Giá dầu thô thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần hôm qua (23/2) do lo ngại về dự trữ dầu thô của Mỹ gia tăng.
Báo Wall Street Journal cho biết, lúc đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm 1,36 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,7%, chốt ở 49,45 USD/thùng.
Trên sàn ICE Futures Europe ở châu Âu, giá dầu thô Brent đóng cửa với mức giảm 1,32 USD/thùng, tương đương giảm 2,2%, còn 58,9 USD/thùng.
Sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 6 năm dưới 45 USD/thùng vào tháng 1 vừa qua, giá dầu thế giới đã phục hồi mạnh. Tuy vậy, từ tuần trước, đà phục hồi của giá dầu chững lại khi dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu dự trữ dầu của nước này lên mức cao nhất trong khoảng 8 thập niên.
“Thị trường dầu thô tiếp tục đối mặt vấn đề”, ngân hàng Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo ra hàng tuần. Báo cáo này nhấn mạnh, dữ liệu về nguồn cung dầu của Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép giảm giá dầu trong những tuần tới.
Vào đầu phiên giao dịch hôm qua, giá dầu tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tờ Financial Times đưa tin rằng Chủ tịch Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) có thể sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nếu giá tiếp tục giảm. Quyết định giữ nguyên sản lượng mà OPEC đưa ra trong cuộc họp tháng 11 năm ngoái đã đẩy giá dầu lao dốc mạnh thời gian qua.
Tuy vậy, Chủ tịch OPEC hiện nay là người Nigeria, một quốc gia bị cho là ít quyền lực hơn trong tổ chức này. Saudi Arabia mới được coi là nước có ảnh hưởng lớn nhất trong chiến lược hiện nay của OPEC.
Công nhân ngành lọc dầu Mỹ đang tiến hành một cuộc đình công lớn tại 12 nhà máy chiếm ít nhất 19% công suất lọc dầu của nước này. Cuộc đình công đe dọa khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ dầu thô của các nhà máy lọc dầu ở khu vực phía Đông của nước Mỹ.
Trong khi đó, mỏ dầu lớn nhất của Libya đã hoạt động trở lại sau vụ nổ đường ống xảy ra hồi tuần trước.
Bất chấp giá dầu thô giảm, giá dầu diesel tăng vọt trong phiên giao dịch hôm qua tại New York do nhu cầu sưởi ấm gia tăng trong bối cảnh thời tiết lạnh giá ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Lúc đóng cửa, giá dầu diesel giao tháng 3 tăng 5%, chốt ở 2,2179 USD/gallon, cao nhất từ ngày 28/11/2014.
Giá xăng giao sau tăng 0,3%, chốt ở 1,6462 USD/gallon, cao nhất từ ngày 9/12/2014.



Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.