
Tờ Wall Street Journal cho biết, "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến Google đang lên kế hoạch ra mắt mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng trong vòng vài tháng tới.
Theo tờ báo trên dẫn lời một nguồn thạo tin, Google đang trong giai đoạn cuối cùng phát triển đồng hồ thông minh và đang thảo luận với đơn vị cung ứng ở châu Á để bắt đầu sản xuất đại trà thiết bị này. Nguồn tin cho biết, chiếc đồng hồ của Google sẽ hứa hẹn có nhiều tiện ích đáng chú ý hơn.
Thiết bị mới sẽ chạy trên nền tảng Android được cài sẵn trợ lý ảo Google Now nhằm trả lời câu hỏi, đưa ra các gợi ý, tiên đoán thông tin người dùng cần dựa theo những gì họ đang làm. Google cũng đang nghiên cứu cách giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ, để không phải sạc pin thường xuyên.
Nguồn tin trên cho biết thêm, "chiếc đồng hồ thông minh của Google có thể tương tác với các thiết bị khác như điện thoại thông minh, cùng với khả năng khai thác thông tin như lịch trình di chuyển từ email của người dùng, thông qua công cụ trợ lý thông minh Google Now”.
Như vậy, với các thông tin trên, sản phẩm mới của Google sẽ tập trung chủ yếu vào việc giải quyết hai khâu: tính hữu dụng cùng thời lượng pin. Trước đó, mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Gear của hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đã bị người tiêu dùng chỉ trích mạnh mẽ ở cả hai tính năng này.
Mới đây, trang công nghệ Geek cho biết, chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Gear của Samsung đang bị trả lại quá nhiều, với tỷ lệ quay về nhà sản xuất lên đến 30% ở hệ thống cửa hàng bán lẻ Best Buy. Tỷ lệ trả hàng 30% là quá cao đối với thiết bị di động có tính tiên phong như mẫu Galaxy Gear.
Hiện trên thị trường, ngoài mẫu Galaxy Gear của Samsung cũng đã có một số sản phẩm đồng hồ thông minh khác, nhưng chúng vẫn chưa được người tiêu dùng quan tâm nhiều do tính năng hạn chế và giá thành quá cao. Tuy nhiên, theo giới phân tích, tiềm năng cho thị trường này vẫn còn rất lớn.
Gần đây nhất, công ty nghiên cứu Berg Insight đưa ra dự báo cho hay, lượng xuất xưởng thiết bị đeo thông minh có khả năng sẽ đạt tới 64 triệu đơn vị sản phẩm trong năm 2017. Theo đó, thị trường các thiết bị đeo thông minh, như đồng hồ Galaxy Gear, vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.
Theo chuyên gia Johan Svanberg của Berg Insight, sở dĩ thị trường này phát triển nhanh là do các nhà sản xuất sẽ mang lại các sản phẩm với đột phá về kết nối không dây tiêu thụ nguồn hiệu quả, công nghệ cảm biến, dịch vụ điện toán đám mây, dữ liệu, giao diện người dùng điều khiển bằng giọng nói...



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.