10:13 03/12/2007

Giá khí đốt bán cho Nga tăng 50%

Thanh Tùng

Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết, nước này đã đồng ý với đề nghị của Turkmenistan tăng 50% giá khí đốt từ giữa năm 2008

Theo Reuters ngày 30/11, tập đoàn Gazprom của Nga cho biết, nước này đã đồng ý với đề nghị của Turkmenistan tăng 50% giá khí đốt từ giữa năm 2008.

Hiện nay, Gazprom mua toàn bộ khí đốt xuất khẩu của Turkmenistan với giá 100 USD/1.000 m3.

Theo thỏa thuận mới, giá khí đốt Turkmenistan xuất khẩu sang Nga sẽ tăng lên 130 USD/1.000 m3 vào nửa đầu năm 2008 và lên 150 USD/1.000 m3 vào nửa cuối 2008. Giá khí đốt của Turkmenistan tăng sẽ ảnh hưởng đến giá khí đốt Nga bán cho Ukraine.

Ukraine đang đàm phán với Gazprom và dự kiến giá có thể là 190 USD/1.000m3 vào năm tới. Gazprom đang bán khí đốt sang châu Âu với giá trung bình 260 USD/1.000m3.