Lượng gạo tồn kho lớn của khu vực châu Á, cùng với nhu cầu suy giảm của các khách hàng lớn, sẽ khiến gạo khó tăng giá trong những tháng tới.
Theo hãng tin Reuters, hai nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới là Thái Lan và Ấn Độ đang có một lượng gạo tồn kho lớn ngay trước thềm vụ gặt mới. Trong khi đó, hai nước nhập khẩu gạo lớn ở châu Á là Philippines và Indonesia lại có khả năng giảm nhập khẩu gạo nhờ được mùa trong nước.
Giới phân tích cho rằng, tình hình hiện nay sẽ đảm bảo nguồn cung gạo đầy đủ cho một số quốc gia nghèo nhất ở châu Á và châu Phi giữa lúc giá ngô và lúa mỳ đã tăng hơn 1/3 trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, sẽ không xảy ra cảnh các nước ồ ạt mua gạo như vào năm 2008, thời điểm mà nỗi lo ngại về thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá gạo Thái Lan loại RI-THWHB-P1 lên mức cao kỷ lục 1.000 USD/tấn.
“Gạo sẽ không tăng giá như ngô, đậu tương và lúa mỳ thời gian gần đây. Nhìn từ phương diện nguồn cung, thì triển vọng của giá gạo thực sự u ám”, ông Darren Cooper, một chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế ở London, nhận định.
Cơ quan này dự báo, khối lượng gạo trong thương mại quốc tế sẽ giảm 4,7% trong năm nay, xuống còn khoảng 43 triệu tấn, do các nước nhập khẩu gạo lớn giảm nhập khẩu mặt hàng này nhờ thời tiết tốt giúp được mùa trong nước.
Ước tính, Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất, hiện đang có kho thóc tạm trữ lớn kỷ lục tương đương 10 triệu tấn gạo, tương đương gần 1/4 lượng gạo trong giao dịch thương mại toàn cầu cả năm. Để hỗ trợ nông dân, Chính phủ Thái Lan đã mua gạo tạm trữ với mức giá cao hơn 40% so với giá thị trường. Đến nay, Chính phủ Thái Lan muốn xuất khẩu gạo tạm trữ nhưng rất khó vì giá gạo Thái cao, mà nguồn cung gạo lại dồi dào ở nhiều nước khác.
Lượng gạo tồn kho của Ấn Độ tính đến ngày 1/7 năm nay thậm chí lên tới 30,7 triệu tấn, đủ để đáp ứng nhu cầu nhập gạo của toàn thế giới trong gần 1 năm. Từ tháng 9 năm ngoái tới nay, Ấn Độ đã bán ra khoảng 5 triệu tấn gạo.
Theo số liệu mà Reuters đưa ra, giá gạo loại 25% tấm của Việt Nam từ đầu năm đến nay đã giảm khoảng 16%, còn 377,5 USD/tấn. Giá các loại gạo thường của Ấn Độ được chào bán trong khoảng 375-425 USD/tấn.
Trái với xu hướng giảm giá của gạo, giá ngô và lúa mỳ trên sàn giao dịch Chicago ở Mỹ đã tăng 40% trong vòng 4 tuần qua do thời tiết hạn hán tồi tệ ở khu vực nông nghiệp chính của nước Mỹ khiến năng suất suy giảm.
So với gạo Thái Lan và Việt Nam, gạo Ấn Độ có giá hấp dẫn hơn nên được khách mua lựa chọn nhiều hơn.
Giới thương nhân tại Việt Nam dự báo, giá gạo Việt Nam sẽ còn chịu áp lực giảm trong thời gian tới do nguồn cung trong nước tăng và Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu gạo. “Giá gạo ở Việt Nam sẽ phụ thuộc vào giá gạo Ấn Độ và chỉ có cơ hội tăng nếu Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo”, một thương nhân ở Tp.HCM nói với Reuters.
Indonesia có thể không nhập khẩu gạo trong năm nay và dự báo sẽ thừa 5,5 triệu tấn gạo trong thời gian từ nay tới cuối năm. Philippines, nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2010, thì dự kiến sẽ tự cung cấp đủ gạo vào cuối năm 2013.
Theo tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1-12/7/2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 133.463 tấn, trị giá FOB 59,303 triệu USD, trị giá CIF 59,926 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt 3,547 triệu tấn, trị giá FOB 1,626 tỷ USD, trị giá CIF 1,659 tỷ USD.
Cũng theo VFA, trong tuần trước, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.100 - 5.200 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.200 - 5.300 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.800 - 6.900 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.700 - 6.800 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.150 - 8.250 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.700 - 7.800 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.300 - 7.400 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.