
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố sáng nay (20/1), nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng trưởng 7,4% trong năm 2014, thấp hơn mục tiêu mà Bắc Kinh đề ra, đồng thời là mức tăng chậm nhất trong 24 năm.
Hãng tin Reuters cho biết, trong quý 4 vừa qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 7,3%, cao hơn so với dự báo, nhưng vẫn là ngưỡng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Tính chung cả năm, GDP Trung Quốc đạt mức tăng 7,4%, không đạt mục tiêu 7,5% mà Chính phủ nước này đề ra. Đây là lần đầu tiên từ năm 1999 mà Trung Quốc không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất của kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1990.
Trong một cuộc họp báo sáng nay, Tổng cục Thống kê Trung Quốc nói rằng, nền kinh tế nước này đang đối mặt với khó khăn, nhưng Bắc Kinh sẽ nỗ lực để duy trì tốc độ tăng trưởng “trong một khoảng phù hợp”.
Trong năm 2014, Trung Quốc đã thực hiện một số cải cách thị trường mang tính nhỏ lẻ cộng thêm một số biện pháp kích thích tăng trưởng quy mô khiêm tốn.
Tuy nhiên, sự giảm tốc của thị trường bất động sản, tình trạng dư thừa công suất trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư suy giảm, và hoạt động xuất khẩu chững lại vẫn tiếp tục là những thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc.
Mặc dù vậy, nếu xét về mục tiêu của Bắc Kinh là chấp nhận tăng trưởng chậm lại để thực thi các cải cách về cơ cấu nền kinh tế, thì năm 2014 có thể xem là một năm thành công. Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc duy trì ở mức thấp, trong khi bất ổn xã hội được kiềm chế.
Nửa sau của năm 2014, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc bắt đầu có những dấu hiệu bất an với sự giảm tốc tăng trưởng. Sự bất an này được thể hiện qua động thái hạ lãi suất cơ bản đầy bất ngờ của Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc (PBoC) vào tháng 11.
Tuy vậy, đến nay, Bắc Kinh vẫn loại trừ khả năng tung ra một gói kích tăng trưởng quy mô lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ, Trung Quốc vẫn đang chật vật với một “núi” nợ khổng lồ xuất phát từ gói kích thích tăng trưởng quy mô 4 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 643 tỷ USD, mà Bắc Kinh tung ra vào năm 2009.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc sáng nay tăng điểm sau khi số liệu GDP được công bố, với chỉ số Shanghai Composite tăng 1,5%.
Trong năm 2014, thị trường chứng khoán nước này tăng hơn 50%, mạnh nhất thế giới, do kỳ vọng của giới đầu tư vào việc Bắc Kinh sẽ có thêm biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế.
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Samsung Electronics vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn đang xem xét phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR)...
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.