
Italy đang có một cuộc tranh cãi gay gắt với Liên minh châu Âu (EU) về mức chi tiêu mà Chính phủ nước này dự kiến cho tài khóa sắp tới.
Theo trang CNN Business, các ngân hàng của Italy rốt cục có thể sẽ phải trả giá vì mâu thuẫn trên.
Ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) bác bỏ dự thảo ngân sách cho tài khóa tới của Chính phủ Italy - kế hoạch tăng mạnh chi tiêu, vi phạm các nguyên tắc của Liên minh châu Âu (EU) về ngân sách của các quốc gia thành viên. Italy hiện có hai lựa chọn là cắt giảm kế hoạch chi tiêu, hoặc chấp nhận bị EC phạt.
Diễn biến này đã khiến thị trường chứng khoán Italy giảm điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ nước này tăng, đồng nghĩa với chi phí vay vốn của các doanh nghiệp tăng. Đồng Euro cũng giảm giá mạnh so với đồng USD.
Các ngân hàng Italy hiện đang nắm một phần lớn trong khối nợ 2,6 nghìn tỷ USD của Chính phủ nước này. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu ngân hàng Italy từ đầu năm đến nay trong bối cảnh trái phiếu Chính phủ Italy mất giá.
Một cuộc chiến kéo dài giữa Rome và EU về kế hoạch ngân sách có thể sẽ khiến giá trái phiếu chính phủ Italy giảm sâu hơn, đe dọa sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng nước này.
"Các ngân hàng Italy đang đứng trước rủi ro trực tiếp do việc họ nắm giữ nợ chính phủ Italy", tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo vào tuần trước. "Nhiều ngân hàng ở nước này nắm giữ một tỷ lệ trái phiếu chính phủ Italy lớn so với mức vốn".
Những năm gần đây, các ngân hàng Italy đã chật vật với chi phí cao, lợi nhuận thấp và lượng nợ xấu hơn 200 tỷ Euro, tương đương 229 tỷ USD.
Giá cổ phiếu Banca Monte dei Paschi di Siena, ngân hàng lâu đời nhất thế giới, đã giảm 62% trong thời gian từ tháng 1 đến nay. Cổ phiếu ngân hàng Intesa Sanpaolo mất 29% giá trị trong cùng khoảng thời gian, trong khi cổ phiếu UniCredit sụt khoảng 28%.
Những cú giảm chóng mặt trên phản ánh nỗi lo của giới đầu tư về sức khỏe các ngân hàng Italy, cũng như việc cử tri nước này bầu ra một Chính phủ của các đảng dân túy. Kể từ khi lên cầm quyền, chính phủ mới của Italy đã nhiều lần đặt câu hỏi về việc liệu nước này có nên tiếp tục ở trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone.
Để tránh sự suy sụp của hệ thống ngân hàng, Italy đã chi hàng chục tỷ USD để bơm vốn cho các nhà băng trong những năm gần đây. Điều này càng gia tăng sức ép lên ngân sách chính phủ.
Một vòng luẩn quẩn diễn ra khi giá trái phiếu chính phủ giảm làm suy yếu tình hình tài chính của các ngân hàng nắm giữ nợ chính phủ. Các ngân hàng gặp vấn đề sẽ đề nghị Chính phủ giải cứu, khiến ngân sách chính phủ càng chịu áp lực lớn hơn.
Giới đầu tư đang lo ngại về sự lây lan rủi ro, bởi khoảng 1/5 nợ chính phủ của Italy nằm ở các quốc gia khác trong Eurozone.
"Các mắt xích thông qua hệ thống ngân hàng khiến Italy có sự ràng buộc chặt chẽ với các nước khác ỏ châu Âu", chuyên gia kinh tế trưởng Holger Schmieding thuộc Berenberg Bank nhận xét.
Điều khiến nhà đầu tư quan tâm vào lúc này là Italy sẽ phản ứng ra sao với "tối hậu thư" của EU. Italy có 3 tuần để điều chỉnh kế hoạch ngân sách.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.