
Một trong những thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp bảo hiểm nói chung là kinh doanh vừa tăng trưởng nhưng phải có hiệu quả. Đối mặt với vấn đề này, một số doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ.
Cam kết 30’ sẽ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ khách hàng là một thông điệp rất mạnh mẽ của Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và dưới đây là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Bình, Phó tổng giám đốc PTI về thông điệp này.
Thưa ông, hiện nay thị trường bảo hiểm tồn tại một thực tế là doanh nghiệp nào cũng muốn kinh doanh hiệu quả nhưng họ lại cạnh tranh phi kỹ thuật, rời xa mục tiêu hiệu quả, lợi nhuận ?
Hiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có 29 doanh nghiệp, nhưng chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp có lãi kinh doanh bảo hiểm gốc, trong đó có PTI. Điều đó thể hiện phần nào khó khăn của hoạt động kinh doanh bảo hiểm giai đoạn hiện nay.
Thời gian qua một số doanh nghiệp bảo hiểm cố lấy giành lấy doanh thu bằng mọi giá nên đã bỏ qua mục tiêu lợi nhuận và cạnh tranh phi phi kỹ thuật, dù càng hoạt động càng lỗ nhưng họ vẫn chấp nhận để có thị phần.
Thưa ông, xin ông cho biết quan điểm trong hoạt động kinh doanh của PTI trong bối cảnh thị trường khó khăn như vậy ?
Trong bối cảnh khó khăn đó, ban lãnh đạo PTI xác định bảo hiểm là một ngành dịch vụ tài chính đặc thù, trong đó chất lượng dịch vụ phải được đưa lên hàng đầu. Vì thế, PTI coi khách hàng là trọng tâm, làm sao các dịch vụ của mình, từ sản phẩm, kênh bán, đến giám định bồi thường, chăm sóc sau khi bán hàng…đều phải đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Ông có thể nói rõ hơn về việc nâng cao chất lượng dịch vụ của PTI ?
Như đã nói ở trên, chúng tôi xác định khách hàng là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. Để duy trì và nâng cao chất lượng, PTI đã chuẩn hóa các nghiệp vụ, từ quy tắc, quy trình, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đạo đức nhân viên đến hoạt động kiểm soát, giám sát, nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tôi nói đơn cử như giám định bồi thường là một trong những khâu quan trọng nhất. Chúng tôi luôn nhận thức rằng khách mua bảo hiểm không mong đợi xảy ra sự kiện bảo hiểm, nhưng khi xảy ra thì họ trông chờ người bảo hiểm thực hiện lời cam kết là giải quyết bồi thường nhanh chóng, thỏa đáng. Để làm được điều này PTI xây dựng chuẩn hóa quy trình bồi thường, kiểm tra giám sát để tuân thủ, đồng nhất trên toàn hệ thống.
Bên cạnh đó chúng tôi còn thực hiện hàng loạt dịch vụ hỗ trợ khách hàng như lập trung tâm dịch vụ cứu hộ 24/7, triển khai website truy vấn bồi thường xe cơ giới giúp khách hàng kiểm tra theo dõi quá trình giải quyết bồi thường, biết hồ sơ bồi thường đang ở khâu nào, ai thụ lý, làm tới đâu….
Bảo hiểm xe cơ giới là một mảng thị trường sôi động và có doanh thu lớn, vậy PTI đã tập trung vào mảng thị trường này thế nào ?
PTI là một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường về nghiệp vụ xe cơ giới. Vì vậy chúng tôi rất quan tâm coi trọng mảng sản phẩm dịch vụ này. Những điểm mới trong lĩnh vực này là việc chúng tôi mở rộng hệ thống gara liên kết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ của các gara.
Bên cạnh đó, khách hàng của chúng tôi được hưởng dịch vụ cứu hộ miễn phí với phạm vi đến 100 km tính từ trung tâm thành phố lớn, rộng hơn tới 30 - 40 km so với một số doanh nghiệp khác. Đặc biệt, PTI là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và duy nhất trên thị trường cam kết sẽ có mặt hỗ trợ khách hàng tại hiện trường trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được thông báo.
Trước mắt, chủng tôi sẽ triển khai thí điểm tại Hà Nội và Tp.HCM, dự kiến sẽ mở rộng phạm vi áp dụng tại các thành phố lớn trong thời gian tới.
Xin ông cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm của PT
I ?
Trong những năm trở lại đây, trên cơ sở định hướng kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững, chúng tôi không đặt mục tiêu tăng trưởng lên hàng đầu. Trên tinh thần đó, 6 tháng đầu 2014 PTI đạt tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 47,2% kế hoạch cả năm.
Dự kiến 6 tháng cuối năm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ không có sự đột biến, với mức tăng trưởng cả năm khoảng 9 - 10%. Riêng PTI tin tưởng sẽ đạt mục tiêu doanh thu năm 2014 là bảo hiểm gốc khoảng 1.600 tỷ đồng, tổng doanh thu gần 2.000 tỷ đồng.
PTI là doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng ổn định liên tục trong nhiều năm với mức trung bình 25-30%/năm. Năm 2013, PTI đạt doanh thu 1.463 tỷ đồng, đứng thứ 5 trên thị trường, trong đó nghiệp vụ xe cơ giới đạt 795 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ 3 thị trường.
(Nguồn: PTI)




Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...
Khi những biến động từ bên ngoài tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu, thị trường nội địa ngày càng được xem là điểm tựa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại, kết hợp đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đang góp phần tạo thêm động lực cho sức mua trong nước…
Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...
Trước “sức ép kép” từ những hạn chế cấu trúc nội tại và biến động khó lường mang tính toàn cầu, việc định hình giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đạt ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030...
Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.