Cú tăng gần 36% của cổ phiếu Oracle trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/9) đã đưa vốn hóa thị trường của “gã khổng lồ” công nghệ đám mây này tăng thêm hơn 240 tỷ USD, đồng thời đưa khối tài sản ròng cá nhân của nhà sáng lập Larry Ellison có lúc tăng thêm 100 tỷ USD. Nhờ đó, ông Ellison có thời điểm đã “soán ngôi” giàu nhất thế giới của ông Elon Musk.
Sau khi công bố những con số doanh thu và dự báo doanh thu ở mảng hạ tầng đám mây vượt xa kỳ vọng, Oracle chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ vào ngày thứ Tư. Cổ phiếu này đóng cửa với mức tăng 35,95%, đạt 328,33 USD/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1992. Nhờ đó, giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 244 tỷ USD, đạt con số 922 tỷ USD.
Báo cáo tài chính của Oracle cho biết công ty đang có trong tay lượng đơn hàng chưa thực hiện với tổng trị giá 455 tỷ USD, tăng 359% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Đây là một con số lịch sử. Thị trường chỉ kỳ vọng con số 180 tỷ USD. Và Oracle đưa ra một con số cao bằng lần”, trưởng nghiên cứu Ben Reitzes của công ty Melius Research nhận định với hãng tin CNBC.
Oracle vốn là một trong những công ty hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ có mảng hạ tầng đám mây và khả năng tiếp cận với bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của hãng Nvidia. Tuy nhiên, hãng cũng phải cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp đám mây khác như Microsoft, Amazon và Google.
Cổ phiếu tăng giá mạnh đã đưa khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Với mức tăng này, ông Ellison chớp nhoáng vượt qua ông Musk - CEO của hãng xe điện Tesla - để trở thành người giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, mức tăng tài sản của ông Ellison phiên này được ghi nhận là 88,5 tỷ USD, đưa khối tài sản của ông đạt 383 tỷ USD, kém 1 tỷ USD so với khối tài sản của ông Musk. Do vậy, ông Musk vẫn đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng cá nhân 384 tỷ USD - theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.
Giới phân tích đã sửng sốt trước cú tăng của cổ phiếu Oracle trong phiên ngày thứ Tư, đồng thời tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về cổ phiếu này. Trong một báo cáo, ngân hàng Deutsche Bank cho biết đã nâng mức giá mục tiêu lên 335 USD/cổ phiếu từ 240 USD/cổ phiếu trước đó.
Ngân hàng Bank of America nhận định lượng đơn hàng mà Oracle đang có trong tay củng cố vị thế của công ty này là một đơn vị chủ chốt trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển của AI. Các nhà phân tích của Bank of America đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu Oracle lên “mua” từ “giữ” trước đó.
Dự báo lạc quan về doanh thu ở mảng đám mây đã che khuất một vài nét ảm đạm trong báo cáo tài chính vừa rồi của Oracle. Công ty đạt lợi nhuận 1,47 USD/cổ phiếu trong quý, thấp hơn so với dự báo là 1,48 USD/cổ phiếu. Doanh thu đạt 14,93 tỷ USD, trong khi dự báo là 15,4 tỷ USD.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.