
Cụ thể, thống kê từ FiinTrade cho thấy, trong tuần từ ngày 20-24/02/2023, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam ghi nhận mức rút ròng gần 69 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi vào ròng trong liên tiếp 20 tuần trước đó với tổng giá trị vào ròng lũy kế đạt 23,5 nghìn tỷ đồng.
Các quỹ ETF nước ngoài rút ròng gần 48 tỷ đồng. Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF rút ròng gần 61 tỷ đồng, đây là tuần thứ 2 liên tiếp rút ròng của quỹ này, tổng lũy kế rút ròng hơn 148 tỷ đồng.
Riêng trong ngày 27/02/2023, quỹ VFMVN Diamond ETF rút ròng gần 35 tỷ đồng.
Các quỹ ETF trong nước rút ròng gần 21 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF rút ròng gần 80 tỷ đồng, tiếp theo đó là quỹ Kim Growth VN30 ETF rút ròng gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VFMVN Diamond ETF vào ròng gần 67 tỷ đồng.
Top các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm có VIC, HPG, VHM, MSN, NVL, VNM, VCB, SSI, VJC, VRE, STB...
Với riêng nhà đầu tư nước ngoài, nhóm này tiếp tục bán ròng, giá trị bán ròng trong tuần đạt 1.423 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 1.369 tỷ đồng. Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm NKG, FUEVFVND, HSG, PC1, PVD, NVL, POW. Điểm đáng ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhóm cổ phiếu thép.
Ngược lại, họ bán ròng VHM, DXG, DCM, VIC, VRE, DGC. Như vậy nhà đầu tư nước ngoài ròng mạnh nhóm cổ phiếu họ Vingroup và Hóa chất.
Lý giải hiện tượng bán ròng của khối ngoại nói riêng và dòng tiền rút khỏi ETF nói chung, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng, lượng mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua có đến 70% đến từ các quỹ ETF. Suốt từ tháng 4/2022, khi Vn-Index sụt giảm nhóm này đã giải ngân và đỉnh điểm đạt kỷ lục vào tháng 11 đến tháng 12. Do đó, dư địa để giải ngân không còn nhiều dẫn đến tình trạng mua ròng nhỏ giọt hoặc đảo chiều bán. Các ETF mới dư địa phát hành thêm cũng không còn nữa nên họ giảm mua.
Thêm nữa, hầu hết các ETF thường tracking theo chỉ số, khi thị trường tăng lên thì nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào, liên tiếp mua ròng nhưng đến thời điểm tháng 2 vừa qua, VN-Index áp lực điều chỉnh giảm khiến nhà đầu tư phòng thủ giảm mua, quay ra bán.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Minh, khối ngoại có thể quay trở lại mua ròng trong quý 3/2023 hoặc sớm hơn.
Đồng quan điểm, ông Trần Phong, chuyên gia tư vấn tài chính độc lập, cho rằng đà mua ròng có thể chững lại trong nửa cuối tháng 2 và cả tháng 3, nhưng không làm thay đổi xu thế mua ròng tính theo bình diện cả năm 2023.
"Vị thế của khối ngoại trong quá khứ cũng như hiện tại đang hồi sinh khi dòng tiền trong nước suy giảm. Tỷ trọng giá trị giao dịch của khối ngoại trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đã tăng từ 10% năm 2020 – 2021 lên mức 20% - 30% từ giữa năm 2022 đến nay. Do vậy khối ngoại là một ẩn số không thể bỏ qua trong mọi suy xét về xu thế của thị trường trong năm 2023", ông Phong nhấn mạnh.
Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và sáu tháng đầu năm 2026 với tăng trưởng tích cực trên nhiều chỉ tiêu.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), hồi phục mạnh sau phiên bán tháo vào ngày hôm trước, nhờ cú tăng ấn tượng của cổ phiếu Microsoft và việc cổ phiếu chip được mua trở lại...
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), vượt qua ngưỡng quan trọng 4.100 USD/oz...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.