
2017 là một năm thành công lớn với Mark Zuckerberg bất chấp những chỉ trích rằng Facebook gây ảnh hưởng lớn tới chính trị và xã hội.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Facebook đã tăng hơn 50%, đưa tài sản của nhà đồng sáng lập Mark Zuckerberg từ 50 tỷ USD vào tháng 12/2016 lên hơn 71 tỷ USD tính đến 13/12/2017, theo thống kê thời gian thực của Forbes.
Tháng 5, Zuckerberg nhận bằng danh dự từ đại học Harvard, 13 năm sau khi bỏ học tại đây để xây dựng Facebook vào năm 2004.
Ngày 27/6 đánh dấu mốc quan trọng với mạng xã hội lớn nhất thế giới này khi cán mốc 2 tỷ người dùng. Facebook đã mất gần 5 năm để đi từ 1 tỷ lên 2 tỷ người dùng hàng tháng.
"Vào buổi sáng hôm nay, cộng đồng Facebook chính thức cán mốc 2 tỷ người dùng hàng tháng. Chúng tôi đã đang thực hiện sứ mệnh kết nối thế giới và giờ đây sứ mệnh mới của chúng tôi là mang thế giới lại gần nhau hơn", Zuckerberg chia sẻ trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình ngày 27/6.
Đây là lần đầu tiên Facebook thay đổi sứ mệnh kể từ khi được thành lập vào năm 2004.
Trong năm 2017, tỷ phú 33 tuổi cũng hoàn thành thử thách cá nhân khi du lịch tới hơn 30 bang của Mỹ chưa từng đặt chân trước đó,
Về cuộc sống gia đình, Zuckerberg và vợ Priscilla Chan chào đón con gái thứ 2 August vào tháng 8. Zuckerberg đã vui mừng thông báo tin này trên trang Facebook cá nhân với gần 100 triệu người theo dõi của mình.
Ngoài những thành công và dấu mốc lớn, Facebook cũng đối mặt nhiều chỉ trích trong năm 2017. Một trong số đó là làn sóng chỉ trích về việc quản lý tin tức giả, video phát trực tiếp có nội dung xấu và tạo cơ hội cho các tổ chức khủng bố trên thế giới hoạt động.
Tháng 9/2017, nhà sáng lập Facebook lên tiếng xin lỗi vì những bình luận của mình hồi tháng 12/2016. Khi đó, Zuckerberg đã nói rằng "thật nực cười" khi cho rằng công nghệ của Facebook có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Facebook cho biết một tổ chức tuyên truyền tại Nga đã tung ra những quảng cáo gây chia rẽ chính trị trên mạng xã hội này trong suốt 2 năm qua và có thể đã 126 triệu người Mỹ xem chúng.
Hồi tháng 10, một nhân viên phụ trách chiến dịch tranh cử trực tuyến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên truyền hình rằng Facebook là một trong những nhân tố quan trọng của chiến dịch này.
Phát ngôn này khơi mào loạt chỉ trích cho rằng Facebook đang ngày càng có ảnh hưởng tới chính trị. Nhiều người nói rằng Facebook góp phần gây chia rẽ chính trị và gây bất lợi cho người dùng khi lợi dụng thông tin về nhu cầu và quan tâm của họ.
Thậm chí nhiều nhà đầu tư sớm và cựu lãnh đạo Facebook lên tiếng cảnh báo về "quyền lực" ngày càng lớn của mạng xã hội này, cho rằng Facebook "ưu tiên thu thập dữ liệu hơn là bảo vệ người dùng".
Nhiều hãng tin lớn cũng đăng tải về việc Facebook cho đăng tải những nội dung đi ngược lại chính quy định của mình như video quảng cáo chất gây nghiện, hay những quảng cáo phân biệt chủng tộc.
Giữa bão chỉ trích, mới đây Zuckerberg tuyên bố sẽ nghỉ theo chế độ để chăm sóc con gái August của mình từ ngày 2/12.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...