VIC tăng 3,65%, VHM tăng 2,72%, VPL tăng 6,95%, VRE tăng 1,9% đem về khoảng 14 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 10,68 điểm (+0,63%). Độ rộng không quá tệ nhưng vẫn thể hiện sắc đỏ chiếm ưu thế với 135 mã tăng/178 mã giảm. Thậm chí trong số đỏ có tới 95 mã giảm quá 1%.
Nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay tỏ ra ổn định hơn mặt bằng chung, rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ cũng tăng 0,5%. Ngoài nhóm Vin cũng có nhiều cổ phiếu khỏe: SAB tăng 5,6%, GAS tăng 3,15%, MSN tăng 1,81%, PLX tăng 1,61%, VNM tăng 1,41%, SHB tăng 1,19%.
Sức mạnh của nhóm này đã bị kiềm chế khá nhiều từ cổ phiếu ngân hàng, với TPB, TCB, HDB, LPB, CTG, ACB giảm quá 1% giá trị. Dù vậy đây vẫn là sự cân bằng tích cực, vì nếu chỉ riêng nhóm Vin tăng, điểm số có thể yếu hơn, thậm chí có thể bị triệt tiêu bởi cổ phiếu ngân hàng vì TCB, CTG cũng là những mã vốn hóa rất lớn.
Hiện tượng kéo trụ đã không kích thích được sự hưng phấn rõ rệt nào. Biểu hiện rõ nhất là thanh khoản sàn HoSE sụt giảm 12% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt gần 16.174 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất 6 phiên. Mốc 1700 điểm là một ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng, tương đương với vùng kháng cự đã chặn được nhịp hồi đầu tiên hồi cuối tháng 10 vừa qua. Việc đột phá một ngưỡng cản quan trọng như vậy lẽ ra phải tạo sự hưng phấn và thu hút dòng tiền. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, có thể một phần do nhà đầu tư vẫn rất thận trọng với hiện tượng kéo trụ và thiếu niềm tin.
Độ rộng vẫn nghiêng nhiều về phía đỏ tương tự các phiên trước (tỷ lệ 0,76/1), trong đó 95 mã giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 27,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong bối cảnh tổng thể thanh khoản sụt giảm, tỷ trọng nhóm này không cao cũng có thể xem là một tín hiệu tốt.
Dù vậy sức ép từ phía bán vẫn đang thể hiện sự vượt trội so với bên mua. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhiều mã giảm với thanh khoản lớn. SSI giảm 2,44%, VCI giảm 1,04%, VND giảm 1,09%, KDH giảm 2,43%, DXG giảm 2,13%, DIG giảm 2,18%, PDR giảm 2,67% là các mã tiêu biểu.
Phần lớn cổ phiếu đỏ hôm nay nằm ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, phản ánh sự thất vọng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Midcap giảm 0,57%, Smallcap giảm 0,29%. Khả năng đi ngược dòng ở hai nhóm này rất hạn chế vì dòng tiền yếu. Chỉ khoảng hai chục mã xuất hiện thanh khoản tương đối tốt và đạt mức tăng giá trên 1%. Về mặt phân bổ vốn, nếu loại trừ giao dịch của nhóm Vin và các mã thuộc rổ VN30, các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt nhất chỉ chiếm chưa tới 6% thanh khoản sàn HoSE.
Một số cổ phiếu nổi bật hơn phần còn lại là GEE tăng 6,95%, DBC tăng 3,19%, TLG tăng 6,85%, BAF tăng 2,22%, VTP tăng 2,63%, CTR tăng 1,27%. Đây là các cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh từ 20 tỷ đồng trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ xả khá mạnh VHM (-227,7 tỷ) và VIC (-162,2 tỷ). Ngoài ra VCB -64,7 tỷ, HDB -46,1 tỷ, TCB -44,9 tỷ, CII -43,6 tỷ là các cổ phiếu đáng chú ý. Phía mua ròng có FPT +93,1 tỷ, MSN +90,6 tỷ, VNM +65,9 tỷ, VPL +60,8 tỷ, VPB +60,3 tỷ, SHB +57 tỷ, VJC +45,8 tỷ. Tính chung hôm nay khối này bán ròng 298,5 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Việc VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm về kỹ thuật có thể coi là tín hiệu tích cực, nhưng lại không có sự xác nhận từ thanh khoản lẫn độ rộng. Do đó thị trường chưa đạt các điều kiện dẫn đến sự bùng nổ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.