
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
16/05/2008, 11:13
Đại diện EVN nói về việc Petro Việt Nam - chủ đầu tư Nhà máy Điện Cà Mau - "kêu" bị lỗ vì EVN không mua hết điện của nhà máy này
Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam), chủ đầu tư Nhà máy Điện Cà Mau, "kêu" bị lỗ vì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không huy động hết công suất của nhà máy này.
Xung quanh vấn đề này, báo giới đã phỏng vấn ông Lâm Du Sơn, Ủy viên Hội đồng Quản trị của EVN.
Nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng EVN cố ý không mua điện của Petro Vietnam, không dùng hết điện trong nước nhằm gây sức ép tăng giá?
Đây không phải là áp lực tăng giá đâu. Ngay hiện nay chúng tôi ký hợp đồng với Petro Vietnam xong là một năm lỗ hơn 2.000 tỉ đồng. Vì giá mua là 6,5 cent/kWh, giá bán là 5,3 cent thì nhắm mắt cũng thấy lỗ rồi. Lấy gì lời được, chưa tính chi phí truyền tải điện.
Nhưng Petro Việt Nam nói giá điện Trung Quốc cao hơn mà EVN vẫn mua?
Điện của Trung Quốc giá chỉ 4,5 cent/kWh, chúng tôi bán 5,3 cent thì coi như hòa vốn. Giá của Petro Vietnam là 6,5 cent, bán 5,3 cent là một năm chúng tôi lỗ 2.500 tỉ. Tôi không nói Petro Vietnam bán đắt, họ còn bán rẻ đó. Vấn đề là giá bán hiện nay thấp hơn giá thành rất nhiều, thành ra mới lỗ.
Nhà nước có bù lỗ không?
Không có đồng nào.
Như vậy mình chịu để cắt điện thường xuyên, ảnh hưởng đến sản xuất?
Nhà báo đừng gài ý này vào. Tôi không có ý đó đâu. Chủ trương của EVN là cung cấp đủ điện cho sản xuất. Chuyện vận hành trong giờ cao điểm rõ ràng là khai thác hết nhưng giờ thấp điểm thì phải tập trung mua ở nguồn rẻ hơn. Giá mua của Trung Quốc là 4,5 cent, không đắt hơn Petro Việt Nam, lúc nào cần điện thì mua, không cần thì thôi nên rất thoải mái.
Chủ trương của EVN cấp đủ điện cho sản xuất, không thiếu, coi đó là trách nhiệm của EVN. EVN không có ý nào về áp lực tăng giá. Chuyện EVN mua điện giá cao, bán điện giá thấp là Nhà nước biết. Nhưng vì cân đối vĩ mô, Nhà nước sẽ quyết giá. Bộ Công thương trình Thủ tướng quyết về giá lúc nào thì tùy.
Petro Vietnam nói họ lỗ rất nhiều do EVN không mua điện?
Ông Petro Vietnam nói lời không nhiều thì tôi đồng ý. Vì lý do là thông thường khi đầu tư người ta thường được lợi nhuận 10-12%. Theo tôi biết ông chỉ lời 7% thôi. Nhưng trong khi mua của Petro Việt Nam thì chúng tôi đã lỗ hơn 2.000 tỉ.
Vì sao chúng tôi vẫn mua vì chúng tôi biết có lộ trình sẽ tăng giá, không mua cũng không được. Vì với giá thành, Petro Vietnam phải bán 6,7-6,8 cent mới hợp lý nhưng ông bán 6,5 cent đã là cố gắng của ông rồi. Nhưng có điều khi mua của ông để bán ra 5,34 cent thì chúng tôi lỗ.
Là cơ quan nhà nước, chúng tôi chấp nhận những sự sắp xếp. Petro Vietnam nói EVN mua điện Trung Quốc đắt hơn là võ đoán.
Thời điểm này báo chí rất khó tiếp cận ban điều hành của EVN. Tôi đã gọi ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc, mấy lần nhưng ông không trả lời. Ông Tổng giám đốc thì không nhấc máy?
Tôi đã góp ý ban giám đốc phải có trách nhiệm gặp gỡ báo chí. Báo chí đưa tin không chính xác lắm nhưng một phần là do ban giám đốc không chịu cho báo chí tiếp cận. Mình đâu có làm gì sai đâu mà ngại gặp báo chí.
Để công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược của quốc gia, cần phải có những định hướng và giải pháp đột phá, tập trung giải quyết các nút thắt về năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và sự đồng bộ trong chính sách...
Theo khảo sát nhanh do VCCI thực hiện trong tháng 7- 8/2025, có tới 59,3% các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang EU chưa từng nghe nói đến các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, và thêm 36,6% chỉ mới nghe nói nhưng chưa hiểu cụ thể...
Trung Quốc đã thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280, đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà là bước cải cách quan trọng trong quản lý nhập khẩu thực phẩm của nước này, hướng đến một hệ thống thương mại nông sản minh bạch, an toàn và bền vững hơn – đồng thời mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường tỷ dân.
Bất chấp ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025. Nhờ nỗ lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hội nhập đã giúp doanh nghiệp trong tỉnh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn...
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: