Nhóm VIC, VPL hôm nay đẩy VNI lên gần mốc 1700 điểm nhưng cổ phiếu yếu hơn đáng kể. Thực ra mức giảm giá cũng không quá lớn, thanh khoản nhỏ cũng không cho thấy có sức ép đột biến. Chỉ là trong bối cảnh tâm lý đang chán nản vì hiện tượng kéo trụ thì cảm giác sẽ nặng nề hơn.
VIC trong tháng 11 đã tăng tới 36,3%, mạnh tương đương với tháng 9 vừa qua và còn mạnh hơn tháng 10, thời điểm cổ phiếu này đưa VNI lên đỉnh 1800 điểm. VPL trong 7 phiên gần nhất thậm chí tăng 31,9%. Chỉ số trong tuần tăng 2,2% nhưng 62% số cổ phiếu giảm giá. Xác suất này cho thấy cơ hội kiếm lời là khá thấp. Dĩ nhiên vẫn có những mã đi ngược dòng xuất sắc nhưng không phải ai cũng nắm được.
Hiện tượng kéo trụ là một phần của thị trường, việc chọn sai mã trong các dao động ngắn hạn cũng là thường xuyên. Kiểm soát tâm lý là bài học cơ bản trong đầu tư và xác định rõ chiến lược. Giai đoạn tạo nền dù lên xuống có lúc mạnh đủ để lướt T+ nhưng cũng có rủi ro thua lỗ. Vì vậy không nên cố gắng tìm kiếm lợi nhuận ở mọi giao dịch và đặt mục tiêu quá cao để rồi dễ thất vọng. Đây là giai đoạn tích lũy cổ phiếu cho dài hạn.
Thực ra ngay cả với các trader giỏi nhất, tỷ lệ sai cũng vẫn cao hơn tỷ lệ đúng, vì vậy mới có nguyên tắc quản trị rủi ro. Chỉ có “thần chứng” đặt lệnh nào chuẩn lệnh đó mới đủ năng lực để giao dịch trong mọi hoàn cảnh thị trường. Càng giao dịch tần suất cao càng dễ sai trong bối cảnh hiện tại.
Với tầm nhìn dài hạn thì thị trường lúc này hoàn toàn bình thường, các dao động sẽ còn diễn ra nhiều hơn. Quan trọng là các dao động đó có thay đổi xu hướng tích lũy hay không. Nếu giá vẫn lên xuống trong một vùng biên độ củng cố thì chỉ là các thay đổi hàng ngày theo cung cầu ở một thời điểm, không có gì đáng lo ngại.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng nhưng không dễ chơi. Trừ nhịp cuối, các điểm vào Long, Short quanh 1925.xx đều có hiệu quả kém vì biên độ không đủ mạnh. Ngay cả ở nhịp cuối, chỉ trong 2 phút VN30 bị ép xuống cực nhanh dưới ảnh hưởng của VIC. Trụ này lúc gần 2h dao động dữ dội. Tuy nhiên cuối cùng thì các vị thế Short được các tay chơi lớn tích tụ ở giai đoạn basis đảo dương đầu phiên chiều vẫn phải được duy trì hiệu quả. VN30 bị ép mạnh qua 1915.xx, xuống tới 1912 trước khi được đẩy ngược lên. Các lệnh Long (hoặc Short cover) đã được treo sẵn dưới 1915.xx. Nếu theo dõi có thể thấy toàn các lệnh khớp xuống.
Một chút may mắn hôm nay là tâm lý ức chế được chặn lại bằng hai ngày nghỉ. Với dòng tiền vẫn đang chờ mua lại ở dưới sâu, cổ phiếu sẽ sớm cân bằng trong các phiên tới. Chiến lược vẫn là chờ mua thêm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1923.92. Cản gần nhất phiên tới là 1929; 1939; 1949; 1959; 1969; 1975. Hỗ trợ 1915; 1902; 1890; 1879; 1869; 1860.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.