
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Đan Nguyên
24/03/2016, 07:46
Việc dự trữ dầu Mỹ tăng kỷ lục không khác nào một “gáo nước lạnh” dội vào kỳ vọng của nhà đầu tư
Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu giảm sâu nhất trong một tháng do số liệu mới công bố cho thấy tại Mỹ, dự trữ dầu tiếp tục tăng và sản xuất năng lượng cũng không ngừng được mở rộng, theo tin từ Wall Street Journal.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ WTI giao tháng 5 giảm 1,66 USD/thùng, tương đương 4% xuống 39,79 USD/thùng.
Trên thị trường London, giá dầu Brent giảm 1,32 USD/thùng, tương đương 3,2%, xuống 40,47 USD/thùng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố tổng dự trữ dầu và và nhiên liệu tăng 9,9 triệu thùng lên 1,345 tỷ thùng tính đến ngày thứ Sáu tuần trước. Đây là mức tăng cao kỷ lục, gấp 3 lần so với dự báo của giới chuyên gia.
Ở thời điểm nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin dự trữ dầu giảm, thì việc dự trữ dầu Mỹ tăng kỷ lục trong tuần qua không khác nào một “gáo nước lạnh” dội vào kỳ vọng của họ.
Tính trong 13 tuần qua, dự trữ dầu và nhiên liệu của Mỹ đã tăng 10 tuần. Riêng dự trữ dầu hiện nay ở mức 532 triệu thùng. Lần gần nhất dự trữ dầu của Mỹ ở trên 500 triệu thùng là vào năm 1930.
“Dự trữ dầu vẫn dư thừa còn sản xuất dầu vẫn ở mức cao, như vậy về căn bản, thị trường chẳng có gì thay đổi”, ông John Macaluso, phó chủ tịch quỹ Tyche Capital Advisors, nhận xét.
Số liệu từ EIA cũng cho thấy sản lượng dầu của Mỹ trong tuần qua chỉ giảm 30 nghìn thùng trong khi đó nhập khẩu dầu lên đến 691 nghìn thùng.
Còn tại điểm dự trữ dầu Cushing, bang Oklahoma, nơi trung chuyển dầu WTI, giảm 1,3 triệu thùng, dự trữ xăng tại khu vực giảm 4,6 triệu thùng.
Trước phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu giao tương lai đã tăng trong hơn một tháng qua, tổng mức tăng đạt trên 50%. Thị trường được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu năng lượng tại châu Âu tăng và khả năng Nga, Saudi Arabia và một số nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới sẽ cùng nhau duy trì sản lượng ở mức trung bình của tháng 1.
Thế nhưng, để cung cầu trên thị trường được cân bằng thực sự, cần đến cả sự hợp tác từ phía Mỹ, song dường như cho đến nay không có gì thay đổi, dù giá dầu đã giảm đến 35% so với mức đỉnh thiết lập vào năm ngoái.
Tính đến hiện tại, theo thông tin từ Qatar, buổi họp của OPEC vào ngày 17/4 sẽ có sự tham gia của nhiều nước sản xuất dầu lớn của thế giới, tuy nhiên Iran và Lybia nhiều khả năng sẽ không tham gia. Thiếu hai thành viên này, sẽ khó có nhiều bước tiến về giảm sản lượng dầu.
Kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp xuất khẩu, sàn thương mại điện tử và người tiêu dùng...
Chính sự lựa chọn thông minh, sự đòi hỏi về chất lượng và sự minh bạch của người tiêu dùng đã tạo nên áp lực tích cực, buộc thị trường phải vận động, nâng cấp và trở nên lành mạnh hơn…
Doanh nghiệp do nữ làm chủ muốn có bước đột phá, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào mọi khía cạnh hoạt động. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh... đang mở ra không gian phát triển không giới hạn...
Thị trường nước sạch tăng trưởng nhanh nhưng mô hình “khai thác – sử dụng – thải bỏ” không còn phù hợp trước sức ép biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn nước. Ngành nước cần chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng để phát triển bền vững…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: