Kiev xác nhận “Nga đã rút 70% quân khỏi Ukraine”

Diệp Vũ

11/09/2014, 07:42

Nội bộ EU đang bất đồng về vấn đề tăng cường trừng phạt Nga

Một phụ nữ địa phương trên con đường ngoại ô thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 9/9. Lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang được duy trì - Ảnh: Getty/WSJ.<br>
Một phụ nữ địa phương trên con đường ngoại ô thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 9/9. Lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang được duy trì - Ảnh: Getty/WSJ.<br>

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (10/9) nói rằng, Nga đã rút phần lớn số quân của mình khỏi miền Đông Ukraine. Tuyên bố này của Kiev làm gia tăng hy vọng kế hoạch ngừng bắn đạt được hồi tuần trước sẽ kéo dài.

Theo tờ Wall Street Journal, phát biểu trong một cuộc họp nội các ở Kiev, ông Poroshenko nói, các báo cáo tình báo xác nhận Nga đã rút 70% số quân khỏi miền Đông Ukraine. Trước đó, trong thời gian khủng hoảng ở Ukraine căng thẳng, nước này và phương Tây cho rằng, Nga đã đưa hàng nghìn quân và vũ khí hạng nặng tới miền Đông Ukraine để hậu thuẫn cho quân nổi dậy phản công quân Kiev. Nga cương quyết phủ nhận cáo buộc này, nhưng thừa nhận rằng, có những “người tình nguyện” Nga tham gia chiến đấu với quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine.

“Đây là một tia hy vọng mới cho thấy các sáng kiến hòa bình có triển vọng tốt”, ông Poroshenko phát biểu. Hiện Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chưa đưa ra phản ứng gì trước phát biểu này của Tổng thống Ukraine.

Hôm thứ Hai tuần này, các quan chức EU phê chuẩn một kế hoạch trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhưng chưa áp dụng ngay. Hôm qua, EU lại họp về vấn đề này nhưng chưa đi đến được thống nhất. Theo dự kiến, các quan chức của khối sẽ tiếp tục họp trong ngày hôm nay để xác định thời điểm thực thi mở rộng trừng phạt.

Nội bộ EU đang bất đồng về vấn đề tăng cường trừng phạt Nga. Một số nước như Phần Lan, Slovakia và Cyprus cho rằng, tình hình ở Ukraine đang tốt lên và EU nên chờ xem diễn biến những ngày tới như thế nào. Nhóm này ủng hộ việc “treo” lệnh trừng phạt là khuyến khích Nga hợp tác với Ukraine để giải quyết khủng hoảng. Trong khi đó, một số nước như Anh, Đức và Ba Lan cho rằng, EU nên thực thi luôn lệnh trừng phạt mới, nhưng đưa ra điều kiện rõ ràng về việc thu hồi lệnh trừng phạt này.

Dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì, nhưng Kiev và quân nổi dậy vẫn chưa thể đi tới một thỏa thuận về địa vị của vùng đất mà quân nổi dậy chiếm giữ. Điều này sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng mà lực lượng ly khai có thể có được đối với Chính phủ ở Kiev. Hôm qua, ông Poroshenko vạch ra một kế hoạch trao thêm quyền tự trị cho các vùng đất mà quân nổi dậy kiểm soát ở miền Đông, nhưng khẳng định, kế hoạch này sẽ không đi xa tới mức trao hẳn độc lập như đòi hỏi của quân nổi dậy.

Moscow tiếp tục bày tỏ hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua nói, Nga cam kết đi tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy. Mặc dù vậy, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục chỉ trích phương Tây, cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “châm ngòi” khủng hoảng ở Ukraine để “làm hồi sinh” liên minh này.

Cũng trong ngày hôm qua, công ty khí đốt quốc doanh của Ba Lan nói rằng, nguồn cung khí đốt của Nga cho nước này đã giảm khoảng 1/5 trong tuần này. Diễn biến này làm giảm khả năng cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine. Hiện nguồn cung khí đốt từ Nga sang Ukraine đã bị cắt vì bất đồng giá cả và các khoản nợ khí đốt hàng tỷ USD chưa được thanh toán. Ukraine cho rằng, Nga giảm cung cấp khí đốt cho Ba Lan nhằm mục đích gây gián đoạn nguồn cung, bởi Ukraine hiện đang dựa vào nguồn khí đốt dự trữ của các nước châu Âu láng giềng để làm đầy dự trữ năng lượng trước mùa đông lạnh giá đang tới gần.

Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga nói, họ không giảm cung cấp khí đốt cho Ba Lan. Gazprom cho rằng, việc châu Âu dùng khí đốt từ Nga để cung cấp cho Ukraine là bất hợp pháp.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy