
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Hoài Linh
23/01/2008, 08:33
Hai tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường tiếp tục tăng mạnh
Hai tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường tiếp tục tăng mạnh.
Tại Chicago, giá đậu tương giao ngay ngày 22/1 lúc mở cửa đạt 472 USD/tấn, tăng 5,5% (24 USD/tấn) so với hai tuần trước đó. Tại Rotterdam, giá đậu tương nhập khẩu thời gian này đã tăng 5,8%, lên 512,5 USD/tấn, CIF.
So với cùng kỳ năm trước, giá đậu tương tại Chicago và Rotterdam hiện đã tăng 79-80%.
Nhu cầu nhập khẩu đậu tương cho chế biến dầu đậu tương và khô đậu tương vẫn tăng mạnh từ nhiều nước châu Á, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ. Trong khi đó, nguồn cung đậu tương cho xuất khẩu của các nước châu Mỹ tiếp tục hạn chế.
Theo Oil World, xuất khẩu đậu tương của bốn nước cung ứng lớn nhất thế giới là Mỹ, Brazil, Argentina và Paraguay tháng 1/2008 ước tính sẽ tiếp tục giảm 5%, sau khi đã giảm hơn 8% tháng trước, còn 4,93 triệu tấn. Tồn kho đậu tương của bốn nước này cũng giảm nhanh, cuối năm 2007 còn 52,8 triệu tấn, giảm 13,3% so với đầu tháng 9/07.
Vụ 2007/2008 mặc dù sản lượng đậu tương dự báo sẽ tăng 3% ở Brazil, nhưng sản lượng của Mỹ sẽ giảm 11% và Argentina sẽ giảm 2% so với vụ trước. Thị trường đậu tương thế giới vụ 2007/2008 sẽ thiếu hụt, tồn kho đậu tương thế giới sẽ giảm mạnh, đẩy giá đậu tương tiếp tục tăng nhanh thời gian tới.
Đồ thị thông tin dưới đây gồm 15 quốc gia có nợ công cao nhất năm 2025 dựa trên số liệu từ báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)...
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Hoạt động cho vay bằng nhân dân tệ ra nước ngoài của Trung Quốc đang tăng mạnh trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực mở rộng vai trò quốc tế của đồng tiền này và giảm sự phụ thuộc vào USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: