
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 4% trong phiên giao dịch hôm qua (5/2) trước tin bạo lực gia tăng ở Libya và động thái nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC). Phiên tăng này đảo ngược cú giảm mạnh ngày 4/2 của giá dầu.
Giá dầu đã giằng co mạnh kể từ phiên giao dịch ngày thứ Sáu của tuần trước dưới tác động của những thông tin và nhận định trái chiều.
Một số nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho rằng, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn bởi giá dầu đang nỗ lực định hình một vùng đáy sau 7 tháng “vàng đen” liên tục bị bán tháo và giảm giá xuống mức thấp nhất gần 6 năm. Thông tin mấy ngày gần đây về việc các tập đoàn dầu lửa lớn cắt giảm đầu tư và số lượng giàn khoan tiếp tục hoạt động ở Mỹ cũng giảm xuống đã củng cố luồng quan điểm này.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, sự hồi phục của giá dầu sẽ không thể kéo dài. Cơ sở cho nhận định này là dự trữ dầu thô tăng cao kỷ lục của Mỹ dẫn tới những lo ngại về việc nước này nói riêng và thế giới nói chung sẽ tiếp tục thừa mứa dầu trong một thời gian nữa.
“Đây chỉ là một sự thay đổi tâm lý trên thị trường, khi mà ngày càng có nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin rằng sản lượng dầu sắp sửa giảm ở Mỹ và tình trạng dư thừa dầu sẽ được giải quyết”, chuyên gia cấp cao Dominick Chirichella thuộc Viện Quản lý năng lượng ở New York nhận định trên Reuters. “Tôi cho rằng, những người giữ quan điểm này sắp tới sẽ phải thất vọng”.
Phát biểu trên kênh CNBC, nhà phân tích John Kilduff thuộc công ty Again Capital cho rằng, giá dầu sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng 30 USD/thùng. “Tôi tin là giá dầu sẽ về vùng 30-33 USD/thùng, ngưỡng thấp trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Những gì diễn ra trong mấy ngày qua chỉ là vấn đề kỹ thuật mà thôi”, ông Kilduff nói.
Trên thị trường dầu vật chất, Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) vừa tuyên bố cắt giảm giá bán dầu trong tháng 3 cho các khách hàng châu Á, nhưng lại tăng giá bán cho khách Mỹ và châu Âu. Động thái này của Saudi Arabia khiến các nhà giao dịch dầu lửa giao sau cảm thấy “khó hiểu”.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc tăng 2,41 USD/thùng, tương đương tăng 4,5%, chốt ở 57,57 USD/thùng.
Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ chốt phiên tăng 2,03 USD/thùng, tương đương tăng 4,2%, đạt 50,48 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu Brent đã giảm 7% và giá dầu ngọt nhẹ mất 9% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng lên mức cao kỷ lục. Phiên giảm này diễn ra sau khi giá dầu có 4 phiên tăng liên tục, với tổng mức tăng gần 20%, do có tin số lượng giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ bị cắt giảm.
Những thông tin hỗ trợ cho giá dầu trong phiên hôm qua là vụ tấn công của các tay súng vào một mỏ dầu ở quốc gia xuất khẩu dầu lửa Libya, vụ tấn công vào một tàu chở dầu ở ngoài khơi Nigeria, và PBoC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng theo đó kích thích tăng trưởng kinh tế.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Canada - hai nước láng giềng vốn là đồng minh lâu năm...
Các chính phủ trên thế giới đang đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn khi tiền lãi nợ công tăng cao, cạnh tranh trực tiếp với các hạng mục chi tiêu thiết yếu khác trong ngân sách...
Gói lương hàng năm của Thủ tướng Wong sẽ tăng 2,8 triệu USD, bao gồm cả tiền lương và tiền thưởng...
Trung Quốc dẫn đầu với thặng dư tương đương 5,5% GDP, trong khi Mỹ thâm hụt 3,2% GDP...
Hoạt động phong tỏa của Mỹ cùng lượng dầu dự trữ trên biển ngày càng giảm đang siết chặt nguồn thu xuất khẩu quan trọng nhất của Iran…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.