Lại "chơi khăm" người bán, thị trường bật tăng cao hơn
Lan Ngọc
18/12/2020, 15:47
Hôm qua thị trường giảm 15,22 điểm, hôm nay tăng "lật mặt" 15,69 điểm. Một lẫn nữa nhà đầu tư bán ra lại rơi vào thế khó: Mua lại thì sợ mà đứng ngoài thì khó ở!
Thị trường tiếp tục dạy nhà đầu tư bài học "bán là mất".
Hôm qua thị trường giảm 15,22 điểm, hôm nay tăng "lật mặt" 15,69 điểm. Một lẫn nữa nhà đầu tư bán ra lại rơi vào thế khó: Mua lại thì sợ mà đứng ngoài thì khó ở!
Hôm nay cũng là ngày cả hai quỹ ETF tái cơ cấu danh mục. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dòng vốn tái cơ cấu chỉ là gió thoảng trước cơn bão tiền từ nhà đầu tư mới. Thực vậy khối ngoại được ghi nhận bán ra khoảng 1.707 tỷ đồng trên HSX nhưng tổng giá trị giao dịch (cả thỏa thuận) của sàn này tới xấp xỉ 13.238 tỷ đồng.
Sau phiên kẹt lệnh ATC hôm qua, thị trường cũng đứng trước thử thách chứng minh rằng phiên ATC hôm đó là bên nào thiệt. Diễn biến hôm nay cho thấy người mua đã thiệt. Muốn mua được cổ phiếu phiên này thì phải đẩy giá lên cao hơn. Cả sàn HSX tăng ầm ầm, độ rộng cuối ngày là 304 mã tăng/126 mã giảm, 145 mã tăng trên 1%, 24 mã kịch trần.
Thị trường tăng ngay từ lúc mở cửa và càng về cuối càng tăng nhiều. Không hề có sự thận trọng nào trước các giao dịch tái cơ cấu ETF ngoại. Nhà đầu tư mua vào quan tâm tới việc mua được cổ phiếu, chứ không phải mua giá tốt nhất. VN-Index đóng cửa tăng 1,49% so với tham chiếu.
Vẫn không có gì bất ngờ khi nhóm ngân hàng quay lại thống trị chỉ số. VPB tăng kịch trần giống hệt cách là TCB bùng nổ cách đây 2 phiên. Một phiên nhảy giá tốt đa đưa VPB vượt đỉnh cao nhất 2020, đạt đỉnh tương đương đầu tháng 7/2018. Tuy vậy thanh khoản của PVB không đột biến, dù đạt mức cao nhất tháng 12.
Các mã ngân hàng khác cũng đều tăng mạnh: VCB tăng 3,02%, CTG tăng 1,47%, HDB tăng 4,18%, MBB tăng 4,52%, STB tăng 2,41%, TCB tăng 3%, BID tăng 1,29%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán đánh dấu sự trở lại một cách dữ dội bằng SSI tăng kịch trần, VCI kịch trần 6,95%, VND trần 6,86%. Các mã khác cũng tăng mạnh: HCM cũng tăng 5,99%, BVS tăng 5,97%, SHS tăng 6,79%, MBS tăng 2,94%, CTS tăng 4,95%, BSI tăng 6,79%...
SSI kịch trần hôm nay, đại diện cho sự trở lại của nhóm cổ phiếu chứng khoán với nhiều mã cũng tăng hết biên độ.
VN30-Index chốt phiên tăng 1,94%, mạnh nhất 23 phiên. Rổ này có 25 mã tăng và không mã nào giảm giá. 15 mã trong rổ tăng trên 1%, 9 trong số này tăng vượt 2%. Hơi tiếc là VIC và VNM lại chỉ tham chiếu, VHM tăng 0,71%. Dù sao thì các mã ngân hàng cũng làm rất tốt. TCB và VPB vốn hóa rất lớn trong VN30-Index đã giúp chỉ số này tăng vượt VN-Index.
Hôm nay cũng là phiên tái cơ cấu của hai quỹ ETF và lệnh vào đợt ATC cũng khá lớn. Tuy vậy so với mức thanh khoản bình thường nhiều ngày nay thì ETF lại khá nhỏ. Tính chung sàn HSX khối ngoại mua ròng khoảng 61 tỷ đồng nhưng lại bán ròng nhẹ 67 tỷ đồng trong nhóm VN30.
Biến động giá của các cổ phiếu trong diện tái cơ cấu của ETF ngoại cũng không rõ ràng vì hôm nay tất cả đều tăng tốt. Một số mã ngân hàng được mua ròng rất lớn là TPB, MBB, BID, STB, VPB, CTG, VCB. Ngoài ra có VRE, HDG, VHM, MSN. Phía bán ròng khối này xả mạnh VNM, HPG, POW, LCG, SSI, KDH, DXG, SBT...
Thanh khoản hôm nay không phải là cao nhất nhưng duy trì mức cực lớn, thậm chí ở mặt bằng mới: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt gần 12.836 tỷ đồng, giảm 13,7% so với hôm qua. Hôm qua do đợt ATC bị trục trặc nên lẽ ra thanh khoản đã lớn hơn. Dù phiên này giảm giao dịch, nhưng ngưỡng trên 12 ngàn tỷ đồng có thể là mặt bằng thanh khoản mới. Trước đây, 8 ngàn tỷ lên 9 ngàn tỷ là khó khăn, sau đó duy trì phổ biến 10 ngàn tỷ. Khoảng 2 tuần nay mốc 11 ngàn tỷ lại trở thành phổ biến.
Cả tuần VN-Index có 2 phiên giảm 3 phiên tăng xen kẽ nhau và biên độ đều lớn hơn nhiều so với các tuần trước. Điều này thể hiện sự tăng tốc của thị trường nhưng đồng thời cũng phản ánh áp lực chốt lời xuất hiện. Chưa tuần nào thị trường lại có tần suất tăng giảm sát nhau như tuần này. Đây cũng là kết quả của sự tranh chấp giữa hai quan điểm mua và báo. Tuy nhiên kết cục vẫn là người mua thắng thế và thị trường tăng cao hơn.
Đọc thêm
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: