Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 26/10 nói nước này muốn gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuyên bố này của ông Widodo được đưa ra sau một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington, hãng Reuters đưa tin.
“Chúng tôi là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Và Indonesia muốn gia nhâp TPP”, nhà lãnh đạo phát biểu tại diễn đàn kinh tế Mỹ-Indonesia do Hội đồng Thương mại Mỹ tổ chức cùng ngày.
Đáp lời Tổng thống Widodo, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói Mỹ sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin về TPP. “Như chúng tôi đã nói từ đầu, TPP nhằm tạo ra một nền tảng mở mà ở đó các quốc gia có khả năng và sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn có thể gia nhập nếu muốn”, ông Froman nói.
Theo ông Froman, ngoài ra, để vào TPP, Indonesia cần nỗ lực hơn nữa trong việc xóa bỏ tình trạng quan liêu, giải quyết các hàng rào như các yêu cầu về hàm lượng nội địa và đóng gói tại chỗ, dỡ bỏ các hạn chế xuất nhập khẩu, và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Tổng thống Widodo đã chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế Mỹ-Indonesia trị giá hơn 20 tỷ USD, bao gồm một khoản đầu tư 500 triệu USD từ hãng đồ uống Coca-Cola và một khoản đầu tư lên tới 1 tỷ USD từ tập đoàn General Electric (GE) vào các lĩnh vực năng lượng và y tế của Indonesia.
Hãng dầu khí quốc doanh của Indonesia là Pertamia và Corpus Christie Liquefaction, một chi nhánh của công ty năng lượng Mỹ Cheniere, ký thỏa thuận hợp tác khai thác khí đá phiến trị giá 13 tỷ USD.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Widodo và ông Obama còn thảo luận các vấn đề chống biến đổi khí hậu, Mỹ hỗ trợ Indonesia tăng cường khả năng bảo vệ an ninh trên biển, và chống cháy rừng ở Indonesia.
Ngày 26/10, Chính phủ Indonesia cho biết ông Widodo phải rút ngắn chuyến thăm Mỹ để về nước giải quyết “cuộc khủng hoảng khói” do các đám cháy rừng gây ra ở đảo quốc này. Theo ông Widodo, cháy rừng chính là một tác động của biến đổi khí hậu đối với Indonesia.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua đảo Kharg, cảng dầu quan trọng nhất nước này, đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân...
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý, nổi bật là tín hiệu lạc quan về khả năng mở lại eo biển Hormuz, động thái phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên và những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.