
Phiên giao dịch năng lượng đầu tuần (ngày 10/2), giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên sàn hàng hóa New York tiếp tục đi lên, vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng lần đầu tiên kể từ khi cuối năm 2013 cho đến nay.
Cụ thể, kết thúc ngày 10/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3 trên sàn giao dịch hàng hóa New York nhích nhẹ 18 cent, tương ứng với mức tăng 0,2%, lên 100,06 USD mỗi thùng. Trước đó, trong phiên, có lúc giá dầu loại này còn vượt lên 100,55 USD mỗi thùng. Đây là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của dầu thô, với mức giá chốt theo ngày cao nhất kể từ 27/12 cho đến nay.
Để có được mốc giá đỉnh này, phiên cuối tuần trước, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn đã tăng mạnh tới 2,1% lên 99,88 USD mỗi thùng. Do đó, với mức tăng rất nhẹ trong phiên đêm qua, giá dầu thô thế giới cũng đủ sức vượt qua ngưỡng 100 USD. Hiện tại, theo các chuyên gia phân tích thị trường, giá dầu thô WTI giao sau đang nằm trên đường trung bình động trong 200 ngày.
Cũng như diễn biến trên thị trường chứng khoán cùng ngày, các nhà đầu tư năng lượng đang ngóng đợi kết quả phiên điều trần đầu tiên của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen trước ủy ban ngân sách của Hạ viện Mỹ. Bài phát biểu của bà Yellen được cho là sẽ liên quan mật thiết tới kế hoạch thu hẹp quy mô những chương trình bơm tiền vào thị trường hiện nay.
Trong phiên giao dịch ngày 11/2 (giờ địa phương), những nội dung trong bài phát biểu quan trọng này của bà Yellen dự kiến sẽ khuynh đảo các thị trường hàng hóa. Từ đầu tuần qua, thị trường đã liên tục chịu sự dồn ép lớn từ những báo cáo bất lợi về tình hình kinh tế Mỹ, trong bối cảnh đang có nhiều lo lắng về tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Trung Quốc.
Ngược chiều với kết quả giao dịch của dầu thô WTI, trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 3 đã giảm 94 cent, tương ứng với mức giảm 0,9%, xuống còn 108,63 USD mỗi thùng. Với diễn biến trái chiều trong ngày 10/2, hiện chênh lệch giá giữa dầu thô hợp đồng New York và London đã được rút ngắn xuống còn hơn 8 USD mỗi thùng.
Trở lại sàn hàng hóa New York, kết thúc phiên đầu tuần, giá khí đốt tiếp tục giảm thêm, bất chấp một đợt băng giá mới xuất hiện ở nước Mỹ khiến nhu cầu tiêu thụ mặt hàng năng lượng này tăng mạnh. Cụ thể, chốt phiên ngày 10/2, giá khí đốt hợp đồng tháng 3 đã giảm thêm 20 cent, tương ứng với mức giảm 4,1%, xuống 4,579 USD/ triệu BTU, xác lập phiên giảm giá thứ tư.
Cũng trên sàn giao dịch New York cùng ngày, giá xăng hợp đồng tháng 3 đã giảm nhẹ 2 cent, tương ứng với mức giảm 0,9% xuống còn 2,725 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng kỳ hạn giảm 5 cent, tương ứng với mức giảm 1,7%, còn 3 USD mỗi gallon. Trên thị trường bán lẻ ở Mỹ, theo tổ chức AAA, giá xăng bán lẻ trung bình quốc gia ngày 10/2 ở mức 3,29 USD mỗi gallon.
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tăng khá mạnh, từ 672 đồng/lít - 723 đồng/lít. Trái lại, các mặt hàng dầu giảm từ 341 - 499 đồng/lít/kg…
Do tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ghi nhận mức tăng 0,47% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số này đã tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
M&A không phải là sự "bán mình" mất đi vị thế, mà chính là một "cuộc hôn nhân chiến lược" giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tái cấu trúc, nâng cao năng lực nội tại và vươn tầm quốc tế…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.