Trong ngày thứ Bảy, 6 nước thành viên sáng lập Liên minh Châu Âu (EU) đã nhóm họp khẩn cấp để bàn hướng ứng phó, sau khi cử tri Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi khối này.
Tại buổi họp này, bộ trưởng ngoại giao cũng như đại diện chính phủ 6 nước bao gồm Bỉ, Pháp, Ý, Luxembourg, Hà Lan và Đức đã ra tuyên bố chung, trong đó kêu gọi Anh hãy hoàn tất các thủ tục để rời khỏi EU càng sớm càng tốt, theo tin từ Bloomberg.
Tất cả những thành viên tham gia họp đều rất bất ngờ với kết quả bỏ phiếu của cử tri Anh. Chủ tịch EU Jean-Claude Juncker cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một sự ra đi như vậy.
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel khẳng định, EU cần hành động nhanh chóng và giờ đã không còn là lúc để bàn qua bàn lại, cần gấp rút bàn hướng tạo việc làm và đảm bảo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Cú sốc của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã gây ra cho châu Âu nhiều thiệt hại và làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị của Anh, sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức.
Chính phủ Đức đã kêu gọi triệu tập đại diện các nước thành viên sáng lập EU tham gia cuộc họp này để phát đi tín hiệu với thị trường rằng, EU hoàn toàn có thể nhanh chóng xử lý những hậu quả của Brexit - thuật ngữ chỉ việc Anh rời EU.
Phát biểu tại cuộc họp tổ chức ở Potsdam, bà Merkel nói: “Chính phủ Anh cần phải nhanh chóng tuyên bố rõ ràng về việc họ muốn có mối quan hệ như thế nào với EU”.
Nhưng một số chính trị gia khác thì không giữ được bình tĩnh như bà Merkel.
Ngoại trưởng Pháp, ông Jean-Marc Ayrault, nói: “Chúng tôi muốn rằng 27 nước thành viên châu Âu khác cũng cần phải được tôn trọng. Vì thế chúng tôi đã nhanh chóng đến Đức để cùng họp tìm giải pháp ứng phó”.
Cũng trong ngày thứ Bảy, đại diện của Anh tại Ủy ban Châu Âu (EC), ông Jonathan Hill, cũng tuyên bố từ chức. Khi công bố quyết định này, ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng tôi không nên tiếp tục giữ cương vị này và cứ giả vờ như rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Chính phủ Anh nên nhanh chóng chọn người thay tôi”.
Sau Brexit, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng tín dụng của Anh từ “ổn định” xuống “tiêu cực”, bởi lý do bất ổn sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Trong lúc này, Scotland cũng đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định việc tách khỏi Anh.
Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết việc Scotland phải rời khỏi EU là chuyện đi ngược lại nguyện vọng của đa số người dân Scotland, chính vì thế Scotland sẽ rời khỏi Anh và vẫn tiếp tục duy trì vị trí thành viên của EU. Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, 62% người dân Scotland ủng hộ ở lại và 38% ủng hộ ra đi.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.