
Chỉ những ngày cuối 2017 và đầu 2018, giao dịch cổ phiếu STB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đón loạt thông tin bán ra lượng lớn từ các tổ chức.
Cụ thể, ngày 20/12/2017, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thực hiện bán 1,316 triệu cổ phiếu STB, mở đầu cho kế hoạch thoái vốn nhanh tại Sacombank.
Trước giao dịch này, Eximbank nắm 144.495.636 cổ phiếu STB, ứng với tỷ lệ sở hữu 8,01%.
Sau đó, Eximbank liên tục bán ra lượng lớn, và đến 5/1 vừa qua, tỷ lệ sở hữu đã giảm xuống còn 4,91%, ứng với còn 88.470.716 cổ phiếu. Theo đó, cổ đông lớn này đã bán xong hơn 56 triệu cổ phiếu STB.
Với tỷ lệ còn 4,91%, Eximbank đã đảm bảo quy định giới hạn sở hữu tại Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo này đưa ra gần đây, họ dự kiến sẽ tiếp tục bán nốt phần còn lại.
Sau Eximbank, vừa qua Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng có thông báo sẽ bán một phần cổ phiếu STB để giảm tỷ lệ sở hữu. Hiện chưa rõ các giao dịch triển khai cụ thể từ LienVietPostBank.
Tuy nhiên, với khoảng 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của công đông này tại Sacombank chỉ 3,18%, nằm dưới giới hạn quy định tại Thông tư 36. Đại diện LienVietPostBank cũng cho biết, đây là kế hoạch thu hồi vốn sau một thời gian đầu tư, khi mà giá cổ phiếu STB có diễn biến tốt thời gian gần đây.
Và hôm qua (15/1), Hội đồng Quản trị Sacombank ra nghị quyết bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ, tương đương với 4,33% vốn điều lệ, theo đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Với ba kế hoạch bán ra nói trên, giao dịch cổ phiếu STB trên HOSE đón một lượng cung lớn. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn giá cổ phiếu này, cùng quy mô giao dịch, tốt và lớn nhất trong hơn ba năm qua.
Đột biến giá cổ phiếu STB bắt đầu từ phiên 8/1/2018, tức mức 13.600 đồng vọt lên kịch trần 14.550 đồng. Cao điểm, giá cổ phiếu này lên tới mức 16.500 đồng phiên 11/1, tức tăng hơn 21% so với chốt phiên tuần liên trước (5/1).
Quy mô giao dịch tại STB cũng liên tục bùng nổ từ đầu năm 2018 đến nay, cao điểm lên tới gần 50 triệu đơn vị chuyển nhượng trong phiên 10/1.
Quãng giao dịch bùng nổ trên khởi đầu bằng thông tin Sacombank đã xử lý được hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017. Quy mô này được nhìn nhận là vượt xa kỳ vọng của nhà đầu tư nói chung, mở ra triển vọng hồi phục rõ rệt hơn ở ngân hàng này qua năm đầu tiên thực hiện tái cơ cấu.
Chưa dừng lại, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank còn cho biết, năm 2018 ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu xử lý được lượng nợ xấu tối thiểu như năm 2017.
Ngoài ra, Sacombank đã có được tổng thu nhập năm 2017 đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước, có thêm điều kiện để xử lý các tồn đọng.
Riêng về lợi nhuận, hiện Sacombank chưa công bố con số cụ thể năm 2017. Tuy nhiên, sau khi đã sớm vượt chỉ tiêu kế hoạch trong năm, kết quả cuối cùng sẽ phản ánh ý chí của ngân hàng này, trong việc cân đối với các tồn đọng, cũng như ứng xử với việc trích lập dự phòng rủi ro, dù cơ chế cho phép giãn ra trong nhiều năm theo đề án tái cơ cấu đã được duyệt.
Trong thông tin gửi tới VnEconomy mới đây về quan điểm và góc nhìn của ông Dương Công Minh, diễn biến giá cổ phiếu STB vừa qua được đánh giá là hơi nhanh.
"Dưới góc độ thận trọng thì cá nhân tôi cho rằng mức tăng hiện nay của cổ phiếu Sacombank là tương đối mạnh và hơi nhanh. Tuy nhiên nhìn vào cả thị trường thì đây đang là hướng chung", ông Dương Công Minh nhìn nhận.
Cùng đó, ở góc độ cá nhân, ông Minh dự tính rằng, thông thường sau đợt tăng thị trường thường sẽ có những điều chỉnh và đó cũng là quy luật chung của thị trường chứng khoán.
Sau khi tham gia vào Hội đồng Quản trị Sacombank với vị trí Chủ tịch, ông Dương Công Minh liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu STB. Hiện ông Minh đã sở hữu 3,32% cổ phần Sacombank, và tổng tỷ lệ sở hữu với những người liên quan là 7,47%.
Ông Minh cũng cho biết sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu STB theo quy định và giới hạn cho phép.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.