09:17 30/12/2009

Kinh tế thế giới sẽ khả quan

Trung Việt

Các chuyên gia kinh tế đã nhận định kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khả quan trong năm 2010

ADB cho biết, các nền kinh tế đang phát triển châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng 4,5%  năm 2009 và mức tăng trưởng năm 2010 khoảng 6,6% - Ảnh: AP.
ADB cho biết, các nền kinh tế đang phát triển châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng 4,5% năm 2009 và mức tăng trưởng năm 2010 khoảng 6,6% - Ảnh: AP.
Trước ngưỡng cửa năm 2010, một loạt tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế đã nhận định về triển vọng kinh tế toàn cầu năm tới và cho rằng, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khả quan trong năm 2010. Tuy nhiên, các nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do thâm hụt ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp cao...

 Hãng tin Reuters vừa công bố kết quả thăm dò ý kiến của 150 chuyên gia kinh tế hàng đầu quốc tế về tình hình kinh tế thế giới. Các chuyên gia đều cho rằng, nhờ 5.000 tỷ USD dành cho các chương trình tín dụng và tiêu dùng đặc biệt, các nền kinh tế lớn đang lấy lại đà tăng trưởng và năm 2010 sẽ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Khủng hoảng qua nhanh hơn dự đoán

Các chuyên gia dự báo, kinh tế Mỹ, khu vực đồng EUR, Anh và Nhật Bản, đều sẽ tăng trưởng trong quý 4 năm này, tạo đà cho năm tiếp theo. Năm 2009 là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế thế giới khi lần đầu tiên toàn cầu lại bị suy thoái trầm trọng kể từ sau cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930, nhưng theo giới phân tích, hậu quả của nó cũng không quá nặng nề như người ta đã từng lo ngại hồi đầu năm nay.

Sự phục hồi, của nền kinh tế Mỹ đang được tiếp sức bởi một thị trường lao động dần ổn định và sự gia tăng đôi chút trong lĩnh vực sản xuất, mang lại hy vọng về một năm sẽ kết thúc tốt đẹp hơn dự đoán. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,2% trong quý 3/2009 và các số liệu Chính phủ Mỹ công bố ngày 24/12 cho thấy, tỷ lệ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008.

Kinh tế của hầu hết các nước EU đã bắt đầu tăng trưởng trong quý 3 vừa qua. Tại Nga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính nước này Alexei Kudrin vừa khẳng định, kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm nay. Chỉ số tăng trưởng của Nga năm 2010 dự đoán  sẽ dao động  từ 3 đến 5%.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, các nền kinh tế đang phát triển châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng 4,5%  năm 2009 và mức tăng trưởng năm 2010 khoảng 6,6%. Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,9% và Ấn Độ là 7% năm 2010.

Nợ nhiều, việc làm vẫn thiếu

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng, năm 2010, kinh tế thế giới còn đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp và nợ ngân sách của các nước ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ năm nay đã lên mức hơn 10%, cao nhất trong vòng 26 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa trong tháng 10/2009 của khu vực EU cũng đã lên tới 9,8%.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa dự đoán tỷ lệ thất nghiệp trong EU sẽ lên hơn 10% vào năm 2010. Thất nghiệp cao sẽ ảnh hưởng tới các nguồn tài chính vốn khá eo hẹp của chính phủ, buộc các nước phải can thiệp nếu nền kinh tế lại suy thoái lần nữa. Trong khi đó, gánh nặng nợ nần chồng chất cũng bắt đầu báo động các nhà kinh tế và giới đầu tư.

Ông Guillaume Guichard, chuyên gia kinh tế Pháp, dự đoán, nợ ngân sách, đặc biệt là của các nước phát triển, sẽ lên đến đỉnh điểm vào năm 2010. Nợ trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chiếm 73,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2007, sẽ tăng lên 100% vào năm 2011. Tổng số nợ ngân sách trong khu vực đồng EUR ước tính cũng sẽ đạt đỉnh điểm 1.000 tỷ EUR vào năm 2010, so với 650 tỉ EUR năm 2008.

Các chuyên gia dự báo, mức nợ của Nhật Bản sẽ tăng từ 167% lên 204% GDP. Pháp cũng tăng từ 70% lên 99%. Ngay cả Đức, một hình mẫu trong việc điều tiết ngân sách, cũng phải chấp nhận nợ ngân sách tăng từ 65% lên 85,5% GDP, vượt quá nhiều so với ngưỡng 60% được qui định trong Hiệp ước Maastricht về nợ ngân sách đối với các quốc EU.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cho rằng, trong năm 2010, nợ của các nước thuộc nhóm G-7 sẽ tăng và xu thế này có thể duy trì cho đến năm 2014.