Các nhà lập pháp Hàn Quốc vừa đệ trình một dự luật yêu
cầu Chính phủ nâng cao trách nhiệm bảo vệ người lao động trước nguy cơ bị thay
thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này diễn ra trong bối cảnh những lo
ngại về tác động của tự động hóa đối với thị trường lao động ngày càng gia
tăng, đặc biệt sau khi Hyundai Motor công bố dự án robot hình người Atlas.
Theo nội dung sửa đổi, chiến lược
AI quốc gia sẽ phải bổ sung các mục tiêu cụ thể liên quan đến việc bảo đảm an
ninh việc làm cho người lao động và hỗ trợ họ chuyển đổi sang các vị trí công
việc mới khi cơ cấu thị trường lao động thay đổi.
“Trong những năm gần đây, sự phát
triển nhanh chóng của AI và robot không chỉ thay thế các công việc đơn giản,
mang tính lặp lại mà còn lan sang cả những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao, khiến
tình trạng bất an việc làm ngày càng phổ biến trong xã hội,” nghị sĩ Choi
Eun-seok cùng 10 nghị sĩ khác thuộc đảng đối lập Quyền lực Nhân dân cho biết
trong đề xuất.
Nhóm nghị sĩ nhấn mạnh, dự luật
nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trong việc xử lý các vấn đề
việc làm phát sinh trong kỷ nguyên AI, đồng thời xây dựng nền tảng thể chế để
bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Văn phòng của nghị sĩ Choi khẳng
định đây không phải là phản ứng mang tính tức thời. Theo một trợ lý của nhóm
soạn thảo, các nhà lập pháp đã theo dõi tác động của AI và tự động hóa đối với
thị trường lao động trong nhiều năm. “Ngay cả trong lĩnh vực dịch vụ, máy móc
tự động như hệ thống gọi món đã xuất hiện ngày càng nhiều, khiến không ít lao
động mất việc,” vị trợ lý này cho biết. “Nếu việc làm biến mất đột ngột trên
diện rộng mà không có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi, vấn đề xã hội sẽ trở nên
nghiêm trọng.”
Ban đầu, nhóm soạn thảo từng cân
nhắc việc đưa vào dự luật các nghĩa vụ cụ thể hơn, chẳng hạn yêu cầu doanh
nghiệp tạo ra việc làm mới khi cắt giảm lao động do tự động hóa. Tuy nhiên, họ
cho rằng những quy định chi tiết như vậy không phù hợp với một đạo luật khung
về AI, nên đã thu hẹp nội dung sửa đổi ở mức định hướng chính sách.
Đề xuất này được đưa ra trong bối
cảnh lo ngại về nguy cơ AI thay thế lao động con người ngày càng rõ nét. Tháng
trước, Hyundai Motor thông báo kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người
Atlas tại một nhà máy mới ở Mỹ vào năm 2028 và từng bước triển khai trên các
dây chuyền lắp ráp. Tập đoàn coi đây là nền tảng cho chiến lược “AI vật lý”,
trong đó các cỗ máy thông minh đảm nhiệm những công việc nguy hiểm hoặc đơn
điệu.
Theo một số ước tính, chi phí bảo
trì hằng năm cho mỗi robot Atlas vào khoảng 14 triệu won, thấp hơn đáng kể so
với chi phí khoảng 130 triệu won mỗi năm cho một lao động con người, trong khi
robot có thể vận hành gần như liên tục 24 giờ mỗi ngày.
Kế hoạch này đã vấp phải sự phản
đối mạnh mẽ từ công đoàn Hyundai Motor. Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae-myung cho
rằng xã hội cần nhanh chóng thích ứng với những thay đổi do AI mang lại, phát
biểu được xem là nhằm trấn an và cũng gây áp lực lên lực lượng lao động có tổ
chức.
Căng thẳng giữa tự động hóa và
việc làm được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Chủ tịch Tổng
Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc Yang Kyeung-soo cảnh báo, việc triển khai AI và
robot mà không có sự đồng thuận giữa người lao động và doanh nghiệp có thể dẫn
đến mất việc hàng loạt và làm gia tăng bất bình đẳng xã hội. “Bất kỳ hình thức
tự động hóa nào cũng cần được triển khai trên cơ sở đối thoại, đánh giá đầy đủ
tác động đối với lao động và có các giải pháp thay thế rõ ràng,” ông Yang nhấn
mạnh.
Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành động lực tăng
trưởng chủ đạo của kinh tế toàn cầu, bài toán đặt ra không chỉ là thúc đẩy đổi
mới công nghệ mà còn là xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để bảo vệ người
lao động. Việc cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội sẽ là thách
thức chung của nhiều quốc gia, đồng thời là yếu tố then chốt quyết định chất
lượng tăng trưởng trong kỷ nguyên AI.