
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Duy Linh
20/08/2008, 10:19
Hà Nội mở rộng với tổng diện tích gấp 3,6 lần tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản
Hà Nội mở rộng với tổng diện tích gấp 3,6 lần tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, khu vực được đánh giá là có triển vọng nhất vẫn là phía tây thành phố.
Trong đó, các dự án dọc theo các trục hướng tâm của thủ đô mới, như đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - quốc lộ 6, quốc lộ 32, đường Láng - Hòa Lạc, đường Lê Văn Lương kéo dài, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài... đang có sự phát triển rầm rộ.
Nhiều dự án lớn
Nhìn vào bản đồ các dự án Hà Nội mở rộng (tỷ lệ 1:100.000, Nhà xuất bản Bản đồ), có thể thấy trên địa bàn Hà Nội - diện tích mới mở rộng, các khu đô thị đã được phê duyệt có quy mô diện tích lớn trên trục Láng-Hòa Lạc được bám vào các trục đường ngang đã quy hoạnh phải kể đến khu đô thị Nam, Bắc An Khánh (rộng 265ha).
Gần đó là khu đô thị dọc đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (rộng 142ha). Lên đến Quốc Oai là các cụm khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị và trung tâm thương mại Bắc, Tây Quốc Oai; điểm cuối Hòa Lạc là Khu công nghệ cao, khu công nghiệp và khu di dân Bắc Phú Cát, khu đại học quốc gia (rộng 1.000ha).
Theo các trung tâm môi giới nhà đất thuộc huyện lỵ Đan Phượng, cách đây 1 năm, so với khu vực trục đường Nguyễn Trãi và thành phố Hà Đông, thị trường nhà đất quanh trục đường 32 và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài không sôi động bằng.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2008 trở lại đây, trong khi khu vực thành phố Hà Đông giao dịch đã chững lại, một số nơi giá đất giảm nhẹ thì sức nóng lại lan tỏa trên trục quốc lộ 32 và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.
Theo hướng quốc lộ 32 và song song với trục đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, các dự án khu đô thị và biệt thự nhà vườn mới được phê duyệt tập trung bên các thị trấn cũ của Hà Tây, bắt đầu từ trạm Trôi là khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (rộng 177ha), kế đó là 2 khu đô thị Nam Dương (46ha) và Tân Tây Đô (25ha); lên tới Phùng là Khu biệt thự sinh thái cao cấp Đan Phượng (rộng 43ha) và đầu cửa ngõ Sơn Tây là khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú (rộng 63ha).
Bình luận về xu hướng phát triển bất động sản theo các trục hướng tâm, ông Nguyễn Vũ Băng, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển DIA, cho biết: "Nói đến thị trường bất động sản phía Tây thành phố Hà Nội, cần tính tới những trục lớn như: đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 32 và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài".
Cơ hội và rủi ro
Trong đó, cùng với việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô với khu Tây Hồ Tây là khu trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng thì trục quốc lộ 32, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có những lợi thế riêng. Có thể nói, tiềm năng bất động sản của khu vực bám dọc theo hai con đường chiến lược này là rất lớn.
Một hai năm tới, khi quốc lộ 32 kết thúc việc mở rộng và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài chuẩn bị khởi công thì hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm thành phố tới khu vực này hết sức thuận tiện.
Ông Renato Shordon, Phó giám đốc Công ty Bất động sản CB Richard Ellis Vietnam (CBRE) nhận định: “Do kế hoạch mở rộng có quy mô rất lớn, quy trình phê chuẩn các dự án có thể sẽ bị chậm lại”. Quy mô của thành phố mới cũng có thể gây ra một vài lo ngại do việc hợp nhất các phần mở rộng vào thành phố Hà Nội hiện nay đòi hỏi sự cố gắng và phối hợp của nhiều địa phương, nhiều cấp, nhiều ngành.
Tuy vậy, đại diện CBRE cảnh báo: “Việc đầu cơ ở một khu vực vẫn chưa có kế hoạch phát triển rõ ràng là rất mạo hiểm và nếu như cơ sở hạ tầng của khu vực này không phát triển như mong muốn thì giá đất có thể đi xuống rất nhanh”.
Liên quan tới Hà Nội mở rộng, các nhà đầu tư khu đô thị mới nhận định, lợi ích lâu dài của việc mở rộng là một quy hoạch tổng thể thống nhất cho Hà Nội và các vùng lân cận. Ngoài ra, khi nhiều công ty tham gia đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu biệt thự sinh thái tại những khu vực mới được mở rộng, Thủ đô sẽ có nhiều nguồn thu hơn để tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi triển khai hoạt động đầu tư bất động sản ở những vùng đất mới. Tốt nhất là nên liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư các dự án đã duyệt quy hoạch, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và được thi công hạ tầng hoàn chỉnh...
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Có hiệu lực từ ngày 11/9/2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP là một bước tiến pháp lý quan trọng trong việc đặt nền móng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ổn định và bền vững hơn. Song theo VIS Rating, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro vẫn là một khoảng trốn…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: