dân số già; báo cáo của OECD cảnh báo dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 33 người trên 100 người trong độ tuổi lao động vào năm 2025 lên 52 người vào năm 2050.

Lợi nhuận hoạt động của Adidas trong quý kết thúc tháng 6 chỉ đạt 574 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 616 triệu euro của giới phân tích. Sự hụt hơi này chủ yếu do khoản chi tiêu marketing 212 triệu euro cho World Cup, tạo áp lực lên một quý kinh doanh vốn dĩ khá khả quan. Việc chi phí tăng mạnh đã "nuốt chửng" phần lớn lợi ích từ doanh số bán hàng ấn tượng, dẫn đến "sự thiếu hụt đáng thất vọng về đòn bẩy biên lợi nhuận", khiến cổ phiếu công ty giảm khoảng 5% sau thông báo. Mặc dù vậy, World Cup vẫn là một thành công vang dội về mặt hoạt động đối với Adidas. Giám đốc điều hành Bjorn Gulden nhấn mạnh doanh số bán áo đấu đã cao gấp bốn lần và bóng thi đấu gấp đôi so với kỳ World Cup trước, tạo ra doanh thu liên quan đến sự kiện lên tới khoảng 1,5 tỷ euro, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Ông Gulden khẳng định việc đầu tư chiến lược đảm bảo nguồn hàng tồn kho trước giải đấu đã mang lại hiệu quả xứng đáng, đặc biệt khi biểu tượng Ba Sọc hiện diện khắp trận chung kết. Nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ từ World Cup, Adidas đã tự tin nâng nhẹ triển vọng doanh thu cả năm, dự kiến tăng từ 9% đến 10% theo tỷ giá hối đoái cố định, cao hơn mục tiêu ban đầu. Công ty cũng xác nhận mục tiêu lợi nhuận hoạt động sẽ đạt 2,3 tỷ euro và bổ nhiệm bà Birgit Kretschmer làm Giám đốc Tài chính mới. Để tận dụng sức hút của bóng đá, Adidas đã khai trương cửa hàng flagship chuyên biệt tại American Dream Mall, New Jersey, và ra mắt bộ sưu tập giày Adidas Gazelle Bringback lấy cảm hứng từ trang phục thi đấu của Mexico, Argentina, Colombia. Tuy nhiên, việc đồng euro tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác đã gây tác động bất lợi gần 400 triệu euro trong nửa đầu năm, dù tăng trưởng World Cup giúp giảm nhẹ ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ. Khoản hoàn thuế tiềm năng từ Mỹ ước tính 250-300 triệu đô la Mỹ vẫn chưa được đưa vào dự báo tài chính của công ty.

00:00 00:00