
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Diệp Vũ
07/04/2021, 08:31
Loạt dữ liệu kinh tế khả quan từ Mỹ và Trung Quốc đưa dầu thô tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/4)
Loạt dữ liệu kinh tế khả quan từ Mỹ và Trung Quốc đưa dầu thô tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/4), hồi lại một phần cú giảm mạnh của phiên trước và nối dài xu hướng biến động mạnh thời gian gần đây.
Lúc đóng cửa tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao sau tăng 0,59 USD/thùng, chốt ở 62,74 USD/thùng. Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao sau tăng 0,68 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%, đạt 59,33 USd/thùng.
Trước đó, giá cả hai loại dầu cùng giảm gần 5% trong phiên ngày thứ Hai, dưới sức ép từ quyết định nới sản lượng của liên minh OPEC , cũng như số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng tại Ấn Độ và nhiều khu vực của châu Âu. Theo dữ liệu của hãng tin Reuters, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 3 triệu vào ngày 6/4.
"Tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên khó có chuyện giá dầu sớm lập lại những mốc cao gần đây", nhà phân tích Tamas Varga thuộc PVM Oil phát biểu. "Cho tới khi có những dấu hiệu rõ ràng về số ca nhiễm giảm xuống, thị trường dầu sẽ còn biến động mạnh".
Phiên này, giá dầu được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy ngành dịch vụ ở Trung Quốc tăng tốc mạnh nhất trong 3 tháng.
Ngoài ra, số công việc đăng tuyển ở Mỹ trong tháng 2 đạt mức cao nhất trong 2 năm do nhu cầu nhân sự của các công ty tăng lên. Những dữ liệu này được đưa ra sau báo cáo việc làm khả quan mà Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước và một báo cáo hôm thứ Hai cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ nước này đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3.
Nhà phân tích Warren Patterson của ING cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ khởi sắc trong nửa cuối của năm nay nhờ kinh tế hồi phục.
Kỳ vọng nay giúp bù đắp lại ảnh hưởng bất lợi đối với giá dầu từ quyết định mà OPEC đưa ra hồi tuần trước về tăng thêm 350.000 thùng/ngày trong sản lượng khai thác dầu của liên minh trong tháng 5. Tiếp đó, sản lượng của nhóm sẽ tăng thêm 350.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 400.000 thùng/ngày trong tháng 7.
OPEC là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước ngoài khối, gồm Nga.
Tâm điểm chú ý của giới đầu tư dầu lửa hiện đang hướng về cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở Vienna, Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc. Nếu thỏa thuận được thiết lập trở lại, Washington có thể dỡ lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu lửa của Iran.
Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng một sự hồi phục xuất khẩu dầu của Iran - nếu có - sẽ không gây sốc cho thị trường dầu, và sự hồi phục hoàn toàn là điều không thể trước mùa hè năm 2022.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét biện pháp khuyến khích các quốc gia khác sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính, nhằm ứng phó với việc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu sự thống trị toàn cầu của bạc xanh...
Công ty China Vanke Co., một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, báo cáo khoản lỗ sâu hơn trong quý 3 vừa qua...
Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10...
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: