
Alphabet - công ty mẹ của Google, công bố kết quả kinh doanh quý 2/2017 tăng trưởng vượt dự báo. Tuy nhiên, lo ngại chi phí tăng vượt đà tăng doanh thu khiến cổ phiếu hãng này giảm trong phiên đầu tuần, Business Insider cho biết.
Trong phiên ngày thứ 2 (24/7), cổ phiếu Alphabet giảm 3% chỉ sau vài giờ giao dịch xuống còn 967 USD/cổ phiếu sau khi hãng này công bố kết quả kinh doanh quý 2.
Trong quý 2, Alphabet thu về 26,01 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo 25,64 tỷ USD trước đó, chủ yếu nhờ phần cứng và điện toán đám mây. Trong khi đó, mảng kinh doanh cốt lõi là quảng cáo trên công cụ tìm kiếm mang về 22,67 tỷ USD, chỉ tăng trưởng 16%, giảm so với 20% cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận ròng đạt 3,5 tỷ USD, giảm so với 4,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái do khoản phạt nặng 2,7 tỷ USD phải nộp cho Ủy ban châu Âu.
Kết quả kinh doanh quý của Alphabet cho thấy chi phí tăng nhanh hơn so với đà tăng doanh thu và dự báo sẽ tiếp tục cao khi doanh thu từ công cụ tìm kiếm có xu hướng chuyển sang thiết bị di động.
Chi phí trong quý của Alphabet gồm các khoản công ty này phải trả để duy trì các nền tảng web hoạt động (chưa bao gồm hoạt động nghiên cứu), tăng 28%, vượt xa tăng trưởng doanh thu.
Các khoản trên bao gồm phần phải trả cho các đối tác như Apple để giúp công cụ tìm kiếm Google tăng traffic trên thiết bị di động. Khoản tiền này chiếm tới 22% doanh thu quảng cáo công cụ tìm kiếm 22,67 tỷ USD của Alphabet.
Theo nhà phân tích Schachter của hãng dịch vụ tài chính Macquarie, doanh thu quý của Alphabet cho thấy sự thay đổi trong mô hình kinh doanh của Google và doanh thu của hãng ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị di động như iPhone và phải chia sẻ một phần doanh thu cho các đối tác.
Tuy nhiên, Giám đốc tài chính của Alphabet - Ruth Porat khẳng định công ty đang tập trung vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hoạt động, chứ không phải tăng lợi nhuận cận biên.
Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Alphabet tăng gần 27%, từng cán mốc 1.000 USD vào đầu tháng 6. Hiện Alphabet có tổng cộng 75,606 nhân viên, tăng hơn 9.000 người so với quý 2 năm trước.




Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện còn một số Thông tư đến nay không còn áp dụng và đã có văn bản khác điều chỉnh...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, Đà Nẵng nổi lên như một điểm sáng trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng chất lượng của mô hình phát triển kinh tế vườn và trang trại ở các vùng miền núi vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.