Hơn 3.500 vận động viên từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 6 châu lục đã tham gia, biến giải đấu thành biểu tượng của sự phát triển thể thao Việt Nam trên trường quốc tế...
Ngày 11/5/2025, sự kiện IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 đã diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, đánh dấu 10 năm hành trình IRONMAN tại Việt Nam.
Hơn 3.500 vận động viên từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 6 châu lục đã tham gia, biến giải đấu thành biểu tượng của sự phát triển thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Điểm nhấn đặc biệt là kỷ lục gần 1.400 vận động viên Việt Nam tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3 – con số cao nhất trong một thập kỷ, khẳng định sức hút ngày càng lớn của bộ môn ba môn phối hợp tại Việt Nam.
Giải đấu do Sunrise Events Vietnam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng và sự hỗ trợ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Trong suốt 3 ngày, sự kiện không chỉ là cuộc thi mà còn là minh chứng cho cam kết của Đà Nẵng trong việc phát triển du lịch thể thao và đạt chuẩn tổ chức quốc tế.
Thời tiết lý tưởng với biển lặng, trời nhiều mây và gió nhẹ – điều kiện tốt nhất trong 10 năm – đã giúp nhiều vận động viên lập kỷ lục cá nhân. Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là cung đường IRONMAN 70.3 tối ưu tại Đông Nam Á.
Ở nội dung nam, Kenshin Mizushima (Thái Lan) vô địch với thời gian 04:04:17, theo sau là Christopher Mascarenhas Keyes (Anh) với 04:04:55 và Abdullah Alrefae (Kuwait) với 04:18:26. Nội dung nữ chứng kiến Michelle Nagle (Ireland) dẫn đầu với 04:42:22, trong khi Nguyễn Thị Kim Cương (04:44:53) và Trà My (04:47:02) của Việt Nam lần lượt giành vị trí thứ hai và ba, thể hiện bước tiến vượt bậc của vận động viên nữ nước nhà.
IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 không chỉ là sự kiện thể thao thành công mà còn là cột mốc quan trọng, khẳng định sự vươn lên của thể thao Việt Nam. Với số lượng vận động viên Việt Nam tham gia kỷ lục và những thành tích ấn tượng, giải đấu hứa hẹn tiếp tục thúc đẩy phong trào ba môn phối hợp phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, TS. Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ozone, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh rằng kiểm kê khí nhà kính không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ đơn thuần với các doanh nghiệp, mà đã trở thành nền tảng cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải, ESG… của các thị trường, đối tác quốc tế ngày càng khắt khe.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS.Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định thước đo của một điểm đến không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà còn ở thời gian họ lưu trú, mức chi tiêu và giá trị để lại cho nền kinh tế. Với Việt Nam, bài toán nâng chất lượng du lịch vì thế không đơn thuần là phát triển thêm những sản phẩm cao cấp, mà là xây dựng một hệ sinh thái đủ sức kéo dài hành trình, mở rộng trải nghiệm và đưa nhiều hơn dòng tiền du lịch vào doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng...
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Mùa thu Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm với nắng vàng và bầu không khí se lạnh, dịu mát. Đúng thời điểm tiết trời lý tưởng nhất, lượng khách quốc tế bắt đầu tấp nập “đổ bộ” về Thủ đô, chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu - đông cuối năm...
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.
Những ngày cuối tuần này, mặt nước hồ Tây bừng lên khí thế rộn ràng khi hàng loạt lá cờ Tổ quốc tung bay hiên ngang trên những chiếc ván lướt sóng có động cơ. Màn diễu hành độc đáo này nằm trong khuôn khổ Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) đã diễn ra với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”...
Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
Ngày 1/1/2026 Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn.