Những kỳ vọng vào khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công bị quét sạch sau tuyên bố của Chủ tịch Mario Draghi, đã khiến giá dầu thô trượt mạnh xuống dưới 100 USD/thùng.
Hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi cho biết, định chế này không có ý định mở rộng chương trình thu mua trái phiếu chính phủ như các nhà đầu tư mong đợi. Thông tin này đã khiến USD tăng giá mạnh.
Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh của Mỹ so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã nhảy lầ mức 78,903 điểm, vượt khá xa so với mức chốt 78,470 điểm trong phiên giao dịch liền trước, từ đó gây áp lực lên giá các mặt hàng như xăng, dầu.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1 năm tới trượt 2,15 USD, tương ứng 2,1%, xuống mức 98,34 USD/thùng trên sàn trao đổi hàng hóa New York. Đây là mức chốt thấp nhất của dầu loại này kể từ hôm 28/11.
Jim Ritterbusch, một nhà phân tích dầu ở bang Illinois nhận định, những tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương châu Âu đã khiến các thị trường hàng hóa suy yếu. Theo ông, phiên giao dịch hôm qua, tình trạng rủi ro lại tái xuất hiện.
Ritterbusch cho rằng, giá dầu thương lai có thể sẽ rơi vào trạng thái bất ổn hơn trong phiên giao dịch 9/12 (tức là đêm 10/12 giờ Việt Nam) nếu các nhà đầu tư biết rằng, giới chức châu Âu lại thất bại trong việc giải quyết các khúc mắc kỹ thuật.
Diễn biến cùng chiều với thị trường dầu thô, giá xăng và dầu sưởi cũng đồng loạt đi xuống trong phiên 8/12. Cụ thể, giá dầu sưởi giao tháng 1 giảm 1,8% xuống 2,93 USD/gallon, trong khi giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm 0,8% xuống 2,57 USD/gallon.
Ngược dòng, giá khí đốt tự nhiên lại quay đầu tăng 1,1% lên 3,46 USD/ triệu BTU, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 2/12 vừa qua, lượng dự trữ khí đốt giảm hơn 566 triệu mét khối.
Cũng liên quan tới thị trường năng lượng, hôm 7/12, Chính phủ Bulgaria tuyên bố nước này sẽ rút khỏi dự án đường ống dẫn dầu xuyên Balkan hợp tác với hai quốc gia là Nga và Hy Lạp. Dự án đường ống này vốn đã bị đình trệ suốt hai năm qua.
Bộ trưởng Tài chính Simeon Djankov cho biết, Bulgaria đề xuất hủy bỏ dự án chung này trên cơ sở một thỏa thuận chung. Nếu không đạt được thỏa thuận, Bulgaria sẽ đơn phương rút khỏi dự án trong vòng 12 tháng.
Chính phủ Bulgaria cho biết dự án đường ống dẫn dầu xuyên Balkan không còn được coi là một dự án kinh tế và Bulgaria lo ngại về tác động của dự án đối với môi trường vì đường ống dẫn dầu này sẽ đi qua các khu bảo tồn thiên nhiên.
Năm 2007, Nga, Bulgaria và Hy Lạp đã ký hiệp định liên chính phủ về xây dựng đường ống dẫn dầu của Nga tới châu Âu. Đường ống dài 280 km, nối giữa cảng Burgas trên biển Đen (Bulgaria) và cảng Alexandroupolis trên biển Aegean (Hy Lạp).



Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.