
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
15/12/2007, 11:15
“Từ lâu rồi chúng tôi không dùng từ kiều hối nữa mà chuyển sang dùng chuyển tiền cá nhân từ nước ngoài”
Năm nay mùa kiều hối đến sớm hơn. Các ngân hàng cũng đang vào cuộc.
Trong cuộc chạy đua thu hút kiều hối, qua doanh số công bố có vẻ như các ngân hàng thương mại nhà nước kém hơn các ngân hàng cổ phần.
Kiều hối “không còn như xưa”
Theo bà Nguyễn Thu Hà - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank, trong 11 tháng đầu năm doanh số chuyển tiền cá nhân từ nước ngoài qua hệ thống Vietcombank là 950 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước.
Với mức tăng này, Vietcombank đang nắm chừng 20% thị phần (lượng kiều hối chuyển về nước năm 2007 đạt khoảng 5 tỉ USD).
Theo sát Vietcombank là ngân hàng Sacombank với doanh số 11 tháng 840 triệu USD, dự kiến cả năm tăng lên 930 triệu USD. Ngân hàng Đông Á đứng kế tiếp với doanh số ước cả năm là 850 triệu USD. Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) thông báo con số này ở mức 750 triệu USD, tăng 50% so với năm 2006.
“Từ lâu rồi chúng tôi không dùng từ kiều hối nữa mà chuyển sang dùng chuyển tiền cá nhân từ nước ngoài. Bởi lẽ trong gói tiền này không chỉ là tiền của kiều bào gửi về cho thân nhân mà còn bao gồm nhiều khoản khác”, bà Nguyễn Thu Hà nói.
Theo ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc ACB: “Trước đây, chúng ta hiểu kiều hối là tiền kiều bào gửi cho thân nhân với ý nghĩa trợ cấp tiêu dùng. Nhưng nay trong số này còn có tiền người lao động gửi về nhà, tiền kiều bào gửi về để đầu tư, người thân của khách du lịch chuyển về tiếp tế khi họ dừng chân ở Việt Nam. Chúng tôi gọi chung nhóm này là chuyển tiền bank - to - bank”.
Ông Ngô Xuân Hải - Trưởng phòng Kiều hối Incombank - cho biết gói tiền gọi là kiều hối bên ông thường gồm những món nhỏ, dưới 10.000 USD. Với ngân hàng, đây là tiền “trợ cấp”, còn những khoản tiền lớn, thường chuyển vì mục đích đầu tư hoặc mục đích khác, ngân hàng loại ra để không làm méo mó con số thống kê cho kiều hối.
“Gói tiền” kiều hối chủ yếu vẫn đến từ Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, Đài Loan... Hiện các thị trường xuất khẩu lao động mới nổi của Việt Nam như Trung Đông cũng đang góp phần đáng kể cho nguồn tiền chuyển về.
Kiều hối đổ vào bất động sản?
Điều đáng chú ý là trong cuộc đua thu hút kiều hối, các ngân hàng quốc doanh mặc dù có thế mạnh trong thanh toán xuất nhập khẩu nhưng lại tỏ ra chậm chân hơn khối cổ phần.
Lãnh đạo một ngân hàng quốc doanh tại Tp.HCM cho biết lý do là họ chưa thiết lập được mạng lưới đối tác rộng ở nước ngoài và thực hiện qui định về kiểm soát nguồn gốc tiền gửi chặt chẽ hơn.
Ngoài ra, qui định hiện hành bắt buộc các ngân hàng quốc doanh nếu đem tiền của khách hàng ra khỏi ngân hàng phải có xe chuyên dùng, có đội áp tải. Trong khi đó, với những món tiền nhỏ, phải làm theo qui định này là rất khó khăn.
Theo ông Ngô Xuân Hải, Incombank đã triển khai phần mềm chuyển kiều hối mới nhằm gia tăng tiện ích cho người chuyển tiền và người nhận qua hệ thống này.
Theo Ngân hàng Nhà nước, mặc dù hàng tỉ USD kiều hối chuyển về Việt Nam mỗi năm nhưng đến nay ngân hàng vẫn chưa thể thống kê được chúng đã chảy theo những kênh nào. Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại cho rằng có thể một phần lớn trong số này đang chảy vào thị trường bất động sản do những qui định về mua nhà đối với Việt kiều đã thoáng hơn.
Theo các ngân hàng, cao điểm mùa kiều hối là tháng 1/2008. Các ngân hàng ước tính trong tháng này lượng tiền chuyển về sẽ tăng 20-30% so với các tháng trước. Đa số những tên tuổi lớn trong làng kiều hối đều dự đoán chỉ riêng tháng này số tiền chuyển về qua từng ngân hàng sẽ lên hơn 100 triệu USD.
Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…
Trong phiên ngày 20/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, sau khi tăng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, giảm từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với phiên 18/10/2025...
Số liệu cho thấy, Khu vực 3 gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy điện, du lịch và khoáng sản nhưng nguốn vốn huy động tại chỗ không thể đáp ứng nhu cầu. Đây là tình trạng không phải hiếm gặp trên cả nước...
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: