
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Phúc Minh
10/11/2021, 16:00
Từ đầu năm 2021 đến nay, có khoảng 870.000 lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần, so với năm 2020 con số này tăng lên rất nhiều, phần lớn rơi vào nhóm công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn….
Chiều 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.
Tại phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM bày tỏ lo ngại về tình trạng người lao động “bán” số bảo hiểm xã hội và những hệ lụy về sau.
Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm rõ, thực chất của trình trạng này là người lao động rút bảo hiểm để hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc do ngại đi làm thủ tục hoặc vì một lý do nào đó mà phải nhượng lại sổ bảo hiểm xã hội cho người khác.
“Theo thống kê từ đầu năm 2021 đến nay, đã có khoảng 870.000 lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần, nếu so với 2020 con số này tăng lên rất nhiều”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.
Để giải quyết vấn đề này, theo Bộ trưởng có ba vấn đề căn cơ, trước hết nhất thiết phải chăm lo cho đời sống người lao động, bởi lẽ số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần và bán sổ bảo hiểm rơi hầu hết vào công nhân lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn.
Do đó, giải quyết tận gốc vấn đề này chính là nâng cao đời sống cho người lao động. “Nếu cuộc sống được đảm bảo, chắc chắn không bao giờ người lao động muốn bán sổ bảo hiểm xã hội”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Giải pháp thứ hai theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người lao động thấy được sự cần thiết và lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, để có một khoản lương lương hưu khi về già.
Cuối cùng là phải tổng kết Nghị quyết 93 để thực hiện Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Song giải pháp căn cơ hơn cả là phải sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội. Hiện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu đến năm 2022 trình dự thảo quy định để điều chỉnh việc này.
Trong đó, bên cạnh hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần, dự thảo luật sửa đổi sẽ tăng cường các lợi ích khác đối với người lao động, ví dụ như nếu không rút bảo hiểm xã hội một lần thì ngoài tiền ra người lao động còn được hưởng các chính sách khác như tham quan, du lịch...
Cũng tại phiên chất vấn, trả lời câu hỏi của Đại biểu Vương Thị Hương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang về chính sách cho người về hưu, đặc biệt là nhóm về hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa trước, Quốc hội đã bàn vấn đề này và có nghị quyết cụ thể.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn rốt ráo chuẩn bị và trong tháng 12 này, dự kiến Chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh lương hưu với các nhóm đối tượng này.
“Chúng tôi đã đề nghị cho điều chỉnh sớm hơn, ngay từ 1/1/2022 với mức điều chỉnh 7,4%. Tổng kinh phí để điều chỉnh lương hưu sẽ khoảng trên 12.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách bổ sung cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 và những người có lương hưu chưa đạt 2,5 triệu đồng/tháng.
Hiện chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hồ sơ để cuối năm 2021 nhóm này sẽ được hưởng luôn chính sách trên”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: