11:36 18/09/2008

Doanh thu SJC tăng 221%

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đã đạt doanh thu gần 35.800 tỉ đồng trong bảy tháng đầu năm

 Hiện SJC sản xuất hơn 20.000 lượng/ngày, là đầu mối cung ứng sản phẩm vàng cho thị trường với hệ thống phân phối trên 100 cửa hàng.
Hiện SJC sản xuất hơn 20.000 lượng/ngày, là đầu mối cung ứng sản phẩm vàng cho thị trường với hệ thống phân phối trên 100 cửa hàng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đã đạt doanh thu gần 35.800 tỉ đồng, tương đương 2,14 tỉ Đô la Mỹ, trong bảy tháng đầu năm.

Con số này tăng 221% so với cùng kỳ năm trước và bằng một nửa tổng doanh thu của 19 năm qua.

SJC đang nắm trên 80% thị phần của thị trường vàng Việt Nam. Công ty dự kiến sẽ xác định giá trị doanh nghiệp vào cuối năm 2008 và tiến hành cổ phần hóa công ty vào nửa cuối năm 2009 và đến năm 2010 sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc SJC, cho biết.

Hiện SJC sản xuất hơn 20.000 lượng/ngày, là đầu mối cung ứng sản phẩm vàng cho thị trường với hệ thống phân phối trên 100 cửa hàng.  

Trong những tháng khi giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới, SJC đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép xuất khẩu vàng và mang về 118,8 triệu Đô la Mỹ.

(Theo TBKTSG)