
Mức độ hưng phấn trong phiên sáng nay đã giảm đi đáng kể, có thể một phần vì lo ngại khối lượng cổ phiếu khổng lồ trong ngày 5/8 về tài khoản buổi chiều. Cả VN-Index lẫn giá cổ phiếu đều đạt đỉnh cao ngay đầu ngày, sau đó suy yếu dần với mức thanh khoản khớp lệnh còn tăng gần 9% so với sáng hôm qua.
Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,75 điểm tương đương -0,05%. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được chỉ vài phút sau khi mở cửa, tăng 14,13 điểm ( 0,9%). Độ rộng cũng từ chỗ có 218 mã tăng/30 mã giảm co hẹp lại dần còn 167 mã tăng/140 mã giảm trước giờ nghỉ.
Thống kê cũng cho thấy tới 82% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở sàn HoSE đã tụt giá với mức độ khác nhau, tới 56,4% số cổ phiếu trượt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất đầu phiên. Với mức thanh khoản cao, hiện tượng trượt giá này cho thấy sức ép từ bên bán tăng dần và lực cầu vùng giá cao khá mỏng.
Nhóm cổ phiếu blue-chips không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số, dù VPB tăng 2,95%, HPG tăng 2,95%, GVR tăng 2,31%, TPB tăng 2,2% vẫn là những mã đỡ điểm đáng kể nhất trong rổ VN30, khoảng 3,8 điểm đối với VN-Index và xấp xỉ 7 điểm đối với VN3-Index. Dù vậy chỉ số đại diện nhóm blue-chips vẫn giảm 1,4 điểm tương đương -0,08% so với tham chiếu.
Các cổ phiếu thuộc VN30 tất cả cũng đã trượt giá đáng kể. Độ rộng từ chỗ có 30 mã tăng, hiện chỉ còn 10 mã và 19 mã giảm. Ngay cả các cổ phiếu còn khỏe nhất cũng đã tụt giá: VPB tụt giảm 0,71%, HPG tụt 0,89%, GVR tụt 2,98%, TPB tụt 2,62%... Thống kê có tới 26/30 cổ phiếu trượt giảm tối thiểu 1% so với giá đỉnh, trong đó 12 mã tụt trên 2%.
VIC và VHM là hai cổ phiếu suy yếu rõ nhất. VIC đạt đỉnh lúc 9h40, tăng 2,95% nhưng đến cuối phiên sáng đã giảm 1,1%, tương đương lao dốc tới 3,93%. VHM đạt đỉnh ngay sau khi mở cửa, tăng 0,21% và hiện đang giảm 2,87%, tương đương trượt giảm 3,07%. STB, SSI, LPB, DGC, VJC, VRE… là các cổ phiếu khác trượt giảm với biên độ rất lớn và giá đảo chiều từ tăng thanh giảm. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng giảm nhẹ 3% so với sáng hôm qua, xác nhận lực cầu vùng giá cao đã suy yếu.
Ở các cổ phiếu còn lại, sức ép cũng như dòng tiền bắt đáy nâng đỡ tạo hiệu ứng phân hóa. Như mới nói ở trên, đại đa số cổ phiếu cũng trượt giảm dần theo thời gian, nhưng vẫn còn khá nhiều cổ phiếu trụ lại được trên tham chiếu. Trong 167 mã còn xanh, vẫn có 88 mã tăng hơn 1% với thanh khoản rất tốt, chiếm 44,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nhóm blue-chips chỉ xuất hiện 3 cổ phiếu trong nhóm này là HPG, TPB và VPB với mức thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại có nhiều mã còn tốt, chỉ số Midcap vẫn tăng 0,34%, Smallcap tăng 0,59%. CII có phiên kịch trần phá đỉnh 10 tháng với thanh khoản rất tốt 726,8 tỷ đồng. DPM, IDI, VPG cũng đang chốt giá kịch trần dù thanh khoản kém hơn. Một số mã thu hút dòng tiền khác có thể kể tới DIG tăng 1,62% khớp 326,9 tỷ; MSB tăng 2,41% với 264,5 tỷ; VSC tăng 1,78% với 261 tỷ; DBC tăng 1,17% với 239,4 tỷ; FTS tăng 2,78% với 230,8 tỷ; PDR tăng 1,03% với 201,8 tỷ. Dù vậy các cổ phiếu này cũng đều trượt giảm mạnh trong buổi sáng.
Ở phía giảm, 53 mã đang rớt hơn 1% so với tham chiếu, trong đó 9 mã thanh khoản khá lớn, xác nhận có sức ép mạnh. Những cổ phiếu này đã trượt giảm với biên độ rất lớn và đảo chiều: VIX giảm 1,75%, thanh khoản 492,9 tỷ, biên độ trượt giảm từ đỉnh khoảng 4,11%. VND giảm 1,67% với 357,3 tỷ đồng, biên độ trượt giá 2,69%. EIB giảm 1,28% với 199,8 tỷ, biên độ trượt giá 3,05%. EVF giảm 1,04% với 196,5 tỷ, biên độ trượt giá 3,7%... Dù vậy tính chung 53 cổ phiếu yếu nhất này mới chiếm 14% tổng thanh khoản sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng bán ròng với -238,8 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 55 tỷ đồng trên sàn HNX và UpCOM. Các mã bị bán ròng đáng chú ý là FPT -154,7 tỷ, GEX -126 tỷ, VIX -116,2 tỷ, VHM -90,5 tỷ, VND -43,2 tỷ, DBC -34,8 tỷ, VIC -33,3 tỷ, NVL -31,8 tỷ… Phía mua ròng có HPG 250,5 tỷ, VPB 140,8 tỷ, CII 71,6 tỷ, GMD 51,8 tỷ, KBC 46,3 tỷ, MWG 35 tỷ.
Khả năng duy trì cường độ của dòng tiền bắt đáy đang ở thời điểm thử thách quan trọng khi nhịp tăng 3 phiên vừa rồi giúp các nhà đầu tư ngắn hạn có lời tốt. Chiều nay sẽ là phiên “nhận hàng” của gần 3 tỷ cổ phiếu về tài khoản.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…